Công văn 3267 ???

  • Thread starter hung09
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hung09

Cao cấp
22/12/06
257
0
16
41
Hà nội
Chào các bạn mình có thắc mắc về công văn 3267 mọng các bạn giúp đỡ:
Ví dụ tháng 01 mình kê một hóa đơn đầu vào tiền thuế là 10tr. Sang tháng 02 mình phát hiện đã kê sai (kê thừa) hóa đơn đó khoản chênh lệch là 2tr (số đúng 8tr). Theo công văn 3267 mình sẽ phải làm bảng điều chỉnh bổ sung (01/KHBS) và không được phản ánh khoản chênh lệch này lên tờ khai thuế.
Vậy, tờ khai thuế tháng 02 đang bị sai sẽ xử lý ntn (trên tờ khai thuế tháng 01 chỉ tiêu [43] là 60tr).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tannguyet

Guest
3/11/07
48
0
6
TPHCM
Tháng trước bên cty mình cũng làm điều chỉnh mẩu 01/KHBS đồng thời đóng luôn số thuế cần điều chỉnh đó và tiền phạt số ngày nộp chậm(số tiền x 0.05 x số ngày ), thì tờ khai thuế tháng 2 số tiền thuế ở chỉ tiêu [43] giữ nguyên và chuyển cho kỳ sau khấu trừ
 
H

hung09

Cao cấp
22/12/06
257
0
16
41
Hà nội
Cám ơn bạn !

Tháng trước bên cty mình cũng làm điều chỉnh mẩu 01/KHBS đồng thời đóng luôn số thuế cần điều chỉnh đó và tiền phạt số ngày nộp chậm(số tiền x 0.05 x số ngày ), thì tờ khai thuế tháng 2 số tiền thuế ở chỉ tiêu [43] giữ nguyên và chuyển cho kỳ sau khấu trừ
Cám ơn bạn đã giúp mình nhưng mình vẫn chưa hiểu nếu cư để chỉ tiêu [43] như vậy thì không hợp lý vì thực chất mình đâu có được khấu trừ số tiền như vậy (số tiền mình được khấu trừ it hơn mà) !!!
 
phong2v

phong2v

Guest
Cám ơn bạn đã giúp mình nhưng mình vẫn chưa hiểu nếu cư để chỉ tiêu [43] như vậy thì không hợp lý vì thực chất mình đâu có được khấu trừ số tiền như vậy (số tiền mình được khấu trừ it hơn mà) !!!
nhưng khi bạn nộp tiền và kết chuyển 133 với 333 bạn sẽ thấy số liệu là đúng và khớp nhau đó, bạn thử đặt bút hạch toán mà xem
 
H

hung09

Cao cấp
22/12/06
257
0
16
41
Hà nội
Anh phong2v ơi em biết là khi kết chuyển là đúng nhưng chỉ tiêu 43 được lấy từ những chỉ tiêu ở trên xuống. Mà những chỉ tiêu ở trên không chỉ tiêu nào được ghi số tiền chênh lệch (2tr)
 
