Mình đang gặp phải vấn đề trong cơ quan cần làm rõ về thuế GTGT. Câu hỏi là "Thuế GTGT có phải là chi phí hay không?" Bản thân mình nghĩ không phải, mình cũng đọc 1 vài câu trả lời trên google nhưng phần lớn đều thấy không ai nêu ra văn bản pháp luật nào để chứng minh quan điểm của họ cả. Có ai am hiểu có thể giúp đc mình việc này không?
Căn cứ Luật Thuế GTGT hiện hành và Thông tư 129:
- Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
- Đối tượng chịu thuế GTGT: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
- Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;
=====> Như vậy, đối với người tiêu dùng thì thuế GTGT là chi phí
=====> Còn đối với Doanh nghiệp là một khoản nợ phải trả Nhà nước.
=====> Nhiều doanh nghiệp coi Thuế GTGT là một khoản gánh nặng phải chi vô lý nếu người tiêu dùng chưa trả thanh toán cho doanh nghiệp nên mấy Sếp hay nói rằng Thuế GTGT là 1 khoản chi phí. Hi hi. ----> Cái này thì sai. Chẳng qua là bị người tiêu dùng chiếm dụng vốn do chưa trả tiền; mà doanh nghiệp còn phải nộp tiền thuế GTGT giùm cho người tiêu dùng nên mới có chuyện này.