Câu trả lời là còn tuỳ. Nếu lợi nhuận thuế bằng lợi nhuận kế toán thì được, còn nếu không bằng (thường là cao hơn) thì phải dựa vào lợi nhuận kế toán. Tại sao, tại vì có những khoản chi phí, thực sự là chi phí, nhưng lại không được thuế trừ ra (không được khấu trừ) do đó lợi nhuận thuế là cao hơn.
Ví dụ nhé:
Công ty A trong năm có doanh thu là 500 triệu
Tổng chỉ phí (theo kế toán) là 450 triệu
Lãi theo kế toán là 50 triệu.
Thuế thu nhập: 30 triệu (xin xem đoạn sau do thuế tính)
Lãi sau thuế: 20 triệu
Thuế tính:
Doanh thu 500 triệu
Tổng chỉ phí 400 triệu (50 triệu là chi phí không hợp lýu, ví dụ chi phí marketing quá cao) chẳng hạn
Lãi theo thuế 100 triệu.
Thuế thu nhập DN: 30 triêu (30%)
Lãi sau thuế: 70 triệu
Rõ ràng xét về mặt kế toán mà nói bạn chỉ có 20 triệu lãi để chia thôi (vì cải khoản 50 triệu mà thuế bóc ra thực ra vẫn cứ là chi phí của DN.
Bản chất của câu hỏi này là điểm khác biệt giữa lợi nhuận do cơ quan thuế tính và lợi nhuận do kế toán tính là gì1