CFS hay còn gọi là Certificate of free sales đó là giấy chứng nhận thông hành tự do, đó là giấy mà nhà nước cấp cho tổ chức, doanh nghiệp nước đó (nước chủ nhà xuất khẩu) được phép bán sản phẩm trên thị trường nội địa, được kê khai rõ ràng các tiêu chuẩn và quy định mà nước sở tại đang có.
Nếu nước khác nhập khẩu một sản phẩm nào đó như sữa, thực phẩm chức năng...nên kiểm tra CFS của nước xuất khẩu, và dựa vào đó để kiểm chứng độ tin cậy của sản phẩm (nên mua sản phẩm của các nước Phát triển, thì độ tin cậy cao hơn) vì người dân của nước xuất khẩu hằng ngày đang dùng sản phẩm đó, nên cũng yên tâm phần nào. Nên nhớ việc xin giấy phép CFS này là cực kỳ khó đối với các nước Phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...Dn xuất khẩu muốn xin được phải trả qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặc từng công đoạn, quy chuẩn,.....
Nếu nước khác nhập khẩu một sản phẩm nào đó như sữa, thực phẩm chức năng...nên kiểm tra CFS của nước xuất khẩu, và dựa vào đó để kiểm chứng độ tin cậy của sản phẩm (nên mua sản phẩm của các nước Phát triển, thì độ tin cậy cao hơn) vì người dân của nước xuất khẩu hằng ngày đang dùng sản phẩm đó, nên cũng yên tâm phần nào. Nên nhớ việc xin giấy phép CFS này là cực kỳ khó đối với các nước Phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...Dn xuất khẩu muốn xin được phải trả qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặc từng công đoạn, quy chuẩn,.....

