Người Kế tóan giỏi (tốt) là kế tóan biết tư vấn cho chủ DN làm điều sai trái với luật để lợi cho bản thân, doanh nghiệp ----> nâng cao được tay nghề lạn lách và tư vấn
Người Kế tóan có đạo đức thì kiên quyết không làm những điều sai trái với nghề, với luật ----> vì đạo đức nghề nghiệp
Giữa giỏi và đạo đức, chọn cái nào đây?
- Chọn giỏi thì tiền vô túi nhiều, nổi tiếng nhiều chỗ mời để tư vấn "lạn lách"
- Chọn đạo đức thì hãnh diện kêu hãnh với bản thân nhưng túi thì không có tiền
Hoang mang quá, chông chênh quá, chọn cái nào đây ta? Suy nghĩ nhức đầu quá, thôi đi uống café nhiều chuyện với bạn rồi quay về đàm đạo tiếp
Nếu đơn giản muốn làm kế toán giỏi mà vẫn là kế toán có đạo đực bằng cách lạn lách có lợi cho doanh nghiệp thì cũng có gì khó đâu.
Cái khó ở đây là lạn lách tầm bậy, làm bừa chứ không phải là lách luật, tức là cố ý làm sai, biết làm theo ý chủ thì hậu quả nặng nề nhưng họ vẫn làm bừa, làm để ra con sô đẹp, làm để ra con số theo ý muốn của chủ. Tôi lấy một ví dụ thế này đây: Công ty bán hàng hóa vi tính, cuối năm tính lãi là 1 tỉ,m như vậy DN sẽ phải nộp thuế tới 250tr, nhưng chủ DN không muốn, kêu kế toán hạch toán sao cho lãi chỉ chừng 50tr thôi. Đơn giản thôi, kế toán tính lại giá vốn hàng bán để nó tăng lên. Và cách làm là: tính lại giá xuất kho của các mặt hàng, cho mã hàng này thay thế cho mã hàng kia. Chẳng hạn cho mã hàng của ổ đĩa cứng, với đĩa CD giống nhau- giá HDD thì từ vài trăm ngàn đến 1 vài triệu thế là khi xuất bán cái CD giá 1000-4000 thì giá vốn bình quân của nó lại có thể lên đến cả triệu đồng. Cách này có qua được khi cơ quan thuế kiểm tra không? Cách hạch toán này sẽ tồn tại được bao lâu?
Bạn tôi nói: chị kệ đi, chừng nào tới đó thì "...ưa". Vẫn tốn tiền đó chứ, thâm chí là nhiều. Chủ chấp nhận việc tốn kém này, và cam kết rằng dù có tốn kém hơn xảy ra ông ta cũng không trách mình.
Như vậy, trong tình huống này, là KTT bạn làm theo cách nêu trên, bỏ mặc hậu quả sau này ông chủ gánh chịu hậu quả để được "mang tiến là giỏi là hay" hay là phân tích mọi thiệt hơn, và hậu quả có thể xảy ra để khuyên ông ta không nên làm?
Có lần đi phỏng vấn ở công ty kia, trưởng phòng nhân sự hỏi tôi rằng: trong công ty có cách nào để trốn thuế thu nhập cá nhân không? Họ muốn chi tiền lương thực tế là 50tr nhưng họ chỉ kê khai 3-5tr thôi để không phải nộp thuế TNCN. Theo bạn tình huống này làm thế nào để được gọi là kế toán giỏi?