H
Các bác giải thíc h giúp em tại sao khi mặt trời , mặt trăng mọc và
lặn trông lại to hơn, không chói và lại có màu đỏ
lặn trông lại to hơn, không chói và lại có màu đỏ
Các bá c giải thí ch chưa thấ y có lý chỗ nào hết ????????????????Mặt trời đứng thì nó gần ta nhất, nên thấy nó nhỏ.
mặt trời chiều và sáng, nó xa ta hơn, và bị nhoè bởi nhiều lớp mây, mù sương, hơi nứơc,.. nên nó to và không nóng.
Mặt trời đứng thì nó gần ta nhất, nên thấy nó nhỏ.
mặt trời chiều và sáng, nó xa ta hơn, và bị nhoè bởi nhiều lớp mây, mù sương, hơi nứơc,.. nên nó to và không nóng.
Ông Gu gồ nói:Ánh sáng của mặt trời mặt có 7 màu: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Vào buổi trưa mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, ánh sáng chiếu vào tầng khí quyển, cự ly ngắn, ánh sáng 7 màu đều có xuyên qua được khí quyển cho nên ta nhìn thấy màu trắng. Sáng sớm và chiều tối, mặt trời chiếu nghiêng vào tầng khí quyển. Chúng phải đi qua một cự ly tương đối dài, ánh sáng màu vàng, lục, lam, chàm, tím tương đối dễ bị khí quyển hấp thụ, phản xạ và khúc xạ, lớp khí quyển càng dày thì chúng càng khó có thể xuyên qua để đến được mặt đất; chỉ có 2 loại ánh sáng màu đỏ, da cam có bước sóng tương đối dài là có thể vượt qua mọi cản trở đến được mặt đất. Vì vậy sáng sớm và chiều tối ta nhìn thấy mặt trời có màu đỏ da cam hoặc màu đỏ. Đương nhiên ở đây chỉ nói thời tiết ở trạng thái bình thường, nếu như gặp phải thời tiết hoặc khí quyển chứa vật chất thì màu sắc của mặt trời cũng thay đổi.