T

Thue_Nha_Nuoc

User đã bị cấm truy cập
22/5/07
20
0
0
Hanoi
Chúng ta cần xem lại

Lâu quá không vào diễn đàn, năm mới chúc mọi người mạnh khỏe và thắng lợi.
Trước khi bàn về trường hợp công ty của bạn, chúng ta bàn một chút về công văn 3267/TCT-CS nhé.
- Tổng cục thuế (TCT)là cơ quan thuộc Bộ Tài Chính(BTC), nhưng TCT lại ban hành văn bản sửa đổi một số nội dung Thông tư của BTC do Bộ trưởng ký.(sửa mẫu bảng kê...)
- Công văn 3267/TCT-CS là văn bản chỉ mang tính hướng dẫn nội bộ chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta chỉ làm theo Hiến pháp và pháp luật.
Như vậy, chúng ta cùng đánh giá lại giá trị pháp lý của 3267/TCT-CS nhé.
Còn về nội dung điều chỉnh thuế của công ty bạn chúng ta đối chiếu vào Luật QL thuế và TT 60 nhé:
- Điều 34 Luật QL thuế ghi: "Trước khi cơ quan thuế công bố ra quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nopoj có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế".
- Điểm 5.2 mục I phần B của TT 60/2007/TT-BTC ghi: "trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, ngượi nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào só tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại ĐIều 106 Luật QL thuế...."
- Tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành theo TT 60/2007/TT-BTC chúng ta thấy:
+ Nếu tổng thuế GTGT của HHDV bán ra - tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này - thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang >0 thì kết quả này được ghi vào chỉ tiêu 40 (thuế GTGT phải nộp trong kỳ). qua đây chúng ta có thể hiểu thế nào là số thuế GTGT phải nộp trong kỳ khai thuế.
+ Nếu tổng thuế GTGT của HHDV bán ra - tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này - thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang <0 và chỉ tiêu thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này (chỉ tiêu 42) = 0 thì kết của phép tính trên được đưa vào chỉ tiêu số 43 (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau).
- Tại cột chỉ tiêu điều chỉnh (cột số 2) trên bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành theo TT 60/2007/TT-BTC thì chỉ ghi: "Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp" và "chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp"
Như vậy, việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT đầu ra hoặc đầu vào chỉ là nguyên nhân làm thay đổi số thuế GTGT phải nộp trong kỳ hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu không đề nghị hoàn thuế).Cho nên theo Luật QL thuế và TT 60/2007/TT-BTC chỉ quy định về việc khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp(chỉ tiêu số 40 trên tờ khai thuế GTGT) chứ không quy định đến việc khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu số 43 trên tờ khai thuế GTGT.
Trở lại công văn số 3267/TCT-CS có ghi:" Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn thì người nộp thuế phải khai bổ sung, điều chỉnh riêng theo mẫu số 01/KHBS; đồng thời phải nộp số thuế tăng thêm và số tiền phạt nộp chậm theo số thuế tăng thêm.
Theo công văn này, nếu việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào hoặc đầu ra làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT phải nộp ( chỉ tiêu 40 tờ khai thuế GTGT), giả sử làm tăng số thuế GTGT phải nộp ( tăng trên chỉ tiêu 40) thì mới có số thuế GTGT tăng thêm và nộp lại số thuế GTGT tăng thêm cho NSNN và tính phạt nộp chậm. Nếu điều chỉnh thuế GTGT đầu vào hoặc đầu ra làm giảm số thuế được khấu trừ ( giảm chỉ tiêu số 43) chứ không làm tăng thêm số thuế phải nộp thì không thể nộp lại NSNN số thuế GTGT chênh lệch giảm thuế GTGT còn được khấu trừ vì về bản chất số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là số thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp cho người bán thay người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể được hoàn số thuế này nếu đủ điều kiện.
Theo như phân tích trên đây, đối với trường hợp công ty của bạn thì tại kỳ khai thuế tháng 2 bạn khai 2 triệu đó vào chỉ tiêu 35 và lập 01/KHBS; 01-3/GTGT chỉ khai và tính toán bình thường không phải nộp lại 2 triệu cũng như phạt nộp chậm của 2 triệu, nếu lý do điều chỉnh 2 triệu không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2007/ND-CP.
 
O

oxygen

Trung cấp
9/2/04
83
0
0
Hoan hô Bác Thue_Nha_Nuoc!!!
Em có cùng ý kiến với Bác. Nhiều cán bộ Thuế ko rành về luật đã hướng dẫn hết sức sai cho DN là: đóng thuế phát sinh thêm + tiền phạt mà bất chấp số liệu trên tờ khai DN nói lên điều gì.
Em ví dụ 1 TH em đang gặp và đang tranh cãi với cán bộ nhận tờ khai (khá non nghề nhưng cực quan liêu):
DN em có số dư cuối T11 chỉ tiêu [43] là: 200 tr. T12 mang sang sai, chỉ tiêu [11] là: 400tr. Đến ngày 24 em phát hiện và lập lại TK T12 + Bảng giải trình mang lên cục Thuế. Thế là anh ta (cán bộ nhận TK) nhảy dựng lên! Sau đó anh ta đi tụm 5 tụm 7 xin ý kiến đàng anh đàng chị rồi quay lại phán với em 1 câu rằng: "Chết mày rồi! Mày về chuẩn bị 200tr + tiền phạt mang lên đóng đi, sau đó sẽ hoàn lại".
Đồng bào nghĩ thử xem có vô lý ko? DN em phải chạy 200tr để đóng cho NN vì 1 lỗi khai sai ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ư? Liệu em sai số học 10 tỷ thì sao? cán bộ Thuế pó tay!!!
Cho nên 1 lời khuyên là: ai cũng phải tự học hỏi nâng cao kiến thức, ko nên làm méo đi bản chất sự việc để trục lợi cho bản thân!!!
Happy new year!!!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
- Tổng cục thuế (TCT)là cơ quan thuộc Bộ Tài Chính(BTC), nhưng TCT lại ban hành văn bản sửa đổi một số nội dung Thông tư của BTC do Bộ trưởng ký.(sửa mẫu bảng kê...)
- Công văn 3267/TCT-CS là văn bản chỉ mang tính hướng dẫn nội bộ chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta chỉ làm theo Hiến pháp và pháp luật.
Như vậy, chúng ta cùng đánh giá lại giá trị pháp lý của 3267/TCT-CS nhé.

