Thực tế là hiện nay việc sống thử không còn gì là lạ nữa, từ sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng; từ người có trình độ thấp đến người được coi là học vấn cao. bản chất sống thử không phải là xấu, vì ở nước ngoài người ta sống như vậy rất nhiều. Sống thử để biết rõ về nhau trước khi xác định hôn nhân tạo dựng 1 gia đình đúng nghĩa. Có điều văn hóa Việt nam chưa chấp nhận được. Sống thử hay không là tùy vào mỗi người. Mình thì không ủng hộ và cũng chẳng phản đối việc đó. Ngoài sống thử ra, còn vấn đề QHTD trước hôn nhân. Nó với sống thử tuy 1 mà 2. Bạn có thấy tỷ lệ ly hôn ở VN hiện khá cao, đặc biệt ở TP HCM cái này nhiều lý do, nhưng cũng có nhiều trường hợp là không hòa hợp tình dục. Vấn đề này tuy không là gì nhưng cũng rất quan trọng trong hôn nhân. Hôn nhân buộc người ta phải có trách nhiệm với nhau, nhưng nếu không được thỏa mãn về TD (nhất là đàn ông) thì dễ dẫn đến ngoại tình gây đổ vỡ hôn nhân.
nói chung tốt hay xấu tùy thuộc vào đối tượng sống thử, mục đích sống thử.