Có vấn đề gì khi đăng ký MST TNCN và Giảm trừ gia cảnh muộn

  • Thread starter quyenk4b15
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Đợt 1 công ty tôi có đăng ký mã số thuế TNCN cho một số cán bộ CNV vào đầu năm, hiện tại chưa có thông báo gì về MST. Nhưng chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh. Hiện tại tôi tiếp tục đăng ký đợt 2 xin MST và bổ sung toàn bộ bảng đăng ký giảm trừ gia cảnh + hồ sơ chứng minh đầy đủ cho đợt trước và đợt này, nộp trước 30/06/09. Tôi làm vậy có chậm không, việc giảm trừ gia cảng và đăng ký đợt 2 này có sao không? bạn nào đã làm xin cho ý kiến.:angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duckquay

Guest
9/6/09
16
0
3
39
hà nội
Chào anh chị em có vấn đề khi đăng ký nộp miễn trừ gia cảnh muộn. nếu nộp chậm sau 30/6 thì có bị phạt gì ko ạ.
 
T

thuykhue18

Sơ cấp
20/10/08
9
0
0
HaNoi
Chào các bạn!
Tôi cũng đang băn khoăn về vấn đề nộp bản đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên của công ty mình đây ạ. Công ty tôi đăng ký làm mã số thuế cá nhân cho nhân viên từ tháng 2/2009 và họ hẹn đến tháng 4/2009 là làm xong vậy mà đến nay vẫn chưa có. Theo như quy định thì nếu sau ngày 30/6 mà không nộp bản đăng ký thì sẽ không được khấu trừ nên tôi đang lo quá. Tôi không biết sẽ phải làm như thế nào bây giờ khi mà chưa có MST cá nhân để làm bản kê khai.Có ai có thông tin mới gì không cho tôi biết với. Công ty tôi ở quận Hoàn Kiếm,Hà Nội
 
A

anhduong2885

Sơ cấp
5/9/08
44
0
0
Gia Lai
Nộp chậm hồ sơ giảm trừ gia cảnh.

Theo em được biết là những ai nộp hồ sơ đăng ký MST TNCN từ đầu năm 2009 có thu nhập lớn hơn 4tr thì lập hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh và thời hạn nộp cuối cùng là 30/06/2009. Còn đăng ký giảm trừ gia cảnh sau ngày 30/01/2009 thì thời gian chậm nhất là sau 3 tháng kể từ ngày đăng ký giảm trừ gia cảnh.Còn tới hạn cuối cùng mà ko nộp thì ko đươc giảm trừ gia cảnh và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Còn bị phạt hay ko? Thì em nghĩ là ko?.Hôm trước báo tuổi trẻ cũng nói về vấn đề này và để hiểu kỹ hơn thì mọi người nên xem sách hướng dẫn về thuế GTGT, TNDN, TNCN của cục thuế TP. HCM.
 
D

duckquay

Guest
9/6/09
16
0
3
39
hà nội
Bác nào đã nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mọi người trong công ty rồi vào đây giúp đỡ bà con đi.
Dài cổ ngóng Mạnh Thường Quân !!!!!
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Tôi thấy có gì đâu, khi đăng ký giảm trừ gia cảnh. Tại công ty tập hợp hết danh sách những người có đăng ký giảm trư gia cành, kèm theo là tờ đăng ký theo mẫu 16 là được mà.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
mình thấy 1 cái rất vô lý là nếu sau ngày 30/6 ko nộp đăng kí giảm trừ gia cảnh thi ko được giảm trù nữa kì qua , vậy vi dụ 1 chi đang có bầu thang 9 mới sanh vậy khi chị sanh xong thi chị ấy ko được giảm trừ đứa con của chị đấy sao
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
mình thấy 1 cái rất vô lý là nếu sau ngày 30/6 ko nộp đăng kí giảm trừ gia cảnh thi ko được giảm trù nữa kì qua , vậy vi dụ 1 chi đang có bầu thang 9 mới sanh vậy khi chị sanh xong thi chị ấy ko được giảm trừ đứa con của chị đấy sao
Bạn xem lại kỹ thông tư hướng dẫn nhé!
TT84_2008 nói:
PHẦN B - CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
a) Đối với đối tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công:
- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập.
Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30 tháng 1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.
- Đối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phải có đủ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 nêu trên và phải nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.
- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như sau:
+ Đối với các trường hợp đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ đầu năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2009.
+ Đối với các trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh sau ngày 30 tháng 1 năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký giảm trừ.
+ Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với đăng ký thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
 
P

ptbhanh

Guest
12/12/07
8
0
1
Ha noi
Chào cả nhà. Hôm nay mình vừa đi nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho CBCNV xong vì sợ quá 30/6 không nộp thì sẽ chỉ được giảm trừ cho bản thân là 4tr thôi. Nhưng khi ra nộp thì được cơ quan thuế trả lời là bây giờ vẫn chưa nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh mà về đăng ký danh sách những người làm mã số thuế CN trên trang web http://tncnonline.com.vn/default.htm (cho cả những người đã đăng ký trước đây rồi mà chưa được cấp MST) rồi nộp "Bảng kê hồ sơ đăng ký thuế " được kết xuất từ phần mềm của trang web trên trước 30/6 (Nhớ là 4 bản nhé: 3 bản cơ quan thuế giữ, 1 bản DN giữ). (Trong trang web đó có hướng dẫn rất đầy đủ các bước).
Theo như CB Thuế giải thích thì bây giờ cơ quan thuế chỉ quản lý danh sách người làm MST còn các hồ sơ của những người làm MST thì cơ quan chi trả thu nhập giữ đến khi Quyết toán cơ quan thuế sẽ kiểm tra.
 
H

huongcon8x

Guest
5/3/09
17
2
0
Ba dinh Ha noi
Chào cả nhà. Hôm nay mình vừa đi nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho CBCNV xong vì sợ quá 30/6 không nộp thì sẽ chỉ được giảm trừ cho bản thân là 4tr thôi. Nhưng khi ra nộp thì được cơ quan thuế trả lời là bây giờ vẫn chưa nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh mà về đăng ký danh sách những người làm mã số thuế CN trên trang web http://tncnonline.com.vn/default.htm (cho cả những người đã đăng ký trước đây rồi mà chưa được cấp MST) rồi nộp "Bảng kê hồ sơ đăng ký thuế " được kết xuất từ phần mềm của trang web trên trước 30/6 (Nhớ là 4 bản nhé: 3 bản cơ quan thuế giữ, 1 bản DN giữ). (Trong trang web đó có hướng dẫn rất đầy đủ các bước).
Theo như CB Thuế giải thích thì bây giờ cơ quan thuế chỉ quản lý danh sách người làm MST còn các hồ sơ của những người làm MST thì cơ quan chi trả thu nhập giữ đến khi Quyết toán cơ quan thuế sẽ kiểm tra.

Chào cả nhà!

Mình cũng giống bạn ptbhanh. Hôm nay lên CCT, họ không nhận hồ sơ đăng ký người phụ thuộc, mà 30/6 thì hết hạn rùi. Hic. Họ giải thích là chỉ nhận hồ sơ đăng ký MST cá nhân thôi, còn hồ sơ đăng ký ng phụ thuộc chờ sau này ra phần mềm kê khai giống như phần mềm TNCN. Còn hiện tại thì DN cứ tự giảm trừ theo kê khai của ng lao động. Trong khi đó thì cả thông tư, lẫn báo đài đều thông báo nếu quá 30/6 mà chưa nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho ng phụ thuộc thì sẽ k được giảm trừ gia cảnh đến hết tháng 12/2009, khi nào quyết toán thuế TNCN thì sẽ được giảm trừ. Nếu như vậy thì sẽ xảy ra trường hợp nộp thừa thuế TNCN ( vì sau khi quyết toán số thuế phải nộp sẽ nhỏ hơn số thuế kê khai), với ng lao động đang làm ở cty thì k sao, nhưng những ng đi khỏi công ty rồi thì sao?
Mỗi bên hướng dẫn một kiểu, bây giờ CCT họ k chịu nhận tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho ng phụ thuộc. DN chả biết làm sao cả? hic. Các bạn có ai rơi vào trường hợp như mình k? Cho mình tham khảo cách giải quyết với.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Chào cả nhà. Hôm nay mình vừa đi nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho CBCNV xong vì sợ quá 30/6 không nộp thì sẽ chỉ được giảm trừ cho bản thân là 4tr thôi. Nhưng khi ra nộp thì được cơ quan thuế trả lời là bây giờ vẫn chưa nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh mà về đăng ký danh sách những người làm mã số thuế CN trên trang web http://tncnonline.com.vn/default.htm (cho cả những người đã đăng ký trước đây rồi mà chưa được cấp MST) rồi nộp "Bảng kê hồ sơ đăng ký thuế " được kết xuất từ phần mềm của trang web trên trước 30/6 (Nhớ là 4 bản nhé: 3 bản cơ quan thuế giữ, 1 bản DN giữ). (Trong trang web đó có hướng dẫn rất đầy đủ các bước).
Theo như CB Thuế giải thích thì bây giờ cơ quan thuế chỉ quản lý danh sách người làm MST còn các hồ sơ của những người làm MST thì cơ quan chi trả thu nhập giữ đến khi Quyết toán cơ quan thuế sẽ kiểm tra.
Bên mình nộp ở Chi cục Cầu Giấy vẫn nộp được mà. Bạn tham khảo thêm bài này nhé! Có j thì liệu nói với cán bộ Thuế kẻo ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.
http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/06/854948/
Mình down phần mềm đang ký MST ở webketoan về, lúc đánh chữ thì okie, nhưng in ra thì lại lỗi phông chữ. Mình đã xem lại hướng dẫn cài rùi mà không hiểu sao vẫn không được.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
31/12 là hạn chót nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Tổng cục Thuế vừa thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho các cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân thêm 6 tháng, tức là đến hết ngày 31/12/2009.
> Được giảm trừ nhiều hơn khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy tại thông tư 84 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, chậm nhất là ngày 30/6, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nằm trong diện giảm trừ gia cảnh, gồm bố mẹ, anh em, con cái... Quá thời hạn trên, người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ không được khấu trừ cho người phụ thuộc khi tính thuế.

Tuy nhiên, theo báo cáo của cục thuế các địa phương, hiện vẫn còn rất nhiều trường hợp chưa hoàn tất hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân chịu thuế hoàn thành tốt các thủ tục trên, Tổng cục Thuế quyết định lùi thời gian nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thêm 6 tháng tức là đến hết ngày 31/12.

Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1/1. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế thế giới và khó khăn trong nước, Quốc hội đã đồng ý miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6. Như vậy, việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục diễn ra từ 1/7. Ngoài những đối tượng được miễn đến hết năm, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế bắt đầu thực hiện việc kê khai bình thường từ đầu tháng tới.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế được giảm trừ cho chính mình và các cá nhân phụ thuộc trước khi phải thực hiện các nghĩa vụ thuế. Ngoài bố mẹ già, con cái chưa nằm trong độ tuổi lao động, chưa có thu nhập, các đối tượng như cô dì, chú, bác, anh chị em ruột, mẹ kế, bố dượng... cũng nằm trong diện người phụ thuộc nếu đảm bảo các điều kiện các đối tượng này không nơi nương tựa và người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng thì mới được tính giảm trừ thuế.
 
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
Theo thông báo mới nhất của Tổng cục thuế (tham khảo tại VnExpress), thời hạn nộp chứng minh người phụ thuộc được dời đến ngày 31/12/2009 rồi các bạn.
 
D

duckquay

Guest
9/6/09
16
0
3
39
hà nội
hix hix nghe thông tin lùi thời hạn nộp miễn trừ gia cảnh thở phào nhẹ nhõm. Khổ mình quá sếp mình thì giục mãi sao chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân, đến cục thuế Thanh Xuân thì chỉ nhận được chữ CHỜ VÀ CHỜ!!!
Đợt vừa rồi khi nghe thông báo 30/6 hạn cuối nộp miễn trừ gia cảnh mình bị sếp quay cho đau đầu luôn vì tội chậm chạp từ tháng 4 đến giờ lằng nhằng mãi ko xong cái mã số thuế. Hix hix kêu trời ko thấu lên đây kêu với pà kon chắc thấu.:wall:
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Công điện khẩn về lùi thời hạn nộp tờ khai đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT là ngày 31/12/2009. Đã trả lời đầy đủ cho Topic này!
Nhưng không vì thế mà để "nước đến chân mới nhảy", cuối thời hạn mới đi nộp tờ khai đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều