Làm cách nào để giảm vốn lưu động

  • Thread starter Hagiang04
  • Ngày gửi
H

Hagiang04

Guest
4/3/04
16
0
0
Chỗ tôi làm là đơn vị sự nghiệp có thu. Cuối năm 2005, do yêu cầu của sếp tôi muốn để lại chi phí sang năm 2006 để năm 2005 có lãi nhiều để bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm có một bộ mặt kha khá hơn để đi đấu thầu. Đầu năm 2006, tôi đã làm thủ tục và đã được cấp lại giấy đăng ký KD với số vốn mới nhưng chưa báo cáo với Cục Thuế. Đến bây giờ, khi thấy chi phí quá nhiều ( vì bao gồm cả chi phí năm 2005 ), số tiền được coi là lãi để bổ sung vào nguồn vốn năm trước đã không còn ( vì thực tế đó không phải là lãi thật ) và Sếp tôi sắp bàn giao cho người khác mà không biết lấy tiền ở đâu để bàn giao số vốn như đã đăng ký. Sếp của tôi lại muốn làm giảm nguồn vốn xuống. Theo tôi được biết thì nguồn vốn chỉ được giảm khi nộp trả vốn cho NSNN, bị điều động sang đơn vị khác và trả vốn cho các bên tham gia LD. Vậy với trường hợp của tôi, có cách giải quyết nào để trọn vẹn cả đôi đường không? Rất mong được mọi người giúp đỡ. Việc của tôi rất gấp mà tôi chưa biết phải làm thế nào, mong mọi người quan tâm giúp tôi với nhé. Xin cảm ơn rất nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Trường hợp của bạn hỏi thì kho rồi đấy nhé! Vốn Đơn vị sự nghiệp có thu hình thành bởi:
1.Nhà nước cấp
2.Đi vay
3.Bổ sung từ lãi...
Mà trên giấy phép của bạn không có số vốn thực, khi bàn giao cho người khác quản lý thì người nhận bàn giao phải kiểm kê tài sản, vốn thực tế thì ai mà dám nhận.Vì đơn vị liên quan đến nhà nước.Bạn nên cẩn thận trong việc này đấy.
 
H

Hagiang04

Guest
4/3/04
16
0
0
Bạn có thể tư vấn cho mình có cách nào tốt nhất để khắc phục không? Mình đang rất lo lắng. Rất mong được sự giúp đỡ. Xin Cảm ơn.
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Hagiang04 nói:
Đến bây giờ, khi thấy chi phí quá nhiều ( vì bao gồm cả chi phí năm 2005 ), số tiền được coi là lãi để bổ sung vào nguồn vốn năm trước đã không còn ( vì thực tế đó không phải là lãi thật ) và Sếp tôi sắp bàn giao cho người khác mà không biết lấy tiền ở đâu để bàn giao số vốn như đã đăng ký. Sếp của tôi lại muốn làm giảm nguồn vốn xuống.

Tôi không làm bên HCSN có thu, nên không hiểu rõ lắm. Nhưng xin nói về vấn đề lãi lỗ và nguồn vốn của bạn như sau:

Giả sử cuối năm 2005 : Chi phí = 1.000đ, Dthu = 500đ
====> Lỗ 500đ
Nhưng do bạn muốn trúng thầu, nên bạn treo chi phí lại 900đ và chỉ phân bổ 100đ =====> lãi = 500đ - (1.000đ-900đ) = 400đ.

Bây giờ qua năm 2006 : Nếu bạn đưa toàn bộ chi phí đã treo cuối năm 2005 vào đầu 2006 thì sẽ lỗ rất lớn.

Vấn đề mình muốn nói ở đây là : Khoản lãi năm 2005 của bạn tăng vào cuối năm 2005 đó, không mằm trong tiền mặt, hay tiền gửi, hay tài sản, vật tư. Mà nó nằm ở tài khoản phải thu (Phải thu khác).

Đến năm nay thu không được, bạn đưa vào chi phí ====> Thế thì tại sao phải kiếm tiền để đắp vào?

Mình muốn nói , số chi phí đã cố định là như thế. Nếu năm trước đưa vào thì năm nay lỗ ít. Nếu năm trước không đưa vào thì năm nay lỗ nhiều. (Bạn đã chọn cách đưa vào năm nay 2006)

*** Năm 2006 nếu bạn đưa hết chi phí vào thì bị lỗ nhiều ====> Lỗ như thế thì bạn đã hiển nhiên "ăn vào vốn" rồi. Vậy cần gì phải giảm vốn nữa?


Vài dòng chia sẻ với bạn. Những điều mình nói đã đúng ý bạn chưa?
Thân mến.
 
Sửa lần cuối:
H

Hagiang04

Guest
4/3/04
16
0
0
Cảm ơn bạn TungSon đã giúp đỡ tôi. Tôi xin nói rõ vấn đề của tôi mong bạn giúp đỡ nhiều hơn nữa.
Năm 2005, khi khách hàng thanh toán HĐ, chúng tôi đã không trừ đi chi phí mà để tính lãi luôn, khi ấy TK 112 của tôi có dư nợ lớn. Nhân có số tiền lớn trong TK, sếp tôi muốn ghi tăng vốn và tôi đã làm thủ tục để tăng vốn và đã được cấp lại đăng ký KD. Nhưng trên thực tế, số tiền chúng tôi thu được từ khách hàng còn phải trả rất nhiều khoản ( VD như tiền lương, chi phí ... ) nên số tiền đó thực tế là không còn bao nhiêu. Vì vậy bây giờ nếu bàn giao thì số tiền vốn ghi trong đăng ký đó không còn nữa nen sếp tôi muốn làm cách nào đó để ghi giảm được số vốn đã đăng ký ấy đi.
Tôi chưa biết nên phải làm thế nào cho hợp lý. Mong các bạn giúp tôi.
 
B

BUI CHI THANH

Guest
21/2/06
479
2
0
48
VUNG TAU
Năm 2005, