Cho mình hỏi vấn đề này 1 cái:Khi giá của vật tư,hàng hóa có xu hướng biến động tăng, phương pháp tính giá hàng xuất kho nào cho phép phản ánh trung thực nhất lợi nhuận của doanh nghiêp?
Mình xin nêu một số điểm so sánh 4 phương pháp tính giá hàng tồn kho:
Có ba vấn đề được đặt ra khi sử dụng các phương pháp tính giá hàng tồn kho:
Thứ nhất: Mỗi phương pháp đáp ứng tốt đến mức độ nào sự phù hợp giữa chi phí hàng tồn kho – giá vốn hàng bán với doanh thu trên báo cáo kết quả kinh doanh;
Thứ hai: Phương pháp nào báo cáo hàng tồn kho trên bảng CĐKT với giá phù hợp nhất của bảng CĐKT;
Thứ ba: Các phương pháp ảnh hưởng như thế nào đến lãi và thuế TNDN.
Trong một thị trường ổn định, không có biến động (tăng, giảm) thì việc lựa chọn phương pháp tính giá nào không quan trọng lắm. Khi giá không thay đổi từ kỳ này sang kỳ khác thì tất cả đều cho cùng một kết quả như nhau. Tuy nhiên, trong một thị trường giá cả tăng giảm không ổn định thì giá lên, xuống thất thường thì mỗi phương pháp sẽ cho một kết quả khác nhau.
Vì giá mua vào tăng lên qua các kỳ mua bán làm cho FIFO cho kết quả giá vốn bán hàng thấp nhất -> lợi nhuận cao nhất. Ngược lại, LIFO cho kết quả giá vốn hàng bán cao nhất -> lợi nhuận thấp nhất. Như vậy, có thể ước lượng được, phương pháp kết quả của phương pháp tính giá bình quân gia quyền sẽ cho kết quả ở giữa hai phương pháp là FIFO và LIFO. Còn phương pháp giá đích danh thì hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm thực tến bán hay tiêu dùng.
Bốn phương pháp trên đều có những lý do riêng để sử dụng nó, trong đó, phương pháp giá đích danh có thể được sử dụng nhiều nhất vì nó phù hợp nhất giữa Doanh thu – chi phí. Tuy nhiên phương pháp này chỉ được sử dụng trong các loại hàng hóa có giá trị cao và phù hợp với các công ty có ít sản phẩm, giá trị hàng tồn kho cao (nhất là các doanh nghiệp xây lắp như của Cty mình) mà thôi.
Phương pháp FIFO cung cấp cách đánh giá hàng tồn kho trong bảng cân đối kế toán sát so với giá hiện hành của hàng hóa nhất.
Phương pháp LIFO chọn chi phí phát sinh sau cùng để xác định giá vốn, do đó kết quả của nó là sự tương xứng nhất giữa Doanh thu – Chi phí trên bảng BCKQKD. Việc sử dụng LIFO còn có lợi hơn trong việc tính thuế vì khi giá thị trường tăng lên, phương pháp này đã xác định được chi phí max -> giá vốn hàng bán max -> Lãi min -> Thuế TNDN min.
Qua sự phân tích này thì chắc bạn đã có thể hiểu là chọn phương pháp nào rồi chứ ạh?
Chúc bạn thành công!