N
Mình hỏi thế này không phải nhưng các Bác chỉ dùm cho với nhé.
Trước đây mình học là nếu mua TSCĐ thì hạch toán như sau:
Nợ 211, 133
Có 111(112)
Nợ 466
Có 411
Bây giờ theo QĐ 48 thì 466 đã bỏ giờ hạch toán mua TSCĐ mà có ghi tăng nguồn vốn KD ko hay là hạch toán: Nợ 418 có 411.
Cảm ơn nhé
Trước đây mình học là nếu mua TSCĐ thì hạch toán như sau:
Nợ 211, 133
Có 111(112)
Nợ 466
Có 411
Bây giờ theo QĐ 48 thì 466 đã bỏ giờ hạch toán mua TSCĐ mà có ghi tăng nguồn vốn KD ko hay là hạch toán: Nợ 418 có 411.
Cảm ơn nhé

