Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

  • Thread starter vinhkct87
  • Ngày gửi
V

vinhkct87

Guest
18/9/07
9
12
1
37
hanoi
Tình cờ hôm nay rãnh rỗi ghé thăm lại diễn đàn. Bắt gặp một số thắc mắc của các bạn sinh viên về việc học và thi ACCA giống như những gì mình gặp phải hồi sinh viên nên viết bài chia sẽ kinh nghiệm cho các bạn về việc học và thi ACCA. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích.
Điều đầu tiên mình muốn khẳng định là học ACCA không quá khó và có thể tự học được. Bản thân mình cũng tự học thôi chứ không đi học ở trung tâm. Vậy thì lúc nào nên học ACCA và cách học thế nào. Bài viết của mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm chi tiết cho các bạn theo từng bước cụ thể
1./ Thời điểm nào thì học ACCA:
Học ACCA thì không giới hạn độ tuổi tối đa mà chỉ giới hạn tối thiểu là 21 tuổi nên các bạn sinh viên từ năm 3 trở đi có thể học được rồi. Các bạn nếu đi làm 1 thời gian rồi mà chưa bắt đầu học thì nếu có quyết tâm vẫn có thể học được. Như lúc mình đi thi, gặp các chị người bầu bí, người đã làm kế toán hơn 15 năm rồi vẫn hùng hổ đầy nhiệt huyết. Điều mình muốn nói là tuổi tác không phải là vấn đề mà quan trọng là các bạn có quyết tâm hay không thôi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình khuyên các bạn cứ nhảy bừa vào học, đâm đầu vào đá. Theo mình điều kiện cần và đủ để học ACCA là tiếng anh và quyết tâm. Tiếng anh thì theo mình mức lý tưởng để bắt đầu học là phần reading và writing các bạn nên đạt 7.0 trở lên với ielts và 23 trở lên với toefl ibt. Nếu các bạn chưa học toefl hay ielts thì mình khuyên các bạn nên học 2 cái này đạt được mức điểm như trên rồi hãy học ACCA. Bởi vì học 2 chương trình này thì sẽ trang bị cho các bạn kỹ năng đọc và viết bằng tiếng anh rất tốt. Cái này các bạn sẽ thấy cực kỳ quan trọng khi thi các môn P (professional). Mình có nhiều bạn bè cũng học ACCA, lúc học các môn F thì rất nhẹ nhàng (thậm chí thi f6 được tận 86-prize winner cơ) nhưng đến môn P thì bắt đầu lẹt đẹt (thi đi thi lại P3 đến hơn 3 lần vẫn chưa qua). Lý do chính là tiếng anh chưa được tốt. Do đó điều đầu tiên mình khuyên các bạn là hãy cũng cố vốn tiếng anh trước đã sau hãy tính đến học ACCA. Nếu các bạn có thắc mắc về cách học tiếng anh thế nào cho hiệu quả thì có thể hỏi mình. Vì mình vào đại học thì tiếng anh cũng chỉ a bờ cờ. Sau đó tập trung học hơn 1 năm kịch liệt thì cũng tạm ổn :D. Nhớ lại thời kỳ đó thấy nể bản thân kinh. (Hồi tưởng tí đang sướng mà lol)
Tiếp theo tiếng anh theo mình là quyết tâm cao độ. Thường thì các bạn học và thi ACCA khi đã đi làm rồi nên nhiều khi thi trượt là chuyện bình thường (như mình môn cuối cùng thi lại tận 3 lần lận ). Chị mentor của mình qualified hồi tháng 6/2013 chia sẻ là chị ấy thi môn P3 tới 9 lần (OMG). Chia sẽ thế để các bạn có thêm động lực ;)
Để đăng ký thành thành viên ACCA thì các bạn đến thẳng văn phòng của ACCA hỏi rồi tự làm cho nhanh. Chờ trung tâm làm giúp nhiều lúc lỡ mất kỳ thi của các bạn đấy vì trung tâm họ thường chờ nhiều hồ sơ mới làm 1 lần
2./ Học như thế nào cho hiệu quả:
Dù các bạn học ở nhà hay đi học trung tâm thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là bản thân các bạn. Việc học ACCA nên được duy trì đều đặn hàng ngày. Bất kể bận bịu thế nào các bạn cũng nên giở sách ra xem qua 1 tí. Có thể không hiểu gì nhưng đọc để khỏi quên mặt chữ. Phương châm học là phải học hết tất cả các phần trong study text (study text thì các bạn có thể mua ở đây http://tailieutuhoc.net/ACCA/2433850/182180/Sach-ACCA-F3-2012-BPP-Study-text.html). ACCA luôn nhấn mạnh là phải học hết tất cả các phần. Study text thì các bạn nên mua của BPP vì mình thấy BPP viết rất đầy đủ, ví dụ cụ thể. Lúc đọc sách các bạn nên xem ở phần đầu về các chương mà đề thi năm trước hay rơi vào. Đây là các phần trọng điểm nên ưu tiên đọc trước.Sau khi đọc xong một lần study text thì các bạn xem qua vài bài test của các năm trước. ACCA luôn để ít nhất 7 bài test của các năm trước trên website của hội. Đường link ở đây
http://www.accaglobal.com/en/student/qualification-resources/acca-qualification/acca-exams.html
sau đó nhấn vào link của paper các bạn quan tâm rồi vào past exam papers
Tuy nhiên các bạn nên để dành ít nhất 2 bài test để đến gần ngày thi mới làm dưới điều kiện như thi thật để rèn luyện kỹ năng thi cử.
Trong quá trình học có nhiều phần khó mà đọc chỉ trong study text thôi thì khó mà clear được. Mình có lời khuyên nhỏ là các bạn nên đọc các technical articles. Cách tìm các technical articles thì cũng đơn giản : các bạn nhấn vào linh trên và vào mục technical articles
Về kinh nghiệm ôn thi:
- Các môn fundamental (f1-f9): các môn F thì không khó, các bạn chịu khó làm hết các bài test của năm trước được công bố trên website acca thì có thể tự tin đi thi rồi.
- Các môn professional (P1-P7): Ngoài làm đề thi các năm trước thì việc đọc technical articles là điều không nên bỏ qua khi thi các môn P. Vì đề của các môn P một số câu lấy từ technical articles.
Lúc làm bài thi thì điều quan trọng là phải trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Đừng trả lời lan man. Ví dụ như mình hồi thi f8 viết tận 18 trang mà chỉ được 52 điểm  đến hôm thi p3 viết chưa đến 10 trang mà được tận 70. Một điểm tối quan trọng lúc làm bài thi là phân bổ thời gian hợp lý. Các bạn phải phân bổ thời gian dựa vào số điểm của câu hỏi. ví dụ thời gian làm bài là 180 phút thì với câu hỏi 1 30 điểm thì các bạn nên dành thời gian cho câu hỏi 1 là 30*1.5= 45 phút. Sau đó nếu có thời gian thì các bạn quay lại làm. Nếu làm không xong cũng để đấy và chuyển sang câu hỏi khác. Nguyên tắc của ACCA là làm được tất cả các câu hỏi với độ tự tin 70% thì tốt hơn làm được 70% câu hỏi với độ tự tin 100%. Cho dù một số câu bạn làm rất tốt nhưng nếu có một câu khoảng 14 điểm trở lên mà các bạn không làm thì khả năng đỗ của bạn rất thấp.Ngoài ra các bạn nên đọc các comment của examiner về bài làm của các năm trước, các lỗi hay gặp để khắc phục. Các bạn vào đường link trên và vào examiner report để đọc. Kinh nghiệm học và thi ACCA các bạn có thể tham khảo thêm ở student accountant được phát hành hàng tháng. Đường link như sau:
http://www.accaglobal.com/en/student/publications/sa-archive.html
Trước mắt mới chỉ nghĩ được từng ấy. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hỏi thêm nhé. Các bạn có thể gửi thẳng câu hỏi đến mail của mình là ngosyvinh@gmail.com vì mình ít khi lên diễn đàn. Hope it helps. Good luck to all!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

