Bạn giải quyết vậy cũng là quyền của bạn, tuy nhiên nếu bạn làm vậy sẽ bị thiệt thòi cho doanh nghiệp.hat nói:Trường hợp của Hoangloc cũng có thể có hướng xử lý khác mà không phải in lại báo cáo tài chính. Bạn có thể hiểu đơn giản như thế này: chi phí thuế và chi phí Kế toán có thể khác nhau. Chi phí thuế chỉ dùng để xác định số thuế TNDN phải nộp, còn chi phí Kế toán thì đó là chi phí của cty bạn, bạn có quyền tính toán cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh của cty bạn.
Chính vì lý do này mà sau khi quyết toán, nếu số thuế TNDN thay đổi bạn chỉ cần sử dụng bút toán điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp và không cần phải thay đổi lại BCTC. Số chi phí thuế thay đổi này bạn sẽ điều chỉnh vào lần quyết toán thuế sau.
Phần chi phí đưa vào hết thì bị loại, trong khi sang năm sau không dc đưa vào chi phí phần loại đó.
Do vậy phải làm điều chỉnh lại là tốt nhất HAT nhỉ, vì cũng đâu tốn thời gian bao nhiêu mà lại hợp lý nữa. Đồng ý không HAT?