Nguyen Tu Anh nói:
To: ngocanh291182 và Donhat
TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" chỉ sử dụng trong một số trường hợp (các bạn xem thêm Thông tư 105/2003/TT-BTC) thôi, còn đa phần sẽ sử dụng TK 515 hoặc TK 635 để phản ánh sự chênh lệch của tỷ giá hối đoái.
Nếu sử dụng TK 413 thì cuối kỳ cũng phải kết chuyển TK 413 về TK 515 hoặc TK 635, để rồi từ đó mới kết chuyển tiếp TK 515 hoặc TK 635 về TK 911, chứ không kết chuyển trực tiếp TK 413 sang TK 911.
Để tớ chốt lại vấn đề này cho:
Có 2 loại chênh lệch tỷ giá:
- CLTG thực hiện (Realised): hạch toán thẳng vào TK515, Tk635 để ghi nhận vào báo cáo KQHĐKD
- CLTG chưa thực hiện (Unrealised): tức là CLTG đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ đó. Được tập hợp trên Tk413 sau đó bù trừ lãi/lỗ trên TK413, số dư còn lại kết chuyển sang Tk515 và Tk635 tương ứng.
Vì sao lại hạch toán như thế:
Realised tất nhiên là lãi lỗ thực tế rồi, phải hạch toán vào kết quả kinh doanh thôi
Unrealised: là lãi/lỗ chưa thực hiện, được thực hiện theo Nguyên tắc Bù trừ có trong chuẩn mực Trình bày Báo cáo tài chính đấy, và phần dư lãi/lỗ tỷ giá chưa thực hiện này mới được trình bày trên BC KQKD nhưng không được chia lãi (nếu lãi) hoặc không tính vào thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế (vì nó chưa thực hiện mà)