Hà hà
Làm gì mà em sợ cơ quan thuế dữ vậy
Đừng quá lo kẻo mất ăn mất ngủ rồi tàn tạ dung nhan và cũng đừng chết.
Phiếu thu, Phiếu chi chịu sự điều chỉnh của pháp luật về kế toán (không phải là luật thuế). Cơ quan thuế không có quyền xử phạt em đâu, anh chắc chắn điều này. Tuy nhiên cơ quan thuế khi kiểm tra thấy vi phạm chế độ kế toán như không có Phiếu thu, phiếu chi thì chỉ đượcđề xuất với cơ quan có thẩm quyền (theo quy định hiện nay là ủy ban nhân dân) để ủy ban nhân dân xử phạt.Mấy ông này còn phải kiểm tra lại rồi mới xủ được.Chuyện này chẳng ai ở không mà làm đâu, nên còn lâu mới phạt được.
Theo luật thuế TNDN thì: hóa đơn đầu ra, đầu vào, bảng tính khấu hao, bảng lương là đủ cơ sở để xác định thuế TNDN rồi (nếu không có các khoản chi, ví dụ như chi hoa hồng cho cá nhân,..thì cần phải có chữ ký người nhận trên phiếu chi) . Việc công ty trả tiền, hay thu tiền chưa là chuyện riêng của doanh nghiệp (vấn đề này cũng chịu sự chi phối của pháp luật về kế toán).
Em nên an tâm. Tuy nhiên tình trạng như em hiện nay, khi kiểm tra người ta chỉ cười chọc quê mình thôi, mình cũng phải e thẹn một chút về nghề nghiệp và mình cũng nên bổ sung để xem cho được con mắt.