BCTC bất cập
Đúng là để nói về đề tài này không dễ và không ngắn được. Vậy nên em chỉ xin đưa ra một số ý nhỏ đối với một vài thành phần trong BCTC hiện nay:
1. BCKQHĐKD:
Nằm lẫn trong chi phí tài chính vừa có cả chi phí lãi vay vừa có cả các chi phí tài chính khác như lỗ tỷ giá chẳng hạn. Mặc dù đã có chỉ tiêu con tách giá trị lãi vay trong kỳ là bao nhiêu nhưng lại sắp xếp nằm trên các thu nhập và chi phí khác. Điều này gây ra một sự khó khăn đối với việc phân tích quản trị tài chính vì chỉ tiêu lãi vay, thu nhập trước thuế và lãi vay là rất quan trọng trong quá trình phân tích, liên quan mật thiết đến việc xem xét hiệu quả sử dụng vốn, khả năng thanh tóan nợ vay...của doanh nghiệp.
2. BCĐKT:
Trong khi TSCĐ và BĐSĐT được trình bày dưới dạng Nguyên giá-Hao mòn lũy kế=Giá trị ròng thì Tài sản dài hạn khác (TSDHK) lại chỉ được trình bày theo giá trị ròng. Trong TSDHK có những khỏan rất lớn phải phân bổ dần qua nhiều kỳ họat động của doanh nghiệp. Tính chất và giá trị của chúng gần giống như TSVH, phần giá trị phân bổ tích lũy cũng mang tính chất như giá trị hao mòn tích lũy (chi phí không bằng tiền) nhưng lại bị "xem nhẹ" và cách thức trình bày khác đi.
3. BCLCTT (theo PPGT):
Cũng liên quan đến vấn đề giá trị phân bổ tích lũy: mặc dù Chuẩn mực kế tóan số 21-Trình bày BCTC đã dự trù cho phép lọai trừ chí phí không bằng tiền ra khỏi tổng lợi nhuận trước thuế (có dấu "..." đằng sau các khỏan chi phí không bằng tiền được lấy làm ví dụ như khấu hao TSCĐ, dự phòng) nhưng biểu mẫu ban hành BCLCTT (QĐ15) thì quăng mất tiêu dấu "..." này. Thế là một số đơn vị kiểm tóan không lọai trừ gía trị phân bổ tích lũy khỏi lợi nhuận trước thuế trong khi trình bày BCLCTT mặc kệ giá trị của chúng lớn hay nhỏ, bằng tiền hay không bằng tiền, làm cho dòng tiền của đơn vị có thể trở nên sai lệch, không phản ánh đúng bản chất họat động.
Khi nào có điều kiện nghiên cứu em sẽ bàn thêm.