C
Mình thấy nhiều bạn tỏ ra khá quan tâm đến CFA. Đương nhiên, trở thành một CFA member là một vinh dự không những với cá nhân bạn. Cảm giác khi cầm trong tay tấm bằng CFA có khác nào cảm giác của Andres Iniesta khi ghi bàn quyết định cho TBN tối hôm qua!
Nào, chúng ta hãy cũng phân tích lợi hại, xem có nên hay không nên học CFA! Xin lưu ý, đây là ý kiến chủ quan của tôi, do đó không tránh khỏi chút thiên kiến! Tuỳ vào hoàn cảnh riêng bạn để biết phải làm gì, dĩ bất biến ứng vạn biến...
Trước hết, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bạn phải biết mình là ai? CFA là một chứng chỉ khó vô cùng, nếu so với thi đại học của việt nam thì phải nói là một trời một vực ( bạn đã thi đh rồi, chắc cũng biết cảm giác của nó rồi chứ ! vậy đấy) Tôi nhớ đã đọc một câu trong cuốn sách luyện thi CPA ( của USA ) : ai cũng có thể học làm kế toán nhưng chỉ những người giỏi nhất mới có thể thi CPA! Cũng thế, ai cũng có thể là những nhà đầu tư, nhưng chỉ những đỉnh cao nhất mới có thể có CFA. Và hãy tin tôi đi, điều đó là sự thật!
Đừng bao giờ học theo trào lưu, hãy dùng lý trí của mình.
Tôi TIN CHẮC, ĐỌC ĐẾN ĐÂY, 50% NHỮNG BẠN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH THI CFA, TRÊN CHÍNH DIỄN ĐÀN NÀY,ĐÃ DAO ĐỘNG ( với tần số không nhỏ chút nào)... KHÔNG AI ĐÁNH GIÁ BẠN TỐT HƠN CHÍNH BẠN. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG ( bình tĩnh đi)
Tôi tạm không nói đến:
- chi phí cực kì đắt đỏ + tỷ lẹ đỗ rất thấp = nguy cơ vỡ nợ cao !
- khó khăn trong tiếp cận tài liệu và giảng dậy
( chỉ riêng hai yếu tố này có thể loại đi 100% các bạn sinh viên muốn thi CFA, câu chuyện về một sinh viên VN có CFA level 1 tôi đọc trên mạng, dùng lý trí mà xét, có" tỷ lệ vớ vẩn " rất cao :004: - nhưng xin bạn hãy tin tưởng và hy vọng, không ai đánh thuế điều đó mà, biết đâu... )
Luận điểm thứ hai của tôi sẽ được trình bày ngay dưới đây, chờ tôi xuống nhà đặt nồi cơm đã..
Nào, chúng ta hãy cũng phân tích lợi hại, xem có nên hay không nên học CFA! Xin lưu ý, đây là ý kiến chủ quan của tôi, do đó không tránh khỏi chút thiên kiến! Tuỳ vào hoàn cảnh riêng bạn để biết phải làm gì, dĩ bất biến ứng vạn biến...
Trước hết, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bạn phải biết mình là ai? CFA là một chứng chỉ khó vô cùng, nếu so với thi đại học của việt nam thì phải nói là một trời một vực ( bạn đã thi đh rồi, chắc cũng biết cảm giác của nó rồi chứ ! vậy đấy) Tôi nhớ đã đọc một câu trong cuốn sách luyện thi CPA ( của USA ) : ai cũng có thể học làm kế toán nhưng chỉ những người giỏi nhất mới có thể thi CPA! Cũng thế, ai cũng có thể là những nhà đầu tư, nhưng chỉ những đỉnh cao nhất mới có thể có CFA. Và hãy tin tôi đi, điều đó là sự thật!
Đừng bao giờ học theo trào lưu, hãy dùng lý trí của mình.
Tôi TIN CHẮC, ĐỌC ĐẾN ĐÂY, 50% NHỮNG BẠN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH THI CFA, TRÊN CHÍNH DIỄN ĐÀN NÀY,ĐÃ DAO ĐỘNG ( với tần số không nhỏ chút nào)... KHÔNG AI ĐÁNH GIÁ BẠN TỐT HƠN CHÍNH BẠN. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG ( bình tĩnh đi)
Tôi tạm không nói đến:
- chi phí cực kì đắt đỏ + tỷ lẹ đỗ rất thấp = nguy cơ vỡ nợ cao !
- khó khăn trong tiếp cận tài liệu và giảng dậy
( chỉ riêng hai yếu tố này có thể loại đi 100% các bạn sinh viên muốn thi CFA, câu chuyện về một sinh viên VN có CFA level 1 tôi đọc trên mạng, dùng lý trí mà xét, có" tỷ lệ vớ vẩn " rất cao :004: - nhưng xin bạn hãy tin tưởng và hy vọng, không ai đánh thuế điều đó mà, biết đâu... )
Luận điểm thứ hai của tôi sẽ được trình bày ngay dưới đây, chờ tôi xuống nhà đặt nồi cơm đã..