D
Cty mình có thuê 1 nhóm người bốc xếp hàng hóa lên xe tiêu thụ, nhóm người này là lao động phổ thông nên khi cty mình yêu cầu cấp hóa đơn thì họ cử ra 1 người đến chi cục thuế mua HĐ lẻ. Giá trị thanh toán la 20 triệu. Khi người này mua hóa đơn thì bị chi cục thuế đánh thuế TNCN như sau:
Giá trị hàng hóa dịch vụ chịu thuế: 20tr x 27% = 5,4 tr.
Do người này là lao động phổ thông thu nhập thấp nên không đăng ký MST cá nhân nên chịu thuế 20%:
Thuế phải nộp: 5.4 x 20% = 1080.000đ
Các bác nghĩ sao về vấn đề này. Thế là mất toi hơn 1tr. Cuối năm quyết toán đươc hoàn thuế, nhưng đã có MST đau mà hoàn, mất không còn j nữa. Người thu nhập thấp chưa đến 3tr/ tháng mà lại phải đi chịu thuế TNCN liệu có ổn không? Và liệu có cách nào để Chi cục thuế không thu số tiền trên không?
Hôm mình đi tập huấn về thuế TNCN thì nghe nói những người có thu nhập từ 4tr đ trở lên thì đăng ký MST cá nhân. Vậy chẳng hóa ra la mâu thuẫn à?
Chi cục thuế chỗ mình còn nói: Cứ mua hóa đơn lẻ, phat sinh thu nhập dù 10.000 cũng phải tính thuế.
Các bác giúp em với. Thanks
Giá trị hàng hóa dịch vụ chịu thuế: 20tr x 27% = 5,4 tr.
Do người này là lao động phổ thông thu nhập thấp nên không đăng ký MST cá nhân nên chịu thuế 20%:
Thuế phải nộp: 5.4 x 20% = 1080.000đ
Các bác nghĩ sao về vấn đề này. Thế là mất toi hơn 1tr. Cuối năm quyết toán đươc hoàn thuế, nhưng đã có MST đau mà hoàn, mất không còn j nữa. Người thu nhập thấp chưa đến 3tr/ tháng mà lại phải đi chịu thuế TNCN liệu có ổn không? Và liệu có cách nào để Chi cục thuế không thu số tiền trên không?
Hôm mình đi tập huấn về thuế TNCN thì nghe nói những người có thu nhập từ 4tr đ trở lên thì đăng ký MST cá nhân. Vậy chẳng hóa ra la mâu thuẫn à?
Chi cục thuế chỗ mình còn nói: Cứ mua hóa đơn lẻ, phat sinh thu nhập dù 10.000 cũng phải tính thuế.
Các bác giúp em với. Thanks