peken

Guest
27/2/13
1
0
0
Hà Nội
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Tình cờ hôm nay rãnh rỗi ghé thăm lại diễn đàn. Bắt gặp một số thắc mắc của các bạn sinh viên về việc học và thi ACCA giống như những gì mình gặp phải hồi sinh viên nên viết bài chia sẽ kinh nghiệm cho các bạn về việc học và thi ACCA. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích.
Điều đầu tiên mình muốn khẳng định là học ACCA không quá khó và có thể tự học được. Bản thân mình cũng tự học thôi chứ không đi học ở trung tâm. Vậy thì lúc nào nên học ACCA và cách học thế nào. Bài viết của mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm chi tiết cho các bạn theo từng bước cụ thể
1./ Thời điểm nào thì học ACCA:
Học ACCA thì không giới hạn độ tuổi tối đa mà chỉ giới hạn tối thiểu là 21 tuổi nên các bạn sinh viên từ năm 3 trở đi có thể học được rồi. Các bạn nếu đi làm 1 thời gian rồi mà chưa bắt đầu học thì nếu có quyết tâm vẫn có thể học được. Như lúc mình đi thi, gặp các chị người bầu bí, người đã làm kế toán hơn 15 năm rồi vẫn hùng hổ đầy nhiệt huyết. Điều mình muốn nói là tuổi tác không phải là vấn đề mà quan trọng là các bạn có quyết tâm hay không thôi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình khuyên các bạn cứ nhảy bừa vào học, đâm đầu vào đá. Theo mình điều kiện cần và đủ để học ACCA là tiếng anh và quyết tâm. Tiếng anh thì theo mình mức lý tưởng để bắt đầu học là phần reading và writing các bạn nên đạt 7.0 trở lên với ielts và 23 trở lên với toefl ibt. Nếu các bạn chưa học toefl hay ielts thì mình khuyên các bạn nên học 2 cái này đạt được mức điểm như trên rồi hãy học ACCA. Bởi vì học 2 chương trình này thì sẽ trang bị cho các bạn kỹ năng đọc và viết bằng tiếng anh rất tốt. Cái này các bạn sẽ thấy cực kỳ quan trọng khi thi các môn P (professional). Mình có nhiều bạn bè cũng học ACCA, lúc học các môn F thì rất nhẹ nhàng (thậm chí thi f6 được tận 86-prize winner cơ) nhưng đến môn P thì bắt đầu lẹt đẹt (thi đi thi lại P3 đến hơn 3 lần vẫn chưa qua). Lý do chính là tiếng anh chưa được tốt. Do đó điều đầu tiên mình khuyên các bạn là hãy cũng cố vốn tiếng anh trước đã sau hãy tính đến học ACCA. Nếu các bạn có thắc mắc về cách học tiếng anh thế nào cho hiệu quả thì có thể hỏi mình. Vì mình vào đại học thì tiếng anh cũng chỉ a bờ cờ. Sau đó tập trung học hơn 1 năm kịch liệt thì cũng tạm ổn :D. Nhớ lại thời kỳ đó thấy nể bản thân kinh. (Hồi tưởng tí đang sướng mà lol)
Tiếp theo tiếng anh theo mình là quyết tâm cao độ. Thường thì các bạn học và thi ACCA khi đã đi làm rồi nên nhiều khi thi trượt là chuyện bình thường (như mình môn cuối cùng thi lại tận 3 lần lận ). Chị mentor của mình qualified hồi tháng 6/2013 chia sẻ là chị ấy thi môn P3 tới 9 lần (OMG). Chia sẽ thế để các bạn có thêm động lực ;)
Để đăng ký thành thành viên ACCA thì các bạn đến thẳng văn phòng của ACCA hỏi rồi tự làm cho nhanh. Chờ trung tâm làm giúp nhiều lúc lỡ mất kỳ thi của các bạn đấy vì trung tâm họ thường chờ nhiều hồ sơ mới làm 1 lần
2./ Học như thế nào cho hiệu quả:
Dù các bạn học ở nhà hay đi học trung tâm thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là bản thân các bạn. Việc học ACCA nên được duy trì đều đặn hàng ngày. Bất kể bận bịu thế nào các bạn cũng nên giở sách ra xem qua 1 tí. Có thể không hiểu gì nhưng đọc để khỏi quên mặt chữ. Phương châm học là phải học hết tất cả các phần trong study text (study text thì các bạn có thể mua ở đây http://tailieutuhoc.net/ACCA/2433850/182180/Sach-ACCA-F3-2012-BPP-Study-text.html). ACCA luôn nhấn mạnh là phải học hết tất cả các phần. Study text thì các bạn nên mua của BPP vì mình thấy BPP viết rất đầy đủ, ví dụ cụ thể. Lúc đọc sách các bạn nên xem ở phần đầu về các chương mà đề thi năm trước hay rơi vào. Đây là các phần trọng điểm nên ưu tiên đọc trước.Sau khi đọc xong một lần study text thì các bạn xem qua vài bài test của các năm trước. ACCA luôn để ít nhất 7 bài test của các năm trước trên website của hội. Đường link ở đây
http://www.accaglobal.com/en/student/qualification-resources/acca-qualification/acca-exams.html
sau đó nhấn vào link của paper các bạn quan tâm rồi vào past exam papers
Tuy nhiên các bạn nên để dành ít nhất 2 bài test để đến gần ngày thi mới làm dưới điều kiện như thi thật để rèn luyện kỹ năng thi cử.
Trong quá trình học có nhiều phần khó mà đọc chỉ trong study text thôi thì khó mà clear được. Mình có lời khuyên nhỏ là các bạn nên đọc các technical articles. Cách tìm các technical articles thì cũng đơn giản : các bạn nhấn vào linh trên và vào mục technical articles
Về kinh nghiệm ôn thi:
- Các môn fundamental (f1-f9): các môn F thì không khó, các bạn chịu khó làm hết các bài test của năm trước được công bố trên website acca thì có thể tự tin đi thi rồi.
- Các môn professional (P1-P7): Ngoài làm đề thi các năm trước thì việc đọc technical articles là điều không nên bỏ qua khi thi các môn P. Vì đề của các môn P một số câu lấy từ technical articles.
Lúc làm bài thi thì điều quan trọng là phải trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Đừng trả lời lan man. Ví dụ như mình hồi thi f8 viết tận 18 trang mà chỉ được 52 điểm  đến hôm thi p3 viết chưa đến 10 trang mà được tận 70. Một điểm tối quan trọng lúc làm bài thi là phân bổ thời gian hợp lý. Các bạn phải phân bổ thời gian dựa vào số điểm của câu hỏi. ví dụ thời gian làm bài là 180 phút thì với câu hỏi 1 30 điểm thì các bạn nên dành thời gian cho câu hỏi 1 là 30*1.5= 45 phút. Sau đó nếu có thời gian thì các bạn quay lại làm. Nếu làm không xong cũng để đấy và chuyển sang câu hỏi khác. Nguyên tắc của ACCA là làm được tất cả các câu hỏi với độ tự tin 70% thì tốt hơn làm được 70% câu hỏi với độ tự tin 100%. Cho dù một số câu bạn làm rất tốt nhưng nếu có một câu khoảng 14 điểm trở lên mà các bạn không làm thì khả năng đỗ của bạn rất thấp.Ngoài ra các bạn nên đọc các comment của examiner về bài làm của các năm trước, các lỗi hay gặp để khắc phục. Các bạn vào đường link trên và vào examiner report để đọc. Kinh nghiệm học và thi ACCA các bạn có thể tham khảo thêm ở student accountant được phát hành hàng tháng. Đường link như sau:
http://www.accaglobal.com/en/student/publications/sa-archive.html
Trước mắt mới chỉ nghĩ được từng ấy. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hỏi thêm nhé. Các bạn có thể gửi thẳng câu hỏi đến mail của mình là ngosyvinh@gmail.com vì mình ít khi lên diễn đàn. Hope it helps. Good luck to all!!!!
Cho em xin cái bí quyết tự học tiếng anh của bác ạ:). Tks bác
 
V

vinhkct87

Guest
18/9/07
9
12
1
37
hanoi
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Kinh nghiệm học tiếng anh thì quan trọng là phải học thường xuyên. Ngày nào cũng học từ mới. Nếu bạn ở hà nội thì nên đi học thầy Nghiêm ở láng hạ. Mình cũng học ở đây. Đi học với thầy Nghiêm bạn sẽ tìm ra phương pháp cho mình. Good luck
 
P

peken

Guest
27/2/13
1
0
0
Hà Nội
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Kinh nghiệm học tiếng anh thì quan trọng là phải học thường xuyên. Ngày nào cũng học từ mới. Nếu bạn ở hà nội thì nên đi học thầy Nghiêm ở láng hạ. Mình cũng học ở đây. Đi học với thầy Nghiêm bạn sẽ tìm ra phương pháp cho mình. Good luck
Em cám ơn a! Vì em muốn học lại từ đầu ạ. Không biết ben Thầy có dạy lại k?
 
V

vinhkct87

Guest
18/9/07
9
12
1
37
hanoi
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Thầy Nghiêm thì không dạy lại từ đầu đâu bạn. Kinh nghiệm học tiếng anh thì ngày xưa mình viết cho một số bạn rồi. Mình cop lên đây cho các bạn cùng tham khảo.

Một Số Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh
Tiếng anh cũng như các ngôn ngữ khác, gồm có 4 kỹ năng là nghe , nói , đọc , viết. 4 kỹ năng có sự liên hệ và tương trỡ lẫn nhau , ví dụ : muốn viết tốt thì phải có kỹ năng đọc tốt trước đã hay muốn nghe tốt thì nói phải đúng đã … Đối với người mới học, do khối lượng khổng lồ của từ mới, các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, các cụm từ lằng nhằng, cách phát âm không theo quy tắc nào của từ … nên không thể một lúc tập trung vào 4 kỹ năng được. Do đó, ban đầu nên tập trung vào 2 kỹ năng , theo tôi là quan trọng nhất là đọc và nghe. Đây cũng là 2 kỹ năng khó, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức .
Kỹ năng đọc: Đây là kỹ năng đòi hỏi nhiều thời gian nhất, cũng là kỹ năng tổng hợp nhất. Đọc ở đây không chỉ hiểu đơn giản là các bạn gặp từ mới, tra từ điển để biết nghĩa của từ và thế là xong mà đọc ở đây còn mang hàm ý là vừa đọc từ mới vừa cũng nghữ pháp, học các cụm từ. Nếu biết cách sử dụng kỹ năng đọc này , trình độ của bạn sẽ lên rất nhanh và các bạn có thể tự mình học tiếng anh .
Về tài liệu : đầu tiên phải có một cuốn từ điển tốt đã, với người mới học vốn từ đang ít sử dụng từ điển anh-anh là rất khó và dễ gây nản, nên các bạn nên sắm 1 lúc 2 cuốn từ điển, 1 từ điển anh việt và một từ điển anh-anh. Từ điển anh việt thì thú thực tôi không rõ nên mua từ điển nào vì ngày xưa tôi cũng dùng lung tung nên không rõ từ điển nào xịn ( tuy nhiên theo ý kiến cá nhân thì mua từ điển nảo đắt đắt một tí sẽ tốt hơn , tiền nào của nấy mà ), còn từ điển anh-anh thì các bạn nên mua từ điển oxford advanced learner’s dictionary của trường đại học oxford. Hồi tôi mua chỉ mới có version 7 bây giờ hình như có version 8 rồi. Về sách ngữ pháp thì theo tôi cần có 2 cuốn là Grammar in use và cuốn Văn phạm anh ngữ thực hành, cùng với một cuốn tôi sẽ gửi cho các bạn cùng email này.
Phương pháp đọc : Muốn đọc thì đầu tiên cũng phải có vốn từ đã, nên việc học từ mới hàng ngày là việc bất khả kháng, và cái đó tùy thuộc từng người rồi nên tôi chỉ gợi ý các cuốn mà các bạn nên đọc để nâng cao từ vựng thôi : Check your English vocabulary for Toeic ( tôi sẽ gửi các bạn cùng email này, mọi người nên in ra đọc hơn là đọc trên máy tính ). Từ kinh nghiệm bản than tôi thấy một điều là không cần phải dùng quá nhiều tài liệu một lúc mà phải học quyển nào thì nên học dứt điểm cuốn đó luôn. Điều quan trọng nữa là phải xem đi xem lại từ mình đã học tức là khi trước học từ mới thì nên xem lại từ mình đã học những ngày hôm trước. Ban đầu mới học thì để nhớ được một từ bạn phải đọc đi đọc lại từ đó tầm 6 lần, nhưng sau khi từ mới nhiều rồi, khả năng nhớ của bạn cũng được cải thiện thì cũng chỉ cần 2 đến 3 lấn là các bạn có thể nhớ được từ rồi. Ok, bây giờ đi vào vấn đề chính là đọc như thế nào cho hiệu quả. Tiếng anh cũng giống như mọi ngôn ngữ khác là bạn phải biết cách sử dụng câu để diễn đạt ý của mình, do đó khi đọc mình cũng phải hiểu được từng câu trong bài 1 bài đọc. Do đó đối với người mới học thì việc hiểu được cả đoạn văn không quan trọng bằng việc bạn hiểu được ý của một câu. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đọc hiểu một câu qua ví dụ sau :
You have been the auditor since the company was formed 24 years ago to take advantage of the increase in goods being transported by road.
Đầu tiên các bạn phải đặt câu hỏi là : Câu này dùng “thì” gì? Và tại sao lại dùng “thì” đó?. Tại sao lại đặt 2 câu hỏi này đầu tiên vì theo tôi , việc sử dụng các thì trong tiếng anh không dễ và đó là kiến thức cơ bản của ngữ pháp tiếng anh, việc sử dụng các thì khác nhau sẽ mang nội dung thông báo khác nhau nên phải phân biệt được rõ ràng cách sử dụng các thì mới hiểu được thông điệp người viết mang đến.
Trả lời cho 2 hỏi trên như sau : ở đây tác giả dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tại sao lại dùng thì đó ( đầu tiên các bạn nên tra cuốn văn phạm anh ngữ thực hành về cách sử dụng thì hiện tài hoàn thành trước đã ) vì đây tác giả muốn nói thông điệp là : bạn đang là kiểm toán cho một công ty từ trong suốt 24 năm và đến bây giờ vẫn là kiểm toán viên của công ty này – nếu tác giả muốn nói là bạn đã từng kiểm toán viên cho công ty này và bây h không còn là kiểm toán cho họ nữa thì sẽ sử dụng quá khứ đơn : you were the auditor …. Đó là 2 câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất phải trả lời đầu tiên.
Tiếp theo là hiểu các thành phần của câu, cũng như tiếng việt thì câu cũng có chủ ngữ, động từ , vị ngữ và các thành tố phụ ( các bổ ngữ - nếu có ).Vì vậy các bạn cũng phải xác định được đâu là chủ ngử chính ( chủ ngữ chính vì câu có thể có câu phụ nhưng mà nội dung của câu là mục đích giải thích cho chủ ngữ chính) đâu là động từ chính đâu là động từ chính đâu là vị ngữ chính.Trong câu trên thì chủ ngữ chính là “ÿou” còn động từ chính là be ( ở đây ở dạng been do sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ) còn vị ngữ là company. Như vậy nội dung chính của câu là : bạn đang là kiểm toán cho công ty . Bây giờ tôi sẽ tách câu thành các thành phần nhỏ để hiểu được nghĩa đầy đủ của câu.
You have been the auditor
Với thành phần này có một yếu tố khá hay là các bạn thấy sự xuất hiện của từ “the” cũng giống như ở 2 câu hỏi đầu tiên, các bạn phải đặt câu hỏi là : tại sao lại đặt từ “the” ở đây. Và công việc tiếp theo là tra cuốn văn phạm anh ngữ thực hành về cách sử dụng từ “the”” đến lúc thấy thõa mãn với câu trả lời của chính bản thân- từ ‘the’’là dùng để chỉ những cái mang tính đã xác định được rõ ràng, ở đây bạn là kiểm toán viên cho công ty đó chứng tỏ người đọc đã biết rõ bạn là ai.Cũng nói thêm là sử dụng từ ‘the’’rất phức tạp đòi hỏi đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu nên các bạn đừng nản nếu vài lần mà chưa hiểu cách dùng .
since the company was formed 24 years ago
Gặp thành phần này điều đầu tiên là chữ ‘since’, cũng giống như trên mọi người nên tra cách sử dụng từ since ( dùng để chỉ một mốc thời gian và theo sau từ since phải là một cấu trúc câu gồm danh,động từ). Theo sau since cũng có một cấu trúc gồm một danh từ,động từ.Câu hỏi đặt ra là: “thì” ở đây là gì và tại sao lại dùng “thì” đó ( cũng giống như 2 câu đầu tiền – Phải nhớ một điều khi nào có một cấu trúc thì phải đặt 2 câu hỏi này đầu tiên). Cũng giống như trên, các bạn tra cuốn văn phạm cách sử dụng thì quá khứ đơn rồi tự giải thích ( ở đây là dùng để chỉ hành động đã diễn ra và đã kết thúc vì việc thành lập công ty đã xong rồi).Tiếp theo, ở đây các bạn lại bắt gặp từ ‘the’.Lại tra tiếp cách sử dụng từ ‘the’( vì company ở đây đã xác định nên sẽ dụng từ ‘the’, nếu mà người đọc chưa biết company nào thì tác giả sẽ sử dụng từ khác để thay thế như từ ‘a’).Sau đó bạn bắt gặp cụm từ ’24 years ago’. Chú ý là year ở đây có thêm “s” nhé. Từ đó lại các bạn nên đặt câu hỏi là : bình thường là từ year không có ‘s’ tại sao ở đây lại có ‘s’. vì year ( với mục đích chỉ số năm) là danh từ đếm được mà 24 là số nhiều nên year khi đi với 24 phải có ‘s’ ở phía sau. Bên cạnh đó có từ ‘ago’ cũng cần xem xét, tương tự trên các bạn tra cách dùng từ ago trong cuốn văn phạm ( lưu ý là cách sử dụng các từ mà các bạn không thấy trong cuốn văn phạm thì tra trực tiếp trong từ điển oxford mặc dù tra trong từ điển khó hơn nhưng trong từ điển này cách sử dụng từ nào các bạn cũng có thể tìm được.Suy cho cùng thì học tiếng anh là biết cách sử dụng từ điển thôi).Tra cách sử dụng ‘ago’’các bạn sẽ thấy từ này luôn được dùng ở sau các trạng ngữ chỉ thời gian ví dụ : two years ago, I went to college… or I finished my job two hours ago….
to take advantage of
Đến đoạn này , mọi người nên thắc mắc là tại sao lại dùng ‘to take’ mà không phải taking,toke hay taken. Và cũng giống như trên là tra văn phạm về cách dùng động từ ở dạng nguyên thể (trong tình huống này là dùng để chỉ mục đích ). Tại sao lại dùng take advantage of.Muốn trả lời câu hỏi này thì mọi người nên dùng từ điển oxford, tra từ advantage. Ở đó sẽ list ra các cùm từ hay đi với advantage và nghĩa của chúng. Ví dụ như take advantage of là để nói ‘tận dụng cơ hội’.
the increase in goods being transported by road.
Đây là cấu trúc rắc rối nhất trong câu.Lại bắt gặp từ ‘the’ nên tôi không đến từ này nữa. Mọi người hãy đặt câu hỏi là tại sao lại ‘increase in’, tương tự ‘take advantage of’’như trên, các bạn tra từ điển với từ ‘íncrease’ thì từ điển sẽ chỉ ra cho bạn biết là từ increase nếu là danh từ sẽ đi cùng với từ in. Cái này gọi là collocation ( tức là từ này thì phải đi với từ kia mới có nghĩa, hoặc nghe mới hợp lý chẳng hạn như trong tiếng việt người ta dùng đôi dép chứ ít khi dùng cặp dép, tiếng anh cũng thế nên với collocation này thì phải nhớ thôi). ‘Goods’, ở đây là danh từ và có ‘s’ ở phía sau, đây là điều các bạn cũng phải nhớ vì có một số danh từ ( cả số ít số nhiều đều có ‘s’). Có một cấu trúc ở đây rất hay là goods being transported. Với những kiểu cấu trúc thế này thì việc tra văn phạm hay từ điển là rất khó đối với các bạn mới học vì không biết tra như thế nào cả. Những lúc thế này các bạn nên hỏi những người có kiến thức rồi thì sẽ hiệu quả hơn là tự mày mò - rất tốn thời gian. Goods being transported, đây là dạng rút ngắn của cấu trúc goods was being transported .Nhưng vì đi the sau ‘ín’- giời từ , phải là một danh từ hoặc danh động từ không thể là một cấu trúc nên người ta không thế sử dụng cấu trúc goods was being transported. Nếu muốn sử dụng cấu trúc này thì phải sử dụng như sau : the increase in goods that was being transported by road.Nhưng nếu sử dụng như thế thì câu rất lằng nhằng, nên trong tiếng anh cho phép sử dụng dạng rút gọn của câu như sau :
-Subject + verb có thể rút gọn thành subject +Ving ( động từ có đuôi thêm đuôi ing)
-Subject + was/were/is/are.. +Verb ( câu bị động) có thể rút gọn thành Subject+ Vp2( dạng bị động)
Và khi rút gọn thì động từ chỉ mang ý bổ nghĩa cho subject .
Phù, nói chung là đấy là tôi mới chỉ tạm phân tích cho các bạn các thành tố chính của câu. Phần còn lại các bạn có thể tự phân tích. Điều tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là khi đọc một câu điều đầu tiền phải xem đâu là chủ ngữ,động từ, vị ngữ chính.Thì sử dụng trong câu là gì và tại sao lại dùng thì đó. Khi phân tích các thành phần của câu cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lại dùng từ này ở đây, tại sao lại dùng cấu trúc này ở đây… Tự đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời trước đã, nếu không trả lời được thì đi hỏi người khác. Khi học tiếng anh thì không nên ngại hỏi, càng ngại hỏi thì các bạn càng khó giao tiếp và càng khó tiếp thu.
Kỹ năng Nghe: nghe là một kỹ năng rất khó, đòi hỏi nhiều thời gian không kém kỹ năng đọc. Muốn nghe được thì đầu tiên phải có vốn từ ( cái này thì phải học từ mới hàng ngày) và phát âm chuẩn ( nên dùng từ điển oxford ) để tra cách phát âm.
Tài liệu luyện nghe: Với người mới bắt đầu học thì nên dùng bộ đĩa Lang Master, gồm 13 đĩa thì phải tôi cũng không nhớ rõ lắm.Trước tiên là nghe để cho quen với giọng tiếng anh thôi sau đó mới nghe hiểu. Nghe xong Lang Master thì có thể nghe VOAnew trên trang web này . Ngoài ra thì có thể xem thêm các phim hoạt hình có phụ đề tiếng anh như Kỷ băng hà, Wall e…. Sauk hi đã nghe kha khá thì có thể xem thêm phim có phụ đề như Friends ( nếu cần cop phim này thì các bạn có thể liên hệ với tôi, nói thực là tìm phim Friends rất mệt, tôi tìm mất cả năm trời mới được nên các bạn cử hỏi tôi sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc).
Phương pháp nghe: Nghe hàng ngày khoảng 1 tiếng, nên thức dậy buổi sáng tập nghe rồi buổi chiều nghe lại cái đã nghe buổi sáng. Lúc nghe nên lấy giấy bút ghi lại những gì mình đã nghe được. Nghe đi nghe lại đến lúc không thể nghe được thì lại mở script ra.Mỗi ngày các bạn cũng chỉ cần nghe một đoạn khoảng 5 câu ( mà nghe đi nghe lại mỗi câu chục lần rồi sau đó ghi lại những gì mình nghe được) hơn là các bạn nghe một đoạn 50 câu có 1 vài lần.Kỹ năng nghe đòi hỏi kiển trì rất lớn, mới bắt đầu nghe mới hiểu câu ‘vịt nghe sấm’, nhiều lúc toát cả mồ hôi hột. Nhưng nghe hàng ngày thì sẽ dần dần quen được giọng người bản xứ.
Kỹ năng nói: Hạn của người việt nam nói chung là không có môi trường để giao tiếp với người bản địa, . Để khắc phục thì chỉ có cách là đầu tiên phải tra cách đọc chuẩn trong từ điển oxford. Thứ 2 là nói chuyện với người bản xứ thường xuyên.Các bạn có thể lên Paltalk tham gia các phòng luyện nói tiếng anh để học hỏi thêm.
Trên đây là một số kinh nghiệm học tiếng anh của tôi, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.
 
