Ðề: Hach toán chi phí trả trước 335 thế này đúng hay sai?
Giả sử: đầu năm DN thay 1 lúc vài mươi cái vỏ xe thì bút toán đậm bên trên sử dụng ngay đầu năm được không SAA có nghĩa là lúc này TK335 sẽ dư nợ trước sau đó hàng tháng sẽ có bút toán N154 (hoặc TK khác)/C335.
Ở đây chưa nói rõ là TK 335 trong nghiệp vụ này cuối năm còn số dư hay đã hết. Giả định là số dư TK 335 vẫn có số dư (chưa bằng O) thì theo tôi nghiệp vụ này vẫn đúng.
Ở những doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì việc thay vỏ vá vỏ xem như là thường xuyên,có thể vì đó và căn cứ vào tuổi thọ trung bình của các lốp xe để kế toán mua nhập kho dự phòng
- Khi mua vào Nợ 152, Nợ 133/Có 331: căn cứ vào tuổi thọ trung bình các vỏ xe (2-3 năm) để mua nhập kho dự phòng, thay thế khi cần thiết
- Trích trước chi phí Nợ 642/Có 335: những lốp xe này đã mua nhưng có thể chưa sử dụng, trích trước chi phí nhằm ổn định chi phí qua các năm --> cái này hơi hướng của nguyên tắc thận trọng
- Khi xuất kho: Nợ 335/Có 152: thực tế xuất kho thay thế các vỏ xe bị hư hỏng
Giả sử: đầu năm DN thay 1 lúc vài mươi cái vỏ xe thì bút toán đậm bên trên sử dụng ngay đầu năm được không SAA có nghĩa là lúc này TK335 sẽ dư nợ trước sau đó hàng tháng sẽ có bút toán N154 (hoặc TK khác)/C335.

