Ðề: Sử dụng nợ trong doanh nghiệp!!
Theo mình sử dụng nợ là con dao hai lưỡi: Hệ số nợ càng cao thì Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ càng lớn (cái này gọi là đòn bẩy tài chính). Tuy nhiên, lợi bất cập hại là rủi ro càng cao điều này được thấy rõ đối với các doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng như những năm gần đây ki rủi ro về thanh khoản xuất hiện thì những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính là những người chịu thiệt hại đầu tiên.
Thế nhưng, việc sử dụng nợ lại luôn luôn là nguồn động lực thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm những dự án mới, giá trị mới để thúc đẩy sản xuất và đó cũng là lý do để sản xuất ngày càng phát triển. Ở những nước phát triển như Mỹ, các công cụ nợ cực kỳ phát triển, con người mới sinh ra đã gắn với những khoản nợ du to hay nhỏ khi họ có quan niệm cứ tiêu dùng trước đã rồi lo trả nợ sau.
Vấn đề quan trọng ở đây là sử dụng đòn bẩy tài chính như nào là hợp lý, an toàn để tránh rủi ro là một câu hỏi LỚN mà không ít chuyên gia tài chính đến nay còn đang trăn trở tìm lời giải.