G

GOLDENSUN

Guest
9/3/07
11
1
0
40
Bà Rịa-Vũng Tàu
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Thầy Nghiêm thì không dạy lại từ đầu đâu bạn. Kinh nghiệm học tiếng anh thì ngày xưa mình viết cho một số bạn rồi. Mình cop lên đây cho các bạn cùng tham khảo.

Một Số Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh
Tiếng anh cũng như các ngôn ngữ khác, gồm có 4 kỹ năng là nghe , nói , đọc , viết. 4 kỹ năng có sự liên hệ và tương trỡ lẫn nhau , ví dụ : muốn viết tốt thì phải có kỹ năng đọc tốt trước đã hay muốn nghe tốt thì nói phải đúng đã … Đối với người mới học, do khối lượng khổng lồ của từ mới, các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, các cụm từ lằng nhằng, cách phát âm không theo quy tắc nào của từ … nên không thể một lúc tập trung vào 4 kỹ năng được. Do đó, ban đầu nên tập trung vào 2 kỹ năng , theo tôi là quan trọng nhất là đọc và nghe. Đây cũng là 2 kỹ năng khó, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức .
Kỹ năng đọc: Đây là kỹ năng đòi hỏi nhiều thời gian nhất, cũng là kỹ năng tổng hợp nhất. Đọc ở đây không chỉ hiểu đơn giản là các bạn gặp từ mới, tra từ điển để biết nghĩa của từ và thế là xong mà đọc ở đây còn mang hàm ý là vừa đọc từ mới vừa cũng nghữ pháp, học các cụm từ. Nếu biết cách sử dụng kỹ năng đọc này , trình độ của bạn sẽ lên rất nhanh và các bạn có thể tự mình học tiếng anh .
Về tài liệu : đầu tiên phải có một cuốn từ điển tốt đã, với người mới học vốn từ đang ít sử dụng từ điển anh-anh là rất khó và dễ gây nản, nên các bạn nên sắm 1 lúc 2 cuốn từ điển, 1 từ điển anh việt và một từ điển anh-anh. Từ điển anh việt thì thú thực tôi không rõ nên mua từ điển nào vì ngày xưa tôi cũng dùng lung tung nên không rõ từ điển nào xịn ( tuy nhiên theo ý kiến cá nhân thì mua từ điển nảo đắt đắt một tí sẽ tốt hơn , tiền nào của nấy mà ), còn từ điển anh-anh thì các bạn nên mua từ điển oxford advanced learner’s dictionary của trường đại học oxford. Hồi tôi mua chỉ mới có version 7 bây giờ hình như có version 8 rồi. Về sách ngữ pháp thì theo tôi cần có 2 cuốn là Grammar in use và cuốn Văn phạm anh ngữ thực hành, cùng với một cuốn tôi sẽ gửi cho các bạn cùng email này.
Phương pháp đọc : Muốn đọc thì đầu tiên cũng phải có vốn từ đã, nên việc học từ mới hàng ngày là việc bất khả kháng, và cái đó tùy thuộc từng người rồi nên tôi chỉ gợi ý các cuốn mà các bạn nên đọc để nâng cao từ vựng thôi : Check your English vocabulary for Toeic ( tôi sẽ gửi các bạn cùng email này, mọi người nên in ra đọc hơn là đọc trên máy tính ). Từ kinh nghiệm bản than tôi thấy một điều là không cần phải dùng quá nhiều tài liệu một lúc mà phải học quyển nào thì nên học dứt điểm cuốn đó luôn. Điều quan trọng nữa là phải xem đi xem lại từ mình đã học tức là khi trước học từ mới thì nên xem lại từ mình đã học những ngày hôm trước. Ban đầu mới học thì để nhớ được một từ bạn phải đọc đi đọc lại từ đó tầm 6 lần, nhưng sau khi từ mới nhiều rồi, khả năng nhớ của bạn cũng được cải thiện thì cũng chỉ cần 2 đến 3 lấn là các bạn có thể nhớ được từ rồi. Ok, bây giờ đi vào vấn đề chính là đọc như thế nào cho hiệu quả. Tiếng anh cũng giống như mọi ngôn ngữ khác là bạn phải biết cách sử dụng câu để diễn đạt ý của mình, do đó khi đọc mình cũng phải hiểu được từng câu trong bài 1 bài đọc. Do đó đối với người mới học thì việc hiểu được cả đoạn văn không quan trọng bằng việc bạn hiểu được ý của một câu. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đọc hiểu một câu qua ví dụ sau :
You have been the auditor since the company was formed 24 years ago to take advantage of the increase in goods being transported by road.
Đầu tiên các bạn phải đặt câu hỏi là : Câu này dùng “thì” gì? Và tại sao lại dùng “thì” đó?. Tại sao lại đặt 2 câu hỏi này đầu tiên vì theo tôi , việc sử dụng các thì trong tiếng anh không dễ và đó là kiến thức cơ bản của ngữ pháp tiếng anh, việc sử dụng các thì khác nhau sẽ mang nội dung thông báo khác nhau nên phải phân biệt được rõ ràng cách sử dụng các thì mới hiểu được thông điệp người viết mang đến.
Trả lời cho 2 hỏi trên như sau : ở đây tác giả dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tại sao lại dùng thì đó ( đầu tiên các bạn nên tra cuốn văn phạm anh ngữ thực hành về cách sử dụng thì hiện tài hoàn thành trước đã ) vì đây tác giả muốn nói thông điệp là : bạn đang là kiểm toán cho một công ty từ trong suốt 24 năm và đến bây giờ vẫn là kiểm toán viên của công ty này – nếu tác giả muốn nói là bạn đã từng kiểm toán viên cho công ty này và bây h không còn là kiểm toán cho họ nữa thì sẽ sử dụng quá khứ đơn : you were the auditor …. Đó là 2 câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất phải trả lời đầu tiên.
Tiếp theo là hiểu các thành phần của câu, cũng như tiếng việt thì câu cũng có chủ ngữ, động từ , vị ngữ và các thành tố phụ ( các bổ ngữ - nếu có ).Vì vậy các bạn cũng phải xác định được đâu là chủ ngử chính ( chủ ngữ chính vì câu có thể có câu phụ nhưng mà nội dung của câu là mục đích giải thích cho chủ ngữ chính) đâu là động từ chính đâu là động từ chính đâu là vị ngữ chính.Trong câu trên thì chủ ngữ chính là “ÿou” còn động từ chính là be ( ở đây ở dạng been do sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ) còn vị ngữ là company. Như vậy nội dung chính của câu là : bạn đang là kiểm toán cho công ty . Bây giờ tôi sẽ tách câu thành các thành phần nhỏ để hiểu được nghĩa đầy đủ của câu.
You have been the auditor
Với thành phần này có một yếu tố khá hay là các bạn thấy sự xuất hiện của từ “the” cũng giống như ở 2 câu hỏi đầu tiên, các bạn phải đặt câu hỏi là : tại sao lại đặt từ “the” ở đây. Và công việc tiếp theo là tra cuốn văn phạm anh ngữ thực hành về cách sử dụng từ “the”” đến lúc thấy thõa mãn với câu trả lời của chính bản thân- từ ‘the’’là dùng để chỉ những cái mang tính đã xác định được rõ ràng, ở đây bạn là kiểm toán viên cho công ty đó chứng tỏ người đọc đã biết rõ bạn là ai.Cũng nói thêm là sử dụng từ ‘the’’rất phức tạp đòi hỏi đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu nên các bạn đừng nản nếu vài lần mà chưa hiểu cách dùng .
since the company was formed 24 years ago
