N
nhan vien ke toan
Guest
Bác tranvanhung đã đúng khi nói rằng TT45/1999 được dùng để điều chỉnh hành vi chi tiêu của các cán bộ công chức nhà nước khi đi nước ngoài vì đây là chi tiêu tiền của nhà nước.
Tuy nhiên bác nói rằng các công ty nước ngoài cứ chi tiêu thoải mái vì đây là tiêu tiền của họ thì không phải đâu. Các ông thuế mà thấy các khoản chi tiêu này quá lớn thì họ sẽ không chịu đâu. Một là họ sẽ áp nó vào thu nhập cá nhân của người chi tiêu, hai là họ có thể xuất toán những chi phí này khi quyết toán thuế TNDN đấy. Vấn đề không phải ở chỗ bên nước ngoài không có chuyện mua bán hoá đơn mà chính là cơ quan thuế e ngại rằng bằng biện pháp này các công ty nước ngoài tuồn lợi nhuận một cách hợp pháp ra khỏi Việt Nam đấy bác ạ. Bác hãy tưởng tượng một ông tổng giám đốc đi nghỉ hè ở Hawaii mất 40 ngàn đô rồi đem về công ty đưa vào chi phí thì ai mà chấp nhận được.
Tuy nhiên bác nói rằng các công ty nước ngoài cứ chi tiêu thoải mái vì đây là tiêu tiền của họ thì không phải đâu. Các ông thuế mà thấy các khoản chi tiêu này quá lớn thì họ sẽ không chịu đâu. Một là họ sẽ áp nó vào thu nhập cá nhân của người chi tiêu, hai là họ có thể xuất toán những chi phí này khi quyết toán thuế TNDN đấy. Vấn đề không phải ở chỗ bên nước ngoài không có chuyện mua bán hoá đơn mà chính là cơ quan thuế e ngại rằng bằng biện pháp này các công ty nước ngoài tuồn lợi nhuận một cách hợp pháp ra khỏi Việt Nam đấy bác ạ. Bác hãy tưởng tượng một ông tổng giám đốc đi nghỉ hè ở Hawaii mất 40 ngàn đô rồi đem về công ty đưa vào chi phí thì ai mà chấp nhận được.