Nếu đã có thông báo phá sản rồi hoặc DN đó đã làm thủ tục phá sản rồi thì thu được tí nợ nào là tốt còn không thì coi như hạch toán phí chứ còn gì nữa?
Bạn ASC nói đúng đó. cho vào nợ khó đòi và treo trên Tk 139 là đúng đấy. nó sẽ hợp lý với hoá đơn đâu ra của bên bạn với bên bị phá sản. nếu họ trả dần thì hoạch toán binh thừong để giảm số tìên trên TK 139 đi.
Bạn ơi. TK 004 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu khó đòi đã được xoá sổ, nhưng cần phải theo dõi để tiếp tục đòi nợ, và các khoản nợ theo dõi trên 004 đã được xoá sổ trong bảng cân đối kế toán rồi. Mà ở đây là khoản nợ chưa xoá sổ mà tình hình có nguy cơ là không đòi được vì bên kia người ta phá sản. Thế nên phải trích lập dự phòng rồi tuỳ tình hình mà xử lý khoản nợ đó.