Gặp thành phần này điều đầu tiên là chữ ‘since’, cũng giống như trên mọi người nên tra cách sử dụng từ since ( dùng để chỉ một mốc thời gian và theo sau từ since phải là một cấu trúc câu gồm danh,động từ). Theo sau since cũng có một cấu trúc gồm một danh từ,động từ.Câu hỏi đặt ra là: “thì” ở đây là gì và tại sao lại dùng “thì” đó ( cũng giống như 2 câu đầu tiền – Phải nhớ một điều khi nào có một cấu trúc thì phải đặt 2 câu hỏi này đầu tiên). Cũng giống như trên, các bạn tra cuốn văn phạm cách sử dụng thì quá khứ đơn rồi tự giải thích ( ở đây là dùng để chỉ hành động đã diễn ra và đã kết thúc vì việc thành lập công ty đã xong rồi).Tiếp theo, ở đây các bạn lại bắt gặp từ ‘the’.Lại tra tiếp cách sử dụng từ ‘the’( vì company ở đây đã xác định nên sẽ dụng từ ‘the’, nếu mà người đọc chưa biết company nào thì tác giả sẽ sử dụng từ khác để thay thế như từ ‘a’).Sau đó bạn bắt gặp cụm từ ’24 years ago’. Chú ý là year ở đây có thêm “s” nhé. Từ đó lại các bạn nên đặt câu hỏi là : bình thường là từ year không có ‘s’ tại sao ở đây lại có ‘s’. vì year ( với mục đích chỉ số năm) là danh từ đếm được mà 24 là số nhiều nên year khi đi với 24 phải có ‘s’ ở phía sau. Bên cạnh đó có từ ‘ago’ cũng cần xem xét, tương tự trên các bạn tra cách dùng từ ago trong cuốn văn phạm ( lưu ý là cách sử dụng các từ mà các bạn không thấy trong cuốn văn phạm thì tra trực tiếp trong từ điển oxford mặc dù tra trong từ điển khó hơn nhưng trong từ điển này cách sử dụng từ nào các bạn cũng có thể tìm được.Suy cho cùng thì học tiếng anh là biết cách sử dụng từ điển thôi).Tra cách sử dụng ‘ago’’các bạn sẽ thấy từ này luôn được dùng ở sau các trạng ngữ chỉ thời gian ví dụ : two years ago, I went to college… or I finished my job two hours ago….
to take advantage of
Đến đoạn này , mọi người nên thắc mắc là tại sao lại dùng ‘to take’ mà không phải taking,toke hay taken. Và cũng giống như trên là tra văn phạm về cách dùng động từ ở dạng nguyên thể (trong tình huống này là dùng để chỉ mục đích ). Tại sao lại dùng take advantage of.Muốn trả lời câu hỏi này thì mọi người nên dùng từ điển oxford, tra từ advantage. Ở đó sẽ list ra các cùm từ hay đi với advantage và nghĩa của chúng. Ví dụ như take advantage of là để nói ‘tận dụng cơ hội’.
the increase in goods being transported by road.
Đây là cấu trúc rắc rối nhất trong câu.Lại bắt gặp từ ‘the’ nên tôi không đến từ này nữa. Mọi người hãy đặt câu hỏi là tại sao lại ‘increase in’, tương tự ‘take advantage of’’như trên, các bạn tra từ điển với từ ‘íncrease’ thì từ điển sẽ chỉ ra cho bạn biết là từ increase nếu là danh từ sẽ đi cùng với từ in. Cái này gọi là collocation ( tức là từ này thì phải đi với từ kia mới có nghĩa, hoặc nghe mới hợp lý chẳng hạn như trong tiếng việt người ta dùng đôi dép chứ ít khi dùng cặp dép, tiếng anh cũng thế nên với collocation này thì phải nhớ thôi). ‘Goods’, ở đây là danh từ và có ‘s’ ở phía sau, đây là điều các bạn cũng phải nhớ vì có một số danh từ ( cả số ít số nhiều đều có ‘s’). Có một cấu trúc ở đây rất hay là goods being transported. Với những kiểu cấu trúc thế này thì việc tra văn phạm hay từ điển là rất khó đối với các bạn mới học vì không biết tra như thế nào cả. Những lúc thế này các bạn nên hỏi những người có kiến thức rồi thì sẽ hiệu quả hơn là tự mày mò - rất tốn thời gian. Goods being transported, đây là dạng rút ngắn của cấu trúc goods was being transported .Nhưng vì đi the sau ‘ín’- giời từ , phải là một danh từ hoặc danh động từ không thể là một cấu trúc nên người ta không thế sử dụng cấu trúc goods was being transported. Nếu muốn sử dụng cấu trúc này thì phải sử dụng như sau : the increase in goods that was being transported by road.Nhưng nếu sử dụng như thế thì câu rất lằng nhằng, nên trong tiếng anh cho phép sử dụng dạng rút gọn của câu như sau :
-Subject + verb có thể rút gọn thành subject +Ving ( động từ có đuôi thêm đuôi ing)
-Subject + was/were/is/are.. +Verb ( câu bị động) có thể rút gọn thành Subject+ Vp2( dạng bị động)
Và khi rút gọn thì động từ chỉ mang ý bổ nghĩa cho subject .
Phù, nói chung là đấy là tôi mới chỉ tạm phân tích cho các bạn các thành tố chính của câu. Phần còn lại các bạn có thể tự phân tích. Điều tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là khi đọc một câu điều đầu tiền phải xem đâu là chủ ngữ,động từ, vị ngữ chính.Thì sử dụng trong câu là gì và tại sao lại dùng thì đó. Khi phân tích các thành phần của câu cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lại dùng từ này ở đây, tại sao lại dùng cấu trúc này ở đây… Tự đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời trước đã, nếu không trả lời được thì đi hỏi người khác. Khi học tiếng anh thì không nên ngại hỏi, càng ngại hỏi thì các bạn càng khó giao tiếp và càng khó tiếp thu.
Kỹ năng Nghe: nghe là một kỹ năng rất khó, đòi hỏi nhiều thời gian không kém kỹ năng đọc. Muốn nghe được thì đầu tiên phải có vốn từ ( cái này thì phải học từ mới hàng ngày) và phát âm chuẩn ( nên dùng từ điển oxford ) để tra cách phát âm.
Tài liệu luyện nghe: Với người mới bắt đầu học thì nên dùng bộ đĩa Lang Master, gồm 13 đĩa thì phải tôi cũng không nhớ rõ lắm.Trước tiên là nghe để cho quen với giọng tiếng anh thôi sau đó mới nghe hiểu. Nghe xong Lang Master thì có thể nghe VOAnew trên trang web này . Ngoài ra thì có thể xem thêm các phim hoạt hình có phụ đề tiếng anh như Kỷ băng hà, Wall e…. Sauk hi đã nghe kha khá thì có thể xem thêm phim có phụ đề như Friends ( nếu cần cop phim này thì các bạn có thể liên hệ với tôi, nói thực là tìm phim Friends rất mệt, tôi tìm mất cả năm trời mới được nên các bạn cử hỏi tôi sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc).
Phương pháp nghe: Nghe hàng ngày khoảng 1 tiếng, nên thức dậy buổi sáng tập nghe rồi buổi chiều nghe lại cái đã nghe buổi sáng. Lúc nghe nên lấy giấy bút ghi lại những gì mình đã nghe được. Nghe đi nghe lại đến lúc không thể nghe được thì lại mở script ra.Mỗi ngày các bạn cũng chỉ cần nghe một đoạn khoảng 5 câu ( mà nghe đi nghe lại mỗi câu chục lần rồi sau đó ghi lại những gì mình nghe được) hơn là các bạn nghe một đoạn 50 câu có 1 vài lần.Kỹ năng nghe đòi hỏi kiển trì rất lớn, mới bắt đầu nghe mới hiểu câu ‘vịt nghe sấm’, nhiều lúc toát cả mồ hôi hột. Nhưng nghe hàng ngày thì sẽ dần dần quen được giọng người bản xứ.
Kỹ năng nói: Hạn của người việt nam nói chung là không có môi trường để giao tiếp với người bản địa, . Để khắc phục thì chỉ có cách là đầu tiên phải tra cách đọc chuẩn trong từ điển oxford. Thứ 2 là nói chuyện với người bản xứ thường xuyên.Các bạn có thể lên Paltalk tham gia các phòng luyện nói tiếng anh để học hỏi thêm.
Trên đây là một số kinh nghiệm học tiếng anh của tôi, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

