Tại chức hay chính quy giờ là chuyện thường tình rồi. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21,đang thời kỳ hội nhập nên "vấn nạn" bằng cấp của ngành giáo dục việt nam giờ đã lỗi thời rồi.
Có rất nhiều cơ hội dành cho các bạn, dù bạn không phải là một cử nhân chính quy, cái quan trọng là kiến thức, khả năng, quyết tâm của chính bạn vượt lên chính mình, vượt qua tất cả thì không lo sợ rào cản bằng cấp.
Thời kỳ hội nhập chỉ lo cho những người không học,không có kiến thức thôi, chứ với những người có lòng quyết tâm, nỗ lực vươn lên thì chắc chắn bạn sẽ được trọng dụng. Bạn có kiến thức, có khả năng thì không sợ không có đất dụng võ.
Suốt đời tại chức cũng chẳng vấn đề gì? Vì có những người được học chính quy nhưng khi vào thực tế còn không bằng những người chỉ có bằng trung cấp, cao đẳng về cả kiến thức, hiệu quả công việc và tư cách!
Hãy cố gắng lên bạn ơi! Chúc thành công!