Dạ em cám ơn nhiều ạ, quy định ở TT96 thì em đã rõ nhưng về hồ sơ thì em không biết có chắc không vì bản chất tài sản đó không phải của công ty mà là của cá nhân ạ.Mình nghĩ tài sản đảm bảo nó là điều kiện để Ngân hàng cho vay. Theo những tài liệu mình đã đọc thì Luật thuế không có quy định nào khống chế tài sản đảm bảo bắt buộc phải thuộc quyền sở hữu của DN khi xác định tính hợp lý, hợp lệ của chi phí lãi vay ( Có thể có tài liệu quy định mà mình chưa tìm ra )
Nên nếu khoản vay phục vụ cho hoạt động SXKD của DN và Chi phí lãi vay của khoản vay đó đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại TT96/2015/TT-BTC ( và NĐ 132/2020/NĐ-CP ) thì chi phí lãi vay đó sẽ là CF hợp lý hợp lệ.
Mình thấy cũng không khó hiểu lắmDạ em cám ơn nhiều ạ, quy định ở TT96 thì em đã rõ nhưng về hồ sơ thì em không biết có chắc không vì bản chất tài sản đó không phải của công ty mà là của cá nhân ạ.
Dạ em cám ơn chị nhiều ạ.Mình thấy cũng không khó hiểu lắm
Luật thuế không có quy định về tài sản đảm bảo phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp thì chi phí lãi vay mới là chi phí hợp lý
Pháp luật cũng không cấm dùng tài sản đảm bảo của cá nhân để bảo lãnh cho khoản vay của pháp nhân . Miễn là TS đó hợp pháp và các bên có thỏa thuận với nhau
Nói chi phí LV không hợp lý thì lý do tại sao ?? Ví dụ DN đi vay cá nhân đâu nhất thiết phải dùng TSĐB mà CF lãi vay vẫn là hợp lý nếu đáp ứng các điều kiện trong TT96.
Cái TSĐB thực chất nó là điều kiện để Tổ chức tín dụng cho vay thôi, đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên đi vay và nó thuộc quản lý của Luật dân sự không thuộc quản lý của luật thuế