Hi em, cảm ơn em nhiều nhé. Chị cũng đang improve tiếng anh để chuẩn bị học ACCA nhưng học không thấy hiệu quả lắm, có lẻ do chưa tập trung và kiên trì được như em. Phải cố gắng thôi. Hy vọng sẽ được nói chuyện và nhận được nhiều chia sẽ kinh nghiệm học từ em. Thank you in advance. Regards
 
  • Like
Reactions: Truong Lan Anh 1976
T

thanhtuyen12

Sơ cấp
9/2/10
14
0
0
36
HCM
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Kinh nghiệm học tiếng anh thì quan trọng là phải học thường xuyên. Ngày nào cũng học từ mới. Nếu bạn ở hà nội thì nên đi học thầy Nghiêm ở láng hạ. Mình cũng học ở đây. Đi học với thầy Nghiêm bạn sẽ tìm ra phương pháp cho mình. Good luck

Chào bạn, mình thấy trong hướng dẫn bạn có đính kèm tài liệu học! Bạn cố thế cho link để mình down? Thanks những chia sẻ rất bổ ích của bạn!
 
K

KeysSe7en

Sơ cấp
8/7/13
5
0
0
33
Đà Lạt
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Bạn có thể đính kèm linkddowwwm được không
 
N

ngtmaibich

Sơ cấp
8/11/13
13
0
1
33
bắc ninh
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Anh có thể đính kèm link tài liệu của a khong ah? Em cũng đang cày tiếng anh.hjc
 
N

ngocht

Sơ cấp
10/4/09
6
0
0
40
Ha Noi
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Cám ơn bạn vì đã chia sẻ nhé
 
T

tvt iljimae

Guest
16/8/13
2
0
0
Bắc Giang
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

E cũng muốn học lắm lắm! cảm ơn những chia sẻ của c và e biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. c có thể gửi tài liệu qua mail: nguyenthikimthoa.tvt@gmail.com cho e được không ạ? e cảm ơn c rất nhiều. <3
 
T

tinaho1503

Sơ cấp
20/2/11
4
0
1
35
TP HCM
Ðề: Kinh nghiệm học, thi ACCA (mình vừa mới hoàn thành ACCA tháng 12/2012 vừa rồi)

Em rất rất là muốn học giỏi cả anh văn và thi được ACCA như anh, anh nếu có thời gian đọc lại bài này, xin vui lòng giúp em bằng cách gửi tài liệu qua mail em được ko ạ? Tại đường link hình như ko vào được. Cám ơn anh rất nhiều.
Mail của em: tinaho1503@gmail.com
Một lần nữa xin cám ơn anh , chúc anh vui khỏe!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA