Y
Yoon
Trung cấp
- 18/6/15
- 127
- 75
- 28
Bác paven cho anh kế toán kiêm nhiệm nhiều việc quá ạ!
Theo em hiểu nôm na thì anh kế toán có 2 mảng riêng biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Anh tài chính phải tuân theo hằng hà sa các quy định của chuẩn mực, chế độ hiện hành, trong khi anh quản trị chỉ phục vụ nhu cầu của anh chủ thôi. Anh quản trị sử dụng các thông tin tài chính để phục vụ cho nhu cầu của mình thì cũng không thể gọi là ôm xô được, vì ngoài TCDN, bản thân anh quản trị phải sử dụng rất nhiều thông tin từ các bộ môn khoa học khác như phân tích, tài chính, thống kê,... để ra được báo cáo phục vụ mục đích quản lý của doanh nghiệp. Nếu hiểu kế toán tài chính và kế toán quản trị chỉ đơn thuần là làm 2 sổ cho doanh nghiệp thì cái nhìn đó là không đúng với tình hình hiện tại (2 cái sổ đó vẫn chỉ là kế toán tài chính thôi, mà là người mình cố tình làm sai đó chứ chế độ đâu có cho được quyền 2 sổ).
Mặt khác, mục đích chính của anh tài chính doanh nghiệp là sử dụng các thông tin mang tính dự báo để ra quyết định huy động vốn, đầu tư và sử dụng vốn, cũng như quyết định phân phối lợi nhuận cho doanh nghiệp, là công việc của anh CFO chứ không phải của anh CA (chief accountant) ạ.
Chốt lại rằng, trong tình hình anh tài chính phải chịu sự chi phối của quá nhiều tiêu chuẩn chung, thì việc sử dụng thông tin của anh tài chính để ra quyết định thay cho việc sử dụng thông tin của anh quản trị e rằng dễ sai lầm lắm ạ.
Theo em hiểu nôm na thì anh kế toán có 2 mảng riêng biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Anh tài chính phải tuân theo hằng hà sa các quy định của chuẩn mực, chế độ hiện hành, trong khi anh quản trị chỉ phục vụ nhu cầu của anh chủ thôi. Anh quản trị sử dụng các thông tin tài chính để phục vụ cho nhu cầu của mình thì cũng không thể gọi là ôm xô được, vì ngoài TCDN, bản thân anh quản trị phải sử dụng rất nhiều thông tin từ các bộ môn khoa học khác như phân tích, tài chính, thống kê,... để ra được báo cáo phục vụ mục đích quản lý của doanh nghiệp. Nếu hiểu kế toán tài chính và kế toán quản trị chỉ đơn thuần là làm 2 sổ cho doanh nghiệp thì cái nhìn đó là không đúng với tình hình hiện tại (2 cái sổ đó vẫn chỉ là kế toán tài chính thôi, mà là người mình cố tình làm sai đó chứ chế độ đâu có cho được quyền 2 sổ).
Mặt khác, mục đích chính của anh tài chính doanh nghiệp là sử dụng các thông tin mang tính dự báo để ra quyết định huy động vốn, đầu tư và sử dụng vốn, cũng như quyết định phân phối lợi nhuận cho doanh nghiệp, là công việc của anh CFO chứ không phải của anh CA (chief accountant) ạ.
Chốt lại rằng, trong tình hình anh tài chính phải chịu sự chi phối của quá nhiều tiêu chuẩn chung, thì việc sử dụng thông tin của anh tài chính để ra quyết định thay cho việc sử dụng thông tin của anh quản trị e rằng dễ sai lầm lắm ạ.