Ý bạn là thế nào nhỉ???Nếu đơn vị chưa hiểu về chính sách, gửi công văn lên TCT hỏi, sau đó có công văn phúc đáp về. Cái đó có áp dụng cho DN đó không thế??? Nếu không cho (vì CV không phải là văn bản QPPL) thì hỏi làm gì đây?


Theo như phân tích trên đây, đối với trường hợp công ty của bạn thì tại kỳ khai thuế tháng 2 bạn khai 2 triệu đó vào chỉ tiêu 35 và lập 01/KHBS; 01-3/GTGT chỉ khai và tính toán bình thường không phải nộp lại 2 triệu cũng như phạt nộp chậm của 2 triệu, nếu lý do điều chỉnh 2 triệu không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2007/ND-CP.

Theo điểm c ấy là

c) Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán trị giá hàng hoá, nguyên liệu đầu vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn;

=> không liên quan gì đến chổ bạn ấy hỏi cả. Chẵng lẽ lạc nhở?:wall:

Bạn có thể giải thích hơn cho mình hiểu được chứ???
oxygen nói:
Hoan hô Bác Thue_Nha_Nuoc!!!
Em có cùng ý kiến với Bác. Nhiều cán bộ Thuế ko rành về luật đã hướng dẫn hết sức sai cho DN là: đóng thuế phát sinh thêm + tiền phạt mà bất chấp số liệu trên tờ khai DN nói lên điều gì.
Em ví dụ 1 TH em đang gặp và đang tranh cãi với cán bộ nhận tờ khai (khá non nghề nhưng cực quan liêu):
DN em có số dư cuối T11 chỉ tiêu [43] là: 200 tr. T12 mang sang sai, chỉ tiêu [11] là: 400tr. Đến ngày 24 em phát hiện và lập lại TK T12 + Bảng giải trình mang lên cục Thuế. Thế là anh ta (cán bộ nhận TK) nhảy dựng lên! Sau đó anh ta đi tụm 5 tụm 7 xin ý kiến đàng anh đàng chị rồi quay lại phán với em 1 câu rằng: "Chết mày rồi! Mày về chuẩn bị 200tr + tiền phạt mang lên đóng đi, sau đó sẽ hoàn lại".
Đồng bào nghĩ thử xem có vô lý ko? DN em phải chạy 200tr để đóng cho NN vì 1 lỗi khai sai ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ư? Liệu em sai số học 10 tỷ thì sao? cán bộ Thuế pó tay!!!
Cho nên 1 lời khuyên là: ai cũng phải tự học hỏi nâng cao kiến thức, ko nên làm méo đi bản chất sự việc để trục lợi cho bản thân!!!

Happy new year!!!

Tóm lại, bạn không hiểu một chút nào cả. Bức xúc quá thì vào Nhật ký nhỉ???:wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
S

saykhôngđánhbạn

Guest
25/1/06
48
0
0
HCM
Khi nói về luật, xã hội chúng ta luôn dùng câu : "THẤU TÌNH ĐẠT LÝ".
Cách làm của các cán bộ thuế "non tay" đưa ra để "vặn" các trường hợp như bạn oxygen thì phải kết luận ngay là "CHƠI KHÔNG FAIR".

Nói chỉ tiêu này, chỉ tiêu kia hoài nghe thấy ngứa cái lỗ ... tai quá.

