Nếu nâng tầm công đoạn nghiệp vụ SXKD như bạn @liveandwin đã nêu thành một quy trình sản xuất thì có phải là phức tạp hoá vấn đề không? Sao DN không thể tự gia công hàng hoá cho chính mình?
Nói chung việc theo dõi và hạch toán chi phí SXKD trong DN không phải là 01 công thức tuyệt đối mà chỉ là vận dụng nên sẽ tuỳ theo quan điểm của nhà quản lý.
Vâng, theo như trích dẫn của chị, gia công được hiểu là: "
Làm thuê cho bên có nguyên vật liệu, nhận nguyên vật liệu ..." nên làm thuê thì chắc chắn phải 2 chủ thể độc lập nhau, nội bộ DN thì "làm thuê" để làm gì nhỉ?
Trong DN, các quan hệ qua lại thường gọi điều chuyển, tiêu dùng nội bộ, hay bộ phận sửa chữa, bảo trì cũng được tính giá thành (sản phẩm phụ) rồi phân bổ cho các sản phẩm chính ... và chế độ kế toán, luật thuế đêu có hướng dẫn hạch toán, theo dõi các trường hợp này.
Gia công (nếu có) là một khâu của quá trình sản xuất (bên đi gia công cũng tính giá thành ...) nên nó không làm phải cách để đơn giản hóa ... mà thường hình thức gia công được chọn vì kịp tiến độ giao hàng, chi phí thấp (không phải tốn mặt bằng sản xuất, không phải quản lý giờ giấc làm việc công nhân, chi phí đào tạo thấp ... và "tiết kiệm" một khoản lớn đóng bảo hiểm

).
Không rõ câu hỏi: "Sao DN không thể tự gia công hàng hoá cho chính mình?" Nếu có thể, chị
@Viet Huong có thể giải thích thêm và hướng dẫn cách hạch toán được không?