M
Mình có rắc rối thế này. Công ty mình có mở TK tại NH, hàng tháng có giao dịch bằng tài khoản đó. Có một điều là có một số lần, một số người không có tên trong công ty lại ra rút tiền từ TK bằng séc của cty mình và nộp tiền vào chính Tk của công ty mình.
Ví dụ như sếp mình rút tiền ra là 200 từ TK, nhưng sau đó lại nhờ một người không phải thành viên trong cty nộp vào 300, đương nhiên, 200 là từ lần rút của sếp, còn 100 theo như sếp mình bảo là người đó cho vay thêm của người kia. Nhưng mình được biết là nếu tính vay như vậy thì chỉ có trường hợp quỹ bị âm thì mới được hạch toán cho vay như vậy. Nay gặp trường hợp này chẳng biết phải hạch toán sao. Và sau đó, từ TK cty lại chuyển một số tiền nhỏ là 10 sang Tk đứng tên sếp. Sếp bảo số tiền 10 này là để trả người cho vay kia.??? Bó tay
Còn trường hợp nữa là cty mình TT bằng séc cho một người tên A, nhưng người này chẳng có liên quan tơí cty mình gì cả. Và chỉ biết rằng số tiền séc này là 300 thì trong đó 10 là trả cty B, 5 là hoa hồng cho anh C và 5 là phần chênh lệch của hàng hoá bán cho cty D.
Có ai kinh nghiệm giúp mình giải bài toán này với. Sếp làm kiểu này hại kế toán mất thôi
Ví dụ như sếp mình rút tiền ra là 200 từ TK, nhưng sau đó lại nhờ một người không phải thành viên trong cty nộp vào 300, đương nhiên, 200 là từ lần rút của sếp, còn 100 theo như sếp mình bảo là người đó cho vay thêm của người kia. Nhưng mình được biết là nếu tính vay như vậy thì chỉ có trường hợp quỹ bị âm thì mới được hạch toán cho vay như vậy. Nay gặp trường hợp này chẳng biết phải hạch toán sao. Và sau đó, từ TK cty lại chuyển một số tiền nhỏ là 10 sang Tk đứng tên sếp. Sếp bảo số tiền 10 này là để trả người cho vay kia.??? Bó tay
Còn trường hợp nữa là cty mình TT bằng séc cho một người tên A, nhưng người này chẳng có liên quan tơí cty mình gì cả. Và chỉ biết rằng số tiền séc này là 300 thì trong đó 10 là trả cty B, 5 là hoa hồng cho anh C và 5 là phần chênh lệch của hàng hoá bán cho cty D.
Có ai kinh nghiệm giúp mình giải bài toán này với. Sếp làm kiểu này hại kế toán mất thôi

