Với kinh nghiệm bản thân mình, xin chia sẻ với bạn như sau: Khi đi xin việc cần chuẩn bị kỹ hồ sơ xin việc, ăn mặc gòn gàng, mặc áo sơ mi.Khi phỏng vấn thì nên vui vẻ tươi cười, nhìn thẳng vào người đối diện, không run rẩy sợ sệt, vì điều này sẽ dễ làm bạn mất bình tĩnh khi nói, từ đó ko thể hiện được mình. Tự tin rất quan trọng, nhưng không phải thế mà mình hơi "khoác lác" về khả năng của mình. trả lời trung thực khi được hỏi mình có thể làm được gì và có kỹ năng về điều gì? phải thể hiện được rằng, mình đi xin việc, nhưng mình giống như đang hợp tác đôi bên cùng có lợi, đáp ứng được công việc thì hợp tác lâu dài, còn không thỏa mãn được cho nhau thì chấm dứt hợp tác, chứ ko phải mình đang cầu cạnh họ. Lương trả theo năng lực, đây là vấn đề nhạy cảm nên bạn đừng trả lời dứt khoát, nhưng đừng lập lờ, "hãy trả theo năng lực để đủ sống, lao động và cống hiến", và mức lương mình cho họ biết ở cty cũ hay mong muốn cũng đừng quá thấp và quá cao. hãy tìm ý kiến bạn bè về vấn đề ầy. thể hiện cho họ thấy mình là người chủ động trong công việc, nhiệt tình và ham học hỏi.
chúc bạn thành công.