Ối, hơi quá lời rồi. Bác nipvnn, stony ơi mình đang nói mấy hacker quèn thôi, bác lại lôi cả khủng bố Quốc tế vào đây thì em chào thua. Bác chưa biết rồi, mấy lão Khổng lồ đấy lắm chuyện lắm, bầy trò ấy mà. Bill gate với Lary Elison vẫn bắt tay nhau đấy thôi.
Có điều, Microsoft và Oracle không để kẽ hở để các bác hacker tìm được thì các bác hacker đó làm một thời gian thì bro nghề hết. Cái chính là mấy Lão khổng lồ đó bầy trò để thách đố, rồi lại tìm cách để bịt vào để bà con thấy là nó đang phát triển.
To bác sunf: còn các DN nhỏ em quan niệm là DN đơn giản mình không phải chỉnh sửa gì, bán cái dẹt là xong. Khoảng <5 kế toán.
Nói về bảo mật, thực ra fox vẫn có đất sống vì nó còn có bảo mật phần cứng, hệ điều hành, các thuật toán giấu số liệu hoặc mã hoá (như Stony nói). Vấn đề là nó ngăn chặn người ngay là chính. Các bảo mật trên Thế giới bị lộ thông tin đến 80% là lộ từ nộ bộ. Chứ làm vài thuật toán mã hoá thì bác có giải cả năm cũng chưa ra...
nhưng mà em rút lại lời thách rồi, hơi dại dột. Nhỡ bác nào hack cái phần mềm của em thì em đứng đường mất...
Một trong những bảo mật nữa là vấn đề nghiệp vụ, thực ra khi anh lấy được các thông tin đơn giản của database nó không có ý nghĩa, hoặc chỉ là một phần thôi.
Cái khó là mình phải chứng minh với khách hàng là fox nó không sao đâu, anh/chị cứ sài đi nếu cần bảo mật thì em mã hoá...
. Còn nếu anh chị thích sài sang thì mua cái sản phẩm nhơ nhỡ của em...
Việt nam mình qua cái thời tìm hiểu phần mềm rồi, bây giờ phải hướng khách hàng đến cái xịn dần chứ nhỉ (tạo ra nhu cầu đấy...
).