L
Xin chào các Anh, Chị,
Vì là dân có nghiệp văn phòng, suốt ngày ngồi nhiều nên tôi mắc bệnh gai cột sống từ hơn chục năm nay.
Thỉnh thoảng phải chịu những cơn đau đến cụp lưng. Vừa rồi nặng hơn, đến mức phải nằm co hết mấy ngày, may có anh bạn chỉ cho phương thuốc ta hết sức đơn giản, nhưng công hiệu như thần dược. Chỉ đắp vào hơn 2 tiếng sau là nhẹ hẳn, đắp hết 12 tiếng liền là đi đứng bình thường, không còn đau nhức nữa.
Nay xin thông tin để các Anh, Chị tiện áp dụng. Thuốc như sau:
- Bài thuốc có 3 vị:
+ Lá cây đại tướng quân
+ Lá ngũ trảo
+ Bồ công anh (loại này có thể mua ở các tiệm thuốc Bắc, mang về xay thành bột cho dễ dùng)
Lượng vừa phải, đủ để đắp lên chỗ đau.
- Cách làm: Cả 3 loại đem giả nhỏ với ít muối, phải giả thật nhỏ mới được.
- Xong trộn với ít rượu trắng cao độ (khoảng 40 độ rượu trở lên, trong thực tế tôi mua hẳn 1 chai rượu nếp mới 40 độ để dùng) xào nóng lên. Nhưng đừng xào chín.
- Rồi đem đắp vào vùng cột sống bị đau.
- Để cho gọn gàng, ta có thể dùng 1 miếng vải màng bọc thuốc vào đó gói lại, đắp lên vùng cột sống bị đau, chờ cho thuốc bớt nóng, dùng băng mềm quấn cố định lại. Khoảng hơn 1 giờ, mang ra trộn với rượu xào nóng lên và đắp lại.
Nếu cố định tốt, trong khi đắp thuốc, ta vẫn có thể mặc quần áo và đi lại, sinh hoạt bình thường.
Chúc các Anh, Chị nhiều sức khoẻ.
Lê Hồng Đức
Vì là dân có nghiệp văn phòng, suốt ngày ngồi nhiều nên tôi mắc bệnh gai cột sống từ hơn chục năm nay.
Thỉnh thoảng phải chịu những cơn đau đến cụp lưng. Vừa rồi nặng hơn, đến mức phải nằm co hết mấy ngày, may có anh bạn chỉ cho phương thuốc ta hết sức đơn giản, nhưng công hiệu như thần dược. Chỉ đắp vào hơn 2 tiếng sau là nhẹ hẳn, đắp hết 12 tiếng liền là đi đứng bình thường, không còn đau nhức nữa.
Nay xin thông tin để các Anh, Chị tiện áp dụng. Thuốc như sau:
- Bài thuốc có 3 vị:
+ Lá cây đại tướng quân
+ Lá ngũ trảo
+ Bồ công anh (loại này có thể mua ở các tiệm thuốc Bắc, mang về xay thành bột cho dễ dùng)
Lượng vừa phải, đủ để đắp lên chỗ đau.
- Cách làm: Cả 3 loại đem giả nhỏ với ít muối, phải giả thật nhỏ mới được.
- Xong trộn với ít rượu trắng cao độ (khoảng 40 độ rượu trở lên, trong thực tế tôi mua hẳn 1 chai rượu nếp mới 40 độ để dùng) xào nóng lên. Nhưng đừng xào chín.
- Rồi đem đắp vào vùng cột sống bị đau.
- Để cho gọn gàng, ta có thể dùng 1 miếng vải màng bọc thuốc vào đó gói lại, đắp lên vùng cột sống bị đau, chờ cho thuốc bớt nóng, dùng băng mềm quấn cố định lại. Khoảng hơn 1 giờ, mang ra trộn với rượu xào nóng lên và đắp lại.
Nếu cố định tốt, trong khi đắp thuốc, ta vẫn có thể mặc quần áo và đi lại, sinh hoạt bình thường.
Chúc các Anh, Chị nhiều sức khoẻ.
Lê Hồng Đức
Sửa lần cuối:

