Qua ý kiến của các bạn, tôi thấy thế này,
- Ở Cục thuế HN, quận HBT và có thể 1 số quận khác nữa thì y/c DN nộp BC hóa đơn chậm nhất vào ngày 10, còn tờ khai thuế lại chậm nhất vào ngày 20. Tôi đã đi tìm hiểu thì được CB thuế trả lời là: Luật thuế mới ra chỉ quy định hạn nộp báo cáo thuế (tờ khai VAT) là ngày 20 thôi chứ có nói gì đến việc thay đổi hạn nộp BC hóa đơn đâu nên cứ quy định cũ về QL hóa đơn mà làm. Chẳng qua là trước đây, 2 báo cáo này có hạn nộp chung vào ngày 10 nên bây giờ thay đổi, nhiều kế toán không để ý và tự nhiên vô tình mắc lỗi (có kế toán dở khóc dở mếu nói là mắc ... bẫy).
- Ở Huyện Từ Liêm của bạn Táo xanh, Hoàng Mai của bạn Nguyen van Khai, và theo như tôi tìm hiểu ở bên Q. Cầu Giấy và Đống Đa thì chi cục thuế vẫn thu BC hóa đơn chung với BC thuế VAT hàng tháng (có nghĩa là có thể thu BC hóa đơn sau ngày 10 đến hạn cuối là ngày 20).
Tôi rút ra 1 kết luận thế này:
Theo chủ trương mới thì kế toán làm thuế sẽ có thêm thời gian chuẩn bị số liệu và đi công tác thuế hàng tháng chỉ phải đi 1 lần (đi chi cục nộp tờ khai nhân tiện đi luôn kho bạc nộp tiền thuế, nếu có), (trước đây, cứ ngày 10 nộp tờ khai, ngày 25 mới phải nộp thuế nên nhiều kế toán đi 2 lần). Chủ trương thì là thế nhưng luật lại không gia hạn báo cáo SD hóa đơn nên bà con kế toán ở các nơi trên vẫn phải tốn xăng xe đi lại 2 lần nếu tháng đó không kịp khai thuế để nộp cùng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Còn nếu muốn đỡ tốn tiền xăng thì buộc phải nhanh tay lên vào ngày 10.
Cục thuế HN, chi cục Thanh Xuân, HBT ... họ làm theo luật nên không trách được họ. Nếu có trách thì trách luật ấy, ai bảo luật quên cái báo cáo tình hình SD hóa đơn.
Còn chi cục Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm ... thì kế toán đỡ mệt nhưng mà ... luật mới hiệu lực năm 2007 có nói thế đâu.
Nói tóm lại, vẫn phải chờ cải cách bước nữa thì dân kế toán các bạn mới đỡ khổ. Còn trước mắt, ai ở quận nào thì cứ quy định của quận đó mà làm.