Đi công tác 1 tuần về, giờ mới vào topic, thấy ít người hưởng ứng quá!
Như đã nói, tôi có phát minh giải trí cũng hay hay đây, đảm bảo 101% chưa có ai nghĩ ra trước mà lại rất quen thuọc với chúng ta:
Tên phát minh: Giảm ùn tắc giao thông tại 2 đô thị lớn: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (tóm tắt sơ bộ thôi)
Đặt vấn đề: Nguyên nhân gây ùn tắc giao thông là do số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, cùng thời điểm cộng với ý thức 1 số người tham gia giao thông kém.
Nội dung:
1. Tất cả các phương tiện là xe máy phải chở ít nhất 2 người trở lên đến 3 người khi tham gia giao thông. Nếu vì lý do đặc biệt mà đi 1 mình thì phải đi vào đường xấu, không đi đường ưu tiên, hoặc bị phạt nhẹ hoặc cấm 1 số tuyến đường.
2. Đối với ô-tô ít nhất cũng phải có 2 người trên xe mới được lưu thông
(kiểu này xe ôm dễ thất nghiệp, mà đi xe ôm không mất tiền, thậm chí còn được cho tiền !!!!!)
3. Thiết lập đội cảnh sát trên không. Dùng hệ thống dòng dọc và xe cẩu tại các điểm thường xuyên tắc đường: Nếu ai và phương tiện nào đi sai đường gây ùn tắc, hoặc vượt sang phần đường của người khác, chen lấn... lập tức cẩu cả người cả xe lên cao treo lơ lửng đến khi nào hết ùn tắc thì thôi (eo ôi, kiểu này mà buồn tè thì...!), phạt treo thay cho bị phạt tiền gây rắc rối, cho phép báo chí chụp ảnh đăng báo để lần sau đi đúng hơn
4. Các điểm đỗ, gửi xe máy ở Hà Nội, do Hà Nội có nhiều cây xanh cổ thụ cao to (tp. HCM tạm thời chưa áp dụng): cho phép treo xe lên cây từng chùm bằng dòng dọc, bảo vệ chỉ việc giữ dây không phải trông trộm cắp. Kinh phí do các hãng xe trả tiền (người gửi không mất) do thu tiền quảng cáo trên cao.
Ý nghĩa xã hội của phát minh: sẽ hết cảnh ùn tắc giao thông tại các điểm nóng; người nghèo có cơ hôị đi xe máy, ô-tô, gửi xe không mất tiền, xe ôm không mất tiền, xe máy thừa chuyển về nông thôn làm từ thiện và quan trọng nhất:........khi đã giảm ùn tắc giao thông thì.........Hà nội không phải mở rộng ra như thế!
Không biết ý kiến mọi người thế nào!?