Các bạn cho mình hỏi. Mình đã là cán bộ viên chức nhà nước. Mình muốn làm thêm kế toán cho doanh nghiệp. Vậy mình phải chú ý những điều gì không.việc ký tá có sao không bạn. khi mình làm thế có nên ký hợp đồng với doanh nghiệp không
cái này mình đang làm rùi và cũng đang bỏ luôn hix ... vừa làm công chức vừa làm thêm doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn có thể liệt kê ra như sau:
- Về thơi gian đi làm công chức đã đúng giờ nhà nước rùi bạn khôgn thể bỏ để đi làm việc khác được. Nhất trí là bạn có thể làm vào thứ 7 chủ nhật, ngày nghỉ, ban đêm, ngoài giờ HC vậy các giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác ... bạn thực hiện vào lúc nào? - Đối với 1 doanh nghiệp siêu nhỏ như chỗ mình thì mõi tháng trung bình cũng phải lên Ngân hàng 2 lần (Chguyển thanh toán công nợ, trả lương công nhân ...), Thuế 2 lần (Nộp tờ khai thuế, báo cáo hóa đơn, mua hóa đơn, nộp phí, lệ phí, quyết toán thuế TNDN, TNCN ...), kho bạc 2 lần (Nộp thuế, nộp bào hiểm ...) (chưa kể các nơi khác như BHXH (1lân/quý) cơ quan thống kê (1lần/ năm) rồi các đoàn kiểm tra, thanh tra, CA kinh tế đến soi hồ sơ sổ sách nữa ..) mà các cơ quan này họ cũng chỉ hoạt động khi bạn cũng đang đi làm trong giờ hành chính. trừ khi lãnh đạo cơ quan bạn cực kỳ thoải mái hay công việc của bạn có đặc thù thường xuyên phải đi giao dịch (cái này mình thường áp dụng để thực hiện 1 công đôi việc)
- Về khối lượng công việc: nếu công việc ở cơ quan bạn nhàn rỗi và gọn nhẹ thì không vấn đề nhưng nếu phải làm liên tục cả ngày thì bạn sẽ khó có thể đủ sức lực cho cả 2 công việc. Có một điều là cho dù doanh nghiệp bạn làm thêm đó có nhỏ đến máy thì bạn vẫn phải tuân thủ đầy đủ QĐ 48 hay QĐ 15 (về chế dộ kế toán DN) tức là bạn vẫn phải lo đủ số đầu sổ kế toán số lượng bút toán và nghiẹp vụ chung ...
- Khi bạn làm cùng lúc 2 chế độ kế toán thì bạn phải thực sự chú ý và tương đối căng thẳng vì rất dễ nhầm lẫn giữa các tài khoản của 2 chế độ và cách hạch toán của chúng chảng hạn các TK 3321.3322.3323.3324 trong KTHCSN và TK 338 trong KT DN=> rất "hại não"
- Các vấn đề liên quan khó khăn khác mà bất cứ ai làm kế topán DN cũng gặp phải (Chẳng hạn như "ý muốn" của sếp, rủi ro, ...)
Nói như vậy không có nghĩ là kkó có thể làm được mà vẫn hoàn toàn cóthể làm được bạn hãy thử làm xem, vì cái khó duy nhất mà mình gặp phải đó là khối lượng công việc ở cơ quan quá lớn, choán hết cả thời gian rảnh rỗi của mình có thể dành cho công việc làm thêm, còn nhưng vẫn đề khác hoàn toàn có thể xủe lý được.
Chúc bạn thành công!