Giúp đỡ: Lương thấp bị trừ 10% thuế TNCN?

  • Thread starter pumpkit
  • Ngày gửi
P

pumpkit

Guest
19/3/08
3
0
0
37
TPHCM
Chào các anh chị, em là sinh viên vừa mới ra trường được 2 tháng nay. Em tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh Văn và có xin vào giảng dạy tại một trung tâm Anh Văn tại TPHCM. Tại trung tâm này, thời gian tính lương rơi vào ngày 11 hàng tháng, và mức lương dành cho em được niêm yết trên hợp đồng là 100.000 đồng/ giờ dạy. Sau tháng đầu tiên làm việc, số giờ dạy của em trong tháng là 18 tiếng, vậy thì lương tổng em nhận được là 18 x 100.000 = 1.800.000 VND. Ngày 16/12/2011 vừa rồi, em lên nhận lương thì thấy trong từ khai bảng lương của em bị trừ đi 10% vào mục thuế thu nhập cá nhân. Em vô cùng ngỡ ngàng về khoản trừ này, vì theo như những gì em biết, với mức lương ít ỏi như vậy không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Và ngay trong ngày hôm đó, em có gửi email lên phòng kế toán bên trung tâm, thì họ gửi lại cho em một đường link có chứa văn bản thuế thu nhập cá nhân, trong đó có ghi rõ là mức lương trên 1.000.000 đồng PHẢI CHỊU KHẤU TRỪ 10% THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.... Giờ đây em vô cùng hoang mang và không rõ thực hư thế nào... Mong các anh chị tận tình giúp đỡ và tư vấn cho em... ! Em xin chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Ðề: Em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.......!!!

Các khoản thu nhập vãng lai từ tiền công, tiền lương, chi trả dịch vụ... từ 1 triệu đồng trở lên phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của Bộ Tài chính

Theo đó, từ ngày 19/9, các khoản thu nhập vãng lai từ 1 triệu đồng mỗi lần bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thay mức cũ là 500k
Như vậy, các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ, tiền chi khác cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 1 triệu đồng mỗi lần trở lên mới bắt đầu phải khấu trừ thuế trước khi chi trả. Mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, những trường hợp cá nhân thu nhập dưới 48 triệu đồng mỗi năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng mỗi năm có một người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng một năm nếu có 2 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) chưa nằm trong diện phải nộp thuế. Điều kiện là cá nhân phải làm cam kết nộp cho cơ quan chi trả. Căn cứ vào đơn cam kết, đơn vị chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.
Họ làm đúng đấy bạn ạ
 
P

pumpkit

Guest
19/3/08
3
0
0
37
TPHCM
Ðề: Em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.......!!!

Em xin cảm ơn anh về những giải đáp nêu trên...! Em thắc mắc là vì trong gia đình em, đơn cử như anh trai em đã làm tại VISSAN được hơn 1 năm nay, và lương hiện tại là 4.200.000, ngoài các khoản trừ về bảo hiểm y tế ra, thì ngoài ra trên bảng lương không hề có các khoản trừ nào liên quan tới thuế thu nhập cá nhân cả.... Các bạn cùng khóa với em, hiện đang giảng dạy tại một số trường khác, lương dao động cũng từ khoảng 2tr - 4tr, cũng không hề trừ thuế thu nhập cá nhân...!!!
 
T

thuha0086

Trung cấp
29/8/08
64
0
6
Hà Nội
Ðề: Giúp đỡ: Lương thấp bị trừ 10% thuế TNCN?

Thu nhập vãng lai mới phải chịu thuế TNCN. Nếu ký hợp đồng lao động với công ty và đăng ký mã số thuế TNCN, kèm một tờ cam kết theo mẫu về thu nhập một năm không quá 48 triệu đồng thì bạn không bị khấu trừ số thuế trên.
 
P

pumpkit

Guest
19/3/08
3
0
0
37
TPHCM
Ðề: Giúp đỡ: Lương thấp bị trừ 10% thuế TNCN?

Em đang trong thời gian thử việc, vậy thì vẫn nằm trong diện vãng lai phải không ạ ?
 
M

meyeucun

Sơ cấp
16/11/10
20
0
0
42
bắc giang
Ðề: Giúp đỡ: Lương thấp bị trừ 10% thuế TNCN?

Thu nhập vãng lai là bạn làm có hợp đồng làm vịec tại trung tâm dưói 3tháng và thu nhập là duơi 1tr đồng /tháng.
Trường hợp của bạn có 2 cách hiểu:
1. Nếu bạn có 2 nguồn thu nhập, tức là tại trung tâm bạn đang dạy và 1 nơi khác nữa thì với số tièn của bạn trung tâm khấu trừ 10% là đúng.
2.Nếu bạn chỉ có 1 nguồn thu nhập, tức là bạn chỉ dạy tại trung tâm đó và thời gian dạy cho cả năm dưói 3 tháng thì bạn phải làm cam kết mẫu 23/tncn . là bạn chỉ có 1 nguồn thu nhập duy nhất, như vậy khi Qt cuối năm bạn sẽ đuợc tính giảm trừ gia cảnh và bản thân(nhỏ nhất là 67.2tr nếu chỉ có 1 ngưòi phụ thuôc).
Nếu bạn có thời gian trên 3tháng cho thời gian lao động là 1 năm và chỉ có nguồn thu nhâp duy nhất tại Trung tâm thì họ sẽ tính cho bạn theo biểu luỹ tiền từng phần .có thể cơ quan sẽ tạm khấu trừ 10% thu nhâp mỗi lần chi trả, nhưng cuối năm QT nếu thừa bạn sẽ được hoàn lại.
Trường hợp anh bạn, là chưa đến mức khấu trừ nên ko có khoản TNCN hàng tháng, vì anh bạn đang đuợc tính thuế TNCN theo biểu luỹ tiến từng phần,(1 tháng anh bạn có mức thu nhập trên 5.6tr/tháng. nếu có 1 người phụ thuộc mới phải khấu trừ)
Theo thông tư mới ban hành, nếu mức khấu trừ ở bậc 1 (dưới 5tr, sau khi đã giảm trừ gia cảnh). sẽ đựoc miền thuế TNCN.
 
T

tuanlai

Sơ cấp
30/3/09
8
0
0
38
TQ
Ðề: Giúp đỡ: Lương thấp bị trừ 10% thuế TNCN?

Bạn chỉ cần yêu cầu họ xuất cho 1 chứng từ khấu trừ thuế TNCN số tiền họ đã thu của bạn, cuối năm bạn đi quyết toán sẽ được hoàn lại.
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Ðề: Giúp đỡ: Lương thấp bị trừ 10% thuế TNCN?

Bạn chỉ cần yêu cầu họ xuất cho 1 chứng từ khấu trừ thuế TNCN số tiền họ đã thu của bạn, cuối năm bạn đi quyết toán sẽ được hoàn lại.

Có ai được hoàn lại thuế chưa nhỉ? :004:
Nộp vào nhà nước thì dễ, nhưng rút ra thì...Hãy đợi đấy!

Chào các anh chị, em là sinh viên vừa mới ra trường được 2 tháng nay. Em tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh Văn và có xin vào giảng dạy tại một trung tâm Anh Văn tại TPHCM. Tại trung tâm này, thời gian tính lương rơi vào ngày 11 hàng tháng, và mức lương dành cho em được niêm yết trên hợp đồng là 100.000 đồng/ giờ dạy. Sau tháng đầu tiên làm việc, số giờ dạy của em trong tháng là 18 tiếng, vậy thì lương tổng em nhận được là 18 x 100.000 = 1.800.000 VND. Ngày 16/12/2011 vừa rồi, em lên nhận lương thì thấy trong từ khai bảng lương của em bị trừ đi 10% vào mục thuế thu nhập cá nhân. Em vô cùng ngỡ ngàng về khoản trừ này, vì theo như những gì em biết, với mức lương ít ỏi như vậy không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Và ngay trong ngày hôm đó, em có gửi email lên phòng kế toán bên trung tâm, thì họ gửi lại cho em một đường link có chứa văn bản thuế thu nhập cá nhân, trong đó có ghi rõ là mức lương trên 1.000.000 đồng PHẢI CHỊU KHẤU TRỪ 10% THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.... Giờ đây em vô cùng hoang mang và không rõ thực hư thế nào... Mong các anh chị tận tình giúp đỡ và tư vấn cho em... ! Em xin chân thành cảm ơn!

Trường hợp của bạn phải làm cam kết thu nhập theo mẫu số 23 (thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành kèm theo), cung cấp cho đơn vị chi trả lương cho bạn, từ đó họ sẽ không được phép khấu trừ 10% thu nhập của bạn. Nhưng ở đây thấy rằng, đơn vị chi trả lương cho bạn làm việc thiếu chuyên nghiệp, lương trả cho người lao động đã thấp nhưng họ cũng vẫn tìm đủ mọi cách để ...bòn rút lương của người lao động. Nếu họ có hiểu biết thì bạn đã không bị khấu trừ.
 

Xem nhiều