Trịnh Hồng Khánh
Điều hành viên
Thành viên BQT
Chào mọi người, mình đọc Thông tư 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCD tại
- Điểm 10, điều 2 Thông tư này : Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản cố định
- Điểm 3 điều 5: Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này
- Điều 9 : nguyên tắc trích khấu hao tscd :"Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: ..."
Sau khi nghiên cứu thật kỹ thì mình cũng không thể trả lời câu hỏi : Các tài sản đơn vị mua về mà chưa cần dùng, hoặc tài sản đang sử dụng nhưng chờ thanh lý thì khấu hao như thế nào. Có 2 quan điểm :
Một là vẫn theo nguyên tắc của điều 9, tất cả tài sản đều được trích khấu hao, và áp dụng theo QD 15, chi phí khấu hao của TSCD không cần dùng chờ thanh lý, hạch toán vào 811, và loại trừ khi xác định thuế TNDN
Hai là trái ngược hoàn toàn với quan điểm 1, không trích khấu hao, vì nếu có trích thì không được tính vào chi phí hợp lý, vậy thì DN không trích, chờ khi nào thực sự đưa vào sử dụng thì trích từ ngày đưa vào sử dụng.
Mong mọi người chia sẻ!:wall:
- Điểm 10, điều 2 Thông tư này : Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản cố định
- Điểm 3 điều 5: Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này
- Điều 9 : nguyên tắc trích khấu hao tscd :"Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: ..."
Sau khi nghiên cứu thật kỹ thì mình cũng không thể trả lời câu hỏi : Các tài sản đơn vị mua về mà chưa cần dùng, hoặc tài sản đang sử dụng nhưng chờ thanh lý thì khấu hao như thế nào. Có 2 quan điểm :
Một là vẫn theo nguyên tắc của điều 9, tất cả tài sản đều được trích khấu hao, và áp dụng theo QD 15, chi phí khấu hao của TSCD không cần dùng chờ thanh lý, hạch toán vào 811, và loại trừ khi xác định thuế TNDN
Hai là trái ngược hoàn toàn với quan điểm 1, không trích khấu hao, vì nếu có trích thì không được tính vào chi phí hợp lý, vậy thì DN không trích, chờ khi nào thực sự đưa vào sử dụng thì trích từ ngày đưa vào sử dụng.
Mong mọi người chia sẻ!:wall:

