Bạn đam mê công việc hiện tại đến mức nào?

  • Thread starter lannhu
  • Ngày gửi
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Bạn có chắc mình đam mê công việc hiện tại?
Bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong cuộc đời học tập & làm việc ngắn ngủi của mình?

Thử hỏi nếu có ai đó làm cuộc khảo sát lấy đối tượng là toàn bộ thanh niên U-30 ở VN với một câu hỏi duy nhất "Bạn có thật sự đam mê công việc hiện tại đến mức can đảm hy sinh những cơ hội khác lương cao hơn từ 50%-200% đến với bạn không?" (Công việc ở trong câu hỏi này là "career" chứ không phải "job"). Rồi lấy phần trăm số câu trả lời "Không" nhân với tổng số thanh niên U-30 VN, nhân với 4 năm đại học và 6-8 năm đi làm của họ. Kết quả thu được sẽ cho thấy lượng thời gian bị lãng phí của lớp người được coi là trong giai đoạn đẹp nhất, có tiềm năng phát huy tài năng cao nhất trong xã hội.

Tôi tin rằng kết quả sẽ khiến chúng ta giật mình. Bản thân tôi đã chọn một trường thời thượng khi vào đại học, một nghề thời thượng khi bắt đầu đi làm mà đã không nghiêm túc đặt câu hỏi trên đối với chính mình.

Thiết nghĩ đó là lý do vì sao chỉ có rất ít người thành đạt trong cuộc sống, bởi vì chỉ có những người vào đời với niềm đam mê của mình mới có khả năng thành đạt cao và trụ được bền lâu với thành quả của họ.

Đó là những trăn trở của tôi trước hiện trạng rất thực tế này của lớp trẻ chúng ta. Mong các bạn góp ý.


Trăn trở của một Saganor


Bài viết này của một bạn bên saga.vn. Mình thấy rất hay nên cóp vào đây để các bạn cùng chia sẻ nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Bạn có chắc mình đam mê công việc hiện tại?
Bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong cuộc đời học tập & làm việc ngắn ngủi của mình?

Thử hỏi nếu có ai đó làm cuộc khảo sát lấy đối tượng là toàn bộ thanh niên U-30 ở VN với một câu hỏi duy nhất "Bạn có thật sự đam mê công việc hiện tại đến mức can đảm hy sinh những cơ hội khác lương cao hơn từ 50%-200% đến với bạn không?" (Công việc ở trong câu hỏi này là "career" chứ không phải "job"). Rồi lấy phần trăm số câu trả lời "Không" nhân với tổng số thanh niên U-30 VN, nhân với 4 năm đại học và 6-8 năm đi làm của họ. Kết quả thu được sẽ cho thấy lượng thời gian bị lãng phí của lớp người được coi là trong giai đoạn đẹp nhất, có tiềm năng phát huy tài năng cao nhất trong xã hội.

Tôi tin rằng kết quả sẽ khiến chúng ta giật mình. Bản thân tôi đã chọn một trường thời thượng khi vào đại học, một nghề thời thượng khi bắt đầu đi làm mà đã không nghiêm túc đặt câu hỏi trên đối với chính mình.

Thiết nghĩ đó là lý do vì sao chỉ có rất ít người thành đạt trong cuộc sống, bởi vì chỉ có những người vào đời với niềm đam mê của mình mới có khả năng thành đạt cao và trụ được bền lâu với thành quả của họ.

Đó là những trăn trở của tôi trước hiện trạng rất thực tế này của lớp trẻ chúng ta. Mong các bạn góp ý.


Trăn trở của một Saganor


Bài viết này của một bạn bên saga.vn. Mình thấy rất hay nên cóp vào đây để các bạn cùng chia sẻ nhé!

Bài viết này mình thấy hữu ích đấy, cám ơn bạn, nhưng đam mê công việc hiện nay của nhiều bạn còn tùy thuộc vào cơm áo gạo tiền (bởi còn gia đình mà), nên còn nhiều điều muốn học, muốn làm nhưng chưa làm được, và chắc chắn nhất định làm trong tương lai. Thân
 

Xem nhiều