Bộ máy kế toán có 2 sổ sách kế toán

  • Thread starter AC3K
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Trên thực tế, có rất nhiều công ty theo dõi cùng một lúc 2 sổ sách kế toán: Tạm gọi tắt Nội Bộ và Thuế

Trong diễn đàn này mình đưa ra có nên hay không nên theo dõi riêng 2 số sách kế toán?

Các bạn cho ý kiến nhé. Vấn đề ở đây không phải là Quản trị hay kế toán tài chính các bạn nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
AC3K nói:
Trên thực tế, có rất nhiều công ty theo dõi cùng một lúc 2 sổ sách kế toán: Tạm gọi tắt Nội Bộ và Thuế

Trong diễn đàn này mình đưa ra có nên hay không nên theo dõi riêng 2 số sách kế toán?

Các bạn cho ý kiến nhé. Vấn đề ở đây không phải là Quản trị hay kế toán tài chính các bạn nhé.
Sao lại chỉ có 2 sổ sách kế toán? Sổ kế toán thì có nhìêu lắm đó bạn.
Ngay khi nói đến hệ thống sổ sách kế toán, các doanh nghiệp còn có nhiều hơn 1 hệ thống mà có sao đâu. Luật pháp không có cấm đoán điều này.
Như ở đơn vị của tôi, cũng sử dụng tới 2 hệ thống sổ sách kế toán: trên máy tínhsổ giấy.
Còn nếu...., theo như bạn muốn nói, các hệ thống sổ sách để theo dõi các hệ thống nội dung kinh tế khác nhau thì .... tôi chịu, ko dám bình luận, vì phạm quy.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Công ty em là Công ty TNHH. Hiện nay, đang thực hiện 2 hệ thống sổ.
1 cho báo cáo thuế, 1 cho phần quản trị.
Công ty em làm như vậy vì muốn quản lý những khoản chi tiêu tuỳ tiện, không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý.
Như vậy có vi phạm pháp luật không ?
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
HVUNG nói:
Công ty em là Công ty TNHH. Hiện nay, đang thực hiện 2 hệ thống sổ.
1 cho báo cáo thuế, 1 cho phần quản trị.
Công ty em làm như vậy vì muốn quản lý những khoản chi tiêu tuỳ tiện, không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý.
Như vậy có vi phạm pháp luật không ?
Đương nhiên phạm pháp!
(Bởi ....... Bạn đọc lại tài liệu về luật kế toán)
Trách nhiệm của hệ thống kế toán là ghi chép phản ánh toàn bộ các nội kinh tế phát sinh tại đơn vị ( không chừa một nội dung nào.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
HVUNG nói:
Công ty em là Công ty TNHH. Hiện nay, đang thực hiện 2 hệ thống sổ.
1 cho báo cáo thuế, 1 cho phần quản trị.
Công ty em làm như vậy vì muốn quản lý những khoản chi tiêu tuỳ tiện, không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý.
Như vậy có vi phạm pháp luật không ?
Lập hai hệ thống sổ sách thì theo luật kế toán là phạm luật đó bạn. Nếu cơ quan thuế phát hiện ra thì bị phạt nặng đó.
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
PHIHUNGVN nói:
Lập hai hệ thống sổ sách thì theo luật kế toán là phạm luật đó bạn. Nếu cơ quan thuế phát hiện ra thì bị phạt nặng đó.
Hai hệ thống cùng một cơ sở dữ liệu thì không sao ( ít nhất cũng có thể giải thích đó là 1 copy - một mirror thôi).
Nhưng nếu 2 hệ thống với 2 cơ sở dữ liệu khác nhau. thì lại là vấn đề khác rồi.
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Nguyên văn Nguyệt Hương:Sao lại chỉ có 2 sổ sách kế toán? Sổ kế toán thì có nhìêu lắm đó bạn.
Ngay khi nói đến hệ thống sổ sách kế toán, các doanh nghiệp còn có nhiều hơn 1 hệ thống mà có sao đâu. Luật pháp không có cấm đoán điều này.
Như ở đơn vị của tôi, cũng sử dụng tới 2 hệ thống sổ sách kế toán: trên máy tính và sổ giấy.
Còn nếu...., theo như bạn muốn nói, các hệ thống sổ sách để theo dõi các hệ thống nội dung kinh tế khác nhau thì .... tôi chịu, ko dám bình luận, vì phạm quy.


Trời mình nói vậy mà bạn cũng không hiểu tức là theo dõi hai hệ thống kế toán nội bộ và thuế (báo cáo 2 cái này khác hẳn nhau)

Vấn đề này mình để cập là do: Thực trạng cho các doanh nghiệp là dùng 2 hệ thống số sách rất phổ biến mặc dù họ biết phạm luật.

Mà đáng lo ngại là do: đây là quyết định chọn của đa số kế toán trưởng và ban giam đốc. còn đáng ngại hơn khi có một sơ cơ quan lại chỉ các doanh nghiệp làm 2 hệ thống sổ sách để theo dõi.

Việc những chi phí không có hóa đơn chứng từ đâu phải không đc phép ghi nhận mà bạn cứ việc hạch toán vì chi phí đó hợp lệ mà không hợp lý thôi, và bạn loại những chi phí này ra khi quyết toán thuế TNDN phải nộp là được không có gì là phạm pháp và rất đúng luật hiện hành Việt Nam.

Việc theo dõi 2 hệ thống quá phức tạp, mất thời gian và điều này cũng nói lên doanh nghiệp có những khoản chi phí đen.

Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ VN. Họ không phải là có những hành vi phạm pháp tuy nhiên chưa hiểu rõ vấn đề kế toán mà cứ theo dõi 2 hệ thống sổ sách. Lý do những chi phí như: Xe ôm, uống nước hàng ngày, chi phí ăn uống không có hóa đơn.... thế là họ vào sổ kế toán nội bộ riêng. Thật vô lý làm vậy chi cho khổ cực. Trong khi đó tại sao kế toán vẫn lập phiếu chi bình thuờng và đưa vào một tài khoản (ví dụ 811- không cóhóa đơn) để theo dõi.

Đây chỉ là ý kiến riêng các bạn nên có những ý kiến để thực trạng này không xảy ra.
 
mysterman

mysterman

Guest
Việc lập 2 hệ thống sổ của các DN Việt nam hiện nay chủ yếu là che dấu doanh thu, còn đối với chi phí không hợp lý, hợp lệ thì luật đã cho phép ghi nhận nhưng bị lọai ra khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nói chung theo dõi 2 hệ thống sổ chỉ tồn tại ở những doanh nghiệp che dấu doanh thu.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Nguyet huong nói:
Hai hệ thống cùng một cơ sở dữ liệu thì không sao ( ít nhất cũng có thể giải thích đó là 1 copy - một mirror thôi).
Nhưng nếu 2 hệ thống với 2 cơ sở dữ liệu khác nhau. thì lại là vấn đề khác rồi.
Hai hệ thống cùng một cơ sở dữ liệu là sao, nếu cùng một cơ sở dữ liệu lúc đó đâu có gọi là hai hệ thống.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA