F
Mọi người hãy giúp mình nhé!
Vấn đề như sau:
- Công ty mình thành lập tháng 11 năm 2005. Tháng trước mình lập Tờ khai dự kiến thuế TNDN cho năm 2007. Nhưng mình lại để số dự kiến thuế TNDN phải nộp thấp hơn dự kiến năm 2006. Năm 2006, doanh thu dự kiến là 470 tr, thuế dự kiến phải nộp là 7tr/năm. Nhưng thực tế năm 2006, doanh thu là hơn 1tỷ, và doanh nghiệp lỗ. Do vậy mình để dự kiến cho năm 2007, doanh thu là 1,2tỷ, và thuế TNDN dự kiến là 3,36 tr/năm. Và mình đã nói trong phần thuyết mình do dự kiến thuế TNDN giảm ở cuối tờ khai là: "Do thực tế DN thực hiện năm 2006, doanh số cao hơn dự kiến 2006, song chi phí vượt quá số doanh số, dẫn đến doanh nghiệp chịu lỗ......"
- Hôm nay chị qlý thuế đã gọi điện cho mình và nói là phải điều chỉnh lại. Chị ấy có nói là phải lấy 1,2tỷ x 5% x 28% = số thuế TNDN dự kiến (*) (1,2tỷ là DT dự kiến). Mình k hiểu lắm. Các bạn cho mình hỏi: Có quy định nào như thế k? Và nếu như bắt buộc phải áp dụng theo công thức (*) "trên thuế kia quy định" thì có thể dự kiến DT năm 2006 thấp hơn dự kiến năm 2007 để số thuế TNDN phải nộp k nhiều quá k. Vì thực tế DN vẫn lỗ mà.
Vấn đề như sau:
- Công ty mình thành lập tháng 11 năm 2005. Tháng trước mình lập Tờ khai dự kiến thuế TNDN cho năm 2007. Nhưng mình lại để số dự kiến thuế TNDN phải nộp thấp hơn dự kiến năm 2006. Năm 2006, doanh thu dự kiến là 470 tr, thuế dự kiến phải nộp là 7tr/năm. Nhưng thực tế năm 2006, doanh thu là hơn 1tỷ, và doanh nghiệp lỗ. Do vậy mình để dự kiến cho năm 2007, doanh thu là 1,2tỷ, và thuế TNDN dự kiến là 3,36 tr/năm. Và mình đã nói trong phần thuyết mình do dự kiến thuế TNDN giảm ở cuối tờ khai là: "Do thực tế DN thực hiện năm 2006, doanh số cao hơn dự kiến 2006, song chi phí vượt quá số doanh số, dẫn đến doanh nghiệp chịu lỗ......"
- Hôm nay chị qlý thuế đã gọi điện cho mình và nói là phải điều chỉnh lại. Chị ấy có nói là phải lấy 1,2tỷ x 5% x 28% = số thuế TNDN dự kiến (*) (1,2tỷ là DT dự kiến). Mình k hiểu lắm. Các bạn cho mình hỏi: Có quy định nào như thế k? Và nếu như bắt buộc phải áp dụng theo công thức (*) "trên thuế kia quy định" thì có thể dự kiến DT năm 2006 thấp hơn dự kiến năm 2007 để số thuế TNDN phải nộp k nhiều quá k. Vì thực tế DN vẫn lỗ mà.