Ngắn gọn thế này, nếu sau khi điều chỉnh khoản đã khai sai mà số dư cuối kỳ, Nhà nước vẫn còn nợ DN thì ta kết luận như sau:
Thay vì Nhà Nước nợ DN ít, nhưng do DN kê khai sai nên NN nợ DN nhiều hơn thực tế.
Nay DN điều chỉnh lại thì làm khoản NN còn nợ DN chính xác với con số đúng.

Vì cớ gì mà "ngưới mắc nợ" lại đòi tiến của "người cho nợ" trong khi mình vẫn đang mắc nợ?

Cách làm này của cán bộ thuế làm tôi chợt nghĩ lại một câu chuyện tiếu lâm mà bạn bè hay trêu đùa nhau như sau:

Bạn A : Ê mày còn nợ tao 1 triệu, trả đi.
Bạn B : Tao nợ mày có 900 ngàn thôi, sao mày dám nói lộn? Cái tội mày nói lộn nên mày phải đưa cho tao thêm 100 ngàn (Cho đúng với đều mày nói). Rồi tao sẽ trả mày 1 triệu.:rotfl:
Bạn A : Mày làm ông nội tao luôn đi, đồ láo cá
.....

Thế nhé các bạn. Nói ít hiểu nhiều.

Còn về các vấn đề xoay quanh cách làm việc của các cán bộ thuế thì tại sao ta không đặt ra một số thắc mắc về họ:
1/ Trong khi không hiều biết về pháp luật và nghi ngờ một vấn đề thì ta cứ "ghè đầu" thằng DN ra. Vì NN có thể cho ta cái ghế, còn nó đâu có cho ta cái ghế. Thậm chí nó có oan ức mà ta thu được nhiều thuế thì ta càng mau thăng chức.
2/ Học hành thì ta học cũng không tới đâu, bây giờ không hiểu thì phải "chơi đòn chắc ăn". Nếu lỡ ta sai thì cấp trên cũng trách cứ vài câu thôi. rồi sửa lại là okie. Vả lại Chú ta làm ở Cục, Bác ta làm chức to ở chi cục, Anh ruột ta làm trưởng phòng... Ngu như ta thế mà vẫn chắc ăn và happy.

Còn một vấn đề khác nổi cộm trong thời gian gần đây là rất nhiều chi cục thuế thay đổi biểu mẫu nhưng không báo trước cho DN mà đợi đến ngày nộp báo cáo mới trả về bắt nộp lại mấu mới. DN nào làm không kịp thì ... Phạt. Nhưng mưc phạt hiện nay rất nặng ---> Tiền nộp phạt là rất lớn ---> Cái chiêu này cũng góp phần làm các chi cục thuế mau đạt được chỉ tiêu và nhận bằng khen. ---> Phải đặt vần đề đây là do các chi cục nhiều việc nên quên không báo trước, hay những động thái này nằm trong "mưu đồ thu nhiều mau đạt chỉ tiêu" của họ?

Thế đấy,
Xin thưa với các "ông, bà" cán bộ thiếu trình độ và vô lương tâm. Xin hãy nhường cái ghế và không gian lại cho những cá bô liêm chính. Xin hãy có lòng tự trọng và biết nhục.
Cách làm việc của các "ông, bà" là đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội tân tiến
hiện đại, Kiềm hãm quá trình công nghiệp và hiện đại hóa đất nước. Đây là một bộ phận nhân sự cán bộ thuế có bằng mà không có tri thức. họ có sức ỳ vô cùng lớn. Họ dùng sức ỳ này để tác động và làm ảnh hưởng lớn đến đà phát triển của đất nước.
Ở đây tôi không dám "vơ đũa cả nắm" vì bản thân tôi vẫn gặp một số cán bộ làm việc rất okie và có trình độ.
Thôi, nói nhiều càng mệt người nghe. Với XH VN chúng ta, tôi nghĩ rằng một ngày trong tương lai, các "bố, mẹ" này sẽ được ra vành móng ngựa thôi.
 
T

Thue_Nha_Nuoc

User đã bị cấm truy cập
22/5/07
20
0
0
Hanoi
Ý bạn là thế nào nhỉ???Nếu đơn vị chưa hiểu về chính sách, gửi công văn lên TCT hỏi, sau đó có công văn phúc đáp về. Cái đó có áp dụng cho DN đó không thế??? Nếu không cho (vì CV không phải là văn bản QPPL) thì hỏi làm gì đây?

Tôi nói thêm với riêng bạn rằng, TCT (cấp dưới) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính (cấp trên) nhưng cấp dưới lại ban hành văn bản hướng dẫn (thậm chí sửa đổi) có nhiều nội dung trái với văn bản của cấp trên (Thông tư 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị định của Chính phủ, Luật của Quốc Hội..). Việc ban hành văn bản như vậy trái với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Còn việc bạn có vấn đề gì chưa hiểu về chính sách thuế thì bạn có thể gửi văn bản đến cơ quan thuế hỏi, cơ quan thuế sẽ trả lời câu hỏi của bạn và văn bản trả lời của cơ quan chỉ có giá trị với câu hỏi của riêng bạn (đó là dạng văn bản cá biệt). Theo phân tích này thì cơ quan thuế các cấp không thể mang 3267/TCT-CS ra để xử lý người nộp thuế được, chỉ được xử lý những gì mà Luật, Nghị định và thông tư quy định.


Theo điểm c ấy là



=> không liên quan gì đến chổ bạn ấy hỏi cả. Chẵng lẽ lạc nhở?:wall:

Bạn có thể giải thích hơn cho mình hiểu được chứ???
Tôi giải thích không lạc đâu, trong toàn bộ Nghị định 98/2007/ND-CP chỉ duy nhất có điểm c là nói đến việc xử lý liên quan tới việc làm giảm số thuế được khấu trừ. Bởi vì, hiện nay việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật thuế đều được quy định trong nghị định này thôi.

Tóm lại, bạn không hiểu một chút nào cả. Bức xúc quá thì vào Nhật ký nhỉ???:wall::wall:

Trên đây là trả lời rất rõ của tôi, hiểu hay không còn phụ thuộc vào sự hiểu của bạn.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Bởi:Saykhôngđánhbạn
Ngắn gọn thế này, nếu sau khi điều chỉnh khoản đã khai sai mà số dư cuối kỳ, Nhà nước vẫn còn nợ DN thì ta kết luận như sau:
Thay vì Nhà Nước nợ DN ít, nhưng do DN kê khai sai nên NN nợ DN nhiều hơn thực tế.
Nay DN điều chỉnh lại thì làm khoản NN còn nợ DN chính xác với con số đúng.

Vì cớ gì mà "ngưới mắc nợ" lại đòi tiến của "người cho nợ" trong khi mình vẫn đang mắc nợ?
Chà chà ..bức xúc với người làm thuế quá nhỉ? Nhưng mà nói sai rồi, số thuế DN còn được khấu trừ không phải là Nhà nước nợ DN.
Còn về các vấn đề xoay quanh cách làm việc của các cán bộ thuế thì tại sao ta không đặt ra một số thắc mắc về họ:
1/ Trong khi không hiều biết về pháp luật và nghi ngờ một vấn đề thì ta cứ "ghè đầu" thằng DN ra. Vì NN có thể cho ta cái ghế, còn nó đâu có cho ta cái ghế. Thậm chí nó có oan ức mà ta thu được nhiều thuế thì ta càng mau thăng chức.
2/ Học hành thì ta học cũng không tới đâu, bây giờ không hiểu thì phải "chơi đòn chắc ăn". Nếu lỡ ta sai thì cấp trên cũng trách cứ vài câu thôi. rồi sửa lại là okie. Vả lại Chú ta làm ở Cục, Bác ta làm chức to ở chi cục, Anh ruột ta làm trưởng phòng... Ngu như ta thế mà vẫn chắc ăn và happy.

Còn một vấn đề khác nổi cộm trong thời gian gần đây là rất nhiều chi cục thuế thay đổi biểu mẫu nhưng không báo trước cho DN mà đợi đến ngày nộp báo cáo mới trả về bắt nộp lại mấu mới. DN nào làm không kịp thì ... Phạt. Nhưng mưc phạt hiện nay rất nặng ---> Tiền nộp phạt là rất lớn ---> Cái chiêu này cũng góp phần làm các chi cục thuế mau đạt được chỉ tiêu và nhận bằng khen. ---> Phải đặt vần đề đây là do các chi cục nhiều việc nên quên không báo trước, hay những động thái này nằm trong "mưu đồ thu nhiều mau đạt chỉ tiêu" của họ?

Thế đấy,
Xin thưa với các "ông, bà" cán bộ thiếu trình độ và vô lương tâm. Xin hãy nhường cái ghế và không gian lại cho những cá bô liêm chính. Xin hãy có lòng tự trọng và biết nhục.
Cách làm việc của các "ông, bà" là đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội tân tiến
hiện đại, Kiềm hãm quá trình công nghiệp và hiện đại hóa đất nước. Đây là một bộ phận nhân sự cán bộ thuế có bằng mà không có tri thức. họ có sức ỳ vô cùng lớn. Họ dùng sức ỳ này để tác động và làm ảnh hưởng lớn đến đà phát triển của đất nước.
Ở đây tôi không dám "vơ đũa cả nắm" vì bản thân tôi vẫn gặp một số cán bộ làm việc rất okie và có trình độ.
Thôi, nói nhiều càng mệt người nghe. Với XH VN chúng ta, tôi nghĩ rằng một ngày trong tương lai, các "bố, mẹ" này sẽ được ra vành móng ngựa thôi.
Hè hè...Để người không có kiến thức, không có trình độ mà "hành"mình thì mình phải xem lại chính mình.Bản lĩnh của người hiểu biết và thông về luật sao lại nói như thế nhỉ?
mà đoạn này mình nên trao đổi ở phút nghĩ ngới nhỉ?
Bởi: thue nha nuoc
Trên đây là trả lời rất rõ của tôi, hiểu hay không còn phụ thuộc vào sự hiểu của bạn.

Hi .hi..Anh này nói hay nhở? Sao anh không bảo là thông tin tôi đưa ra bạn có ghi nhận hay không là tuỳ, he he nói thế thì nói làm cái gì?Bạn trả lời mục đích để người ta hiểu, chứ trả lời muốn hiểu hay không là tùy thế thì có phí câu trả lời của mình không?Thế thì xem lại cái tên " thue nha nuoc" của mình có xứng đáng không.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Khi nói về luật, xã hội chúng ta luôn dùng câu : "THẤU TÌNH ĐẠT LÝ".
Cách làm của các cán bộ thuế "non tay" đưa ra để "vặn" các trường hợp như bạn oxygen thì phải kết luận ngay là "CHƠI KHÔNG FAIR".

Nói chỉ tiêu này, chỉ tiêu kia hoài nghe thấy ngứa cái lỗ ... tai quá.

Ngắn gọn thế này, nếu sau khi điều chỉnh khoản đã khai sai mà số dư cuối kỳ, Nhà nước vẫn còn nợ DN thì ta kết luận như sau:
Thay vì Nhà Nước nợ DN ít, nhưng do DN kê khai sai nên NN nợ DN nhiều hơn thực tế.
Nay DN điều chỉnh lại thì làm khoản NN còn nợ DN chính xác với con số đúng.

Vì cớ gì mà "ngưới mắc nợ" lại đòi tiến của "người cho nợ" trong khi mình vẫn đang mắc nợ?
heheh Có ai đòi đâu cơ chứ. Bạn xác nhận là bạn sai thì bạn tự nộp phạt tương ứng với các sai của bạn thôi mà.
Muốn không nộp thi cố gắng đừng làm sai thôi.
Cách làm này của cán bộ thuế làm tôi chợt nghĩ lại một câu chuyện tiếu lâm mà bạn bè hay trêu đùa nhau như sau:

Bạn A : Ê mày còn nợ tao 1 triệu, trả đi.
Bạn B : Tao nợ mày có 900 ngàn thôi, sao mày dám nói lộn? Cái tội mày nói lộn nên mày phải đưa cho tao thêm 100 ngàn (Cho đúng với đều mày nói). Rồi tao sẽ trả mày 1 triệu.:rotfl:
Bạn A : Mày làm ông nội tao luôn đi, đồ láo cá
.....

Thế nhé các bạn. Nói ít hiểu nhiều.
Câu chuyện hay phết heheheh lâu rùi mới được nghe chuyện hài trong mục nghiệp vụ. Hoan hô đồng chí say không đánh bạn

Còn về các vấn đề xoay quanh cách làm việc của các cán bộ thuế thì tại sao ta không đặt ra một số thắc mắc về họ:
1/ Trong khi không hiều biết về pháp luật và nghi ngờ một vấn đề thì ta cứ "ghè đầu" thằng DN ra. Vì NN có thể cho ta cái ghế, còn nó đâu có cho ta cái ghế. Thậm chí nó có oan ức mà ta thu được nhiều thuế thì ta càng mau thăng chức.
2/ Học hành thì ta học cũng không tới đâu, bây giờ không hiểu thì phải "chơi đòn chắc ăn". Nếu lỡ ta sai thì cấp trên cũng trách cứ vài câu thôi. rồi sửa lại là okie. Vả lại Chú ta làm ở Cục, Bác ta làm chức to ở chi cục, Anh ruột ta làm trưởng phòng... Ngu như ta thế mà vẫn chắc ăn và happy.

Còn một vấn đề khác nổi cộm trong thời gian gần đây là rất nhiều chi cục thuế thay đổi biểu mẫu nhưng không báo trước cho DN mà đợi đến ngày nộp báo cáo mới trả về bắt nộp lại mấu mới. DN nào làm không kịp thì ... Phạt. Nhưng mưc phạt hiện nay rất nặng ---> Tiền nộp phạt là rất lớn ---> Cái chiêu này cũng góp phần làm các chi cục thuế mau đạt được chỉ tiêu và nhận bằng khen. ---> Phải đặt vần đề đây là do các chi cục nhiều việc nên quên không báo trước, hay những động thái này nằm trong "mưu đồ thu nhiều mau đạt chỉ tiêu" của họ?

Thế đấy,
Xin thưa với các "ông, bà" cán bộ thiếu trình độ và vô lương tâm. Xin hãy nhường cái ghế và không gian lại cho những cá bô liêm chính. Xin hãy có lòng tự trọng và biết nhục.
Cách làm việc của các "ông, bà" là đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội tân tiến
hiện đại, Kiềm hãm quá trình công nghiệp và hiện đại hóa đất nước. Đây là một bộ phận nhân sự cán bộ thuế có bằng mà không có tri thức. họ có sức ỳ vô cùng lớn. Họ dùng sức ỳ này để tác động và làm ảnh hưởng lớn đến đà phát triển của đất nước.
Ở đây tôi không dám "vơ đũa cả nắm" vì bản thân tôi vẫn gặp một số cán bộ làm việc rất okie và có trình độ.
Thôi, nói nhiều càng mệt người nghe. Với XH VN chúng ta, tôi nghĩ rằng một ngày trong tương lai, các "bố, mẹ" này sẽ được ra vành móng ngựa thôi.
"Bố mẹ" đã thấu hiểu lòng "con" hehehehheh

Trên đây là trả lời rất rõ của tôi, hiểu hay không còn phụ thuộc vào sự hiểu của bạn.
Đây là câu trả lời hay và đầy đủ nhất. Xứng đáng được move vào .. thùng rác ==> đúng là cách hành văn của Thuế Nhà Nước. Bái phục, bái phục
 
T

Thue_Nha_Nuoc

User đã bị cấm truy cập
22/5/07
20
0
0
Hanoi
Đây là câu trả lời hay và đầy đủ nhất. Xứng đáng được move vào .. thùng rác ==> đúng là cách hành văn của Thuế Nhà Nước. Bái phục, bái phục

Con người hơn nhau ở cái đầu, nếu người ta nói sai mà bạn không phản biện được thì người ta đúng, bạn bảo người ta kém nhưng bạn lại làm theo sự hướng dẫn của người thì bạn kém hơn người ta rồi đấy. Chào thân ái !
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Con người hơn nhau ở cái đầu, nếu người ta nói sai mà bạn không phản biện được thì người ta đúng, bạn bảo người ta kém nhưng bạn lại làm theo sự hướng dẫn của người thì bạn kém hơn người ta rồi đấy. Chào thân ái !

Tớ chẳng bảo ai sai ai đúng cả.
Tớ chỉ bảo bài viết của bạn là không chấp nhận được.
Còn kém hay không thì tự bạn hiểu.
Với câu trả lời như trên thì đúng là bạn có đầu cũng như không. Nói cách khác bạn có đầu mà chỉ dùng để đội mũ bảo hiểm.
Chịu khó suy nghĩ rồi nói nhá.
Chào thân ái heheheh
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều