đăng ký giảm trừ gia cảnh

  • Thread starter lovesad
  • Ngày gửi
L

lovesad

Guest
24/5/09
1
0
0
đăklăk
Chào cả nhà, mong cả nhà trả lời giùm mình câu hỏi này với.
Mẹ mình sinh năm 25.08.1956 ( 56 tuổi ) theo quy định của luật lao động mẹ mình đã hết độ tuổi lao động ( mẹ mình chỉ ở nhà nội trợ). Năm 2011 mình đăng ký mẹ để làm giảm trừ gia cảnh ( mình đã nộp bản sao giấy khai sinh của mình rùi ) nhưng kế toán thuế ở cơ quan mình nói mẹ mình vẫn chưa hết độ tuổi lao động và bắt mình phải chứng minh được mẹ mình bị mất sức lao động thì mới nộp hồ sơ lên cơ quan thuế cho mình được. Vậy theo cả nhà kế toán thuế ở cơ quan mình nói vậy có đúng không????????? Mong cả nhà trả lòi giùm mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Chào cả nhà, mong cả nhà trả lời giùm mình câu hỏi này với.
Mẹ mình sinh năm 25.08.1956 ( 56 tuổi ) theo quy định của luật lao động mẹ mình đã hết độ tuổi lao động ( mẹ mình chỉ ở nhà nội trợ). Năm 2011 mình đăng ký mẹ để làm giảm trừ gia cảnh ( mình đã nộp bản sao giấy khai sinh của mình rùi ) nhưng kế toán thuế ở cơ quan mình nói mẹ mình vẫn chưa hết độ tuổi lao động và bắt mình phải chứng minh được mẹ mình bị mất sức lao động thì mới nộp hồ sơ lên cơ quan thuế cho mình được. Vậy theo cả nhà kế toán thuế ở cơ quan mình nói vậy có đúng không????????? Mong cả nhà trả lòi giùm mình với.
Xem:
TT84
3.1.4. Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây.

3.1.5. Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.
Bây giờ thì bạn tự nghỉ xem, KT thuế chổ bạn nói vậy là đúng hay sai ?
 

Xem nhiều