H
Hỏi về hóa đơn GTGT DNTN và CTTNHH
Chào các bạn. Mình có 1 thắc mắc không biết hỏi ai nên mong các bạn giúp.
Mình hay mua hàng của các nhà cung cấp thiết bị điện máy thì thấy
1 Nếu NCC là Cty TNHH thì xuất hóa đơn GTGT khá khó khăn, yêu cầu tên mặt hàng, giá cả rất khắt khe. Tên hàng hóa phải đúng từng chữ (Nhiều mặt hàng họ không xuất hóa đơn cho mình được-> khó cho mình). Thuế suất của họ đối với hàng hóa thông thường luôn là 10%. Họ rất phiền nếu phải xuất hóa đơn là dịch vụ, sửa chữa và thuế cao hơn.
2 Nếu NCC là cửa hàng, HKD, DNTN thì hóa đơn GTGT xuất khá dễ, tên hàng hóa khá dễ, trong hóa đơn không thể hiện thuế VAT, họ chịu xuất cả hóa đơn dịch vụ, sửa chữa...luôn thuế suất thấp hơn bên CTTNHH.
Cái khó là họ thường không phải lúc nào cũng có hóa đơn.
Các bạn cho mình hỏi tại sao lại có sự khác biệt này? văn bản quy phạm pháp luật nào quy định.
Cảm ơn các bạn.
Chào các bạn. Mình có 1 thắc mắc không biết hỏi ai nên mong các bạn giúp.
Mình hay mua hàng của các nhà cung cấp thiết bị điện máy thì thấy
1 Nếu NCC là Cty TNHH thì xuất hóa đơn GTGT khá khó khăn, yêu cầu tên mặt hàng, giá cả rất khắt khe. Tên hàng hóa phải đúng từng chữ (Nhiều mặt hàng họ không xuất hóa đơn cho mình được-> khó cho mình). Thuế suất của họ đối với hàng hóa thông thường luôn là 10%. Họ rất phiền nếu phải xuất hóa đơn là dịch vụ, sửa chữa và thuế cao hơn.
2 Nếu NCC là cửa hàng, HKD, DNTN thì hóa đơn GTGT xuất khá dễ, tên hàng hóa khá dễ, trong hóa đơn không thể hiện thuế VAT, họ chịu xuất cả hóa đơn dịch vụ, sửa chữa...luôn thuế suất thấp hơn bên CTTNHH.
Cái khó là họ thường không phải lúc nào cũng có hóa đơn.
Các bạn cho mình hỏi tại sao lại có sự khác biệt này? văn bản quy phạm pháp luật nào quy định.
Cảm ơn các bạn.
Sửa lần cuối:

