Toàn tự vẽ ra các trường hợp thì đúng hơn
Xây dựng có thể được coi là 1 lĩnh vực dịch vụ xây dựng: tại sao dịch vụ xuất được hóa đơn khi nhận tiền ứng mà xây dựng thì lại không được? ở đây có hợp đồng thỏa thuận xuất hóa đơn để nhận tiền và nhận tiền xuất hóa đơn trong xây dựng là hết sức bình thường. Rủi ro lúc này thuộc về bên nhận hóa đơn, ro luật chưa rõ ràng, các văn bản của thuế đều chỉ là không phải xuất hóa đơn chứ không nói là không được xuất hóa đơn, hơn nữa trong xây dựng thực tế hiện nay, theo thỏa thuận hợp đồng xuất trước hóa đơn thì bên xuất sẽ không bị phạt gì cả, vì nó là thực tế như vậy, xuất trước theo thông lệ xây dựng và không làm chậm nghĩa vụ ngân sách nên bên xuất không bị phạt gì.
Giờ chỉ cần thuế chính thức chốt: phạt nếu xuất trước hóa đơn thì có mà dân kế toán xây dựng càng mừng, nhưng luật thuế lại có vẻ chung chung lập lờ không cấm mà cũng không ủng hộ (cấm thì về tổng thể ngân sách chậm, cho phép thì cũng chả sai vì xây dựng nó cũng là 1 ngành dịch vụ đặc thù), xây dựng thực tế như vậy đầy rẫy nhưng thuế cũng không bao giờ chính thức nói bên nhận hóa đơn không được kê khai. Nên ở đây bên nhận hóa đơn xây dựng thì không kê khai vội mà chờ khi nghiệm thu vượt quá giá trị ứng hãy kê khai thì chả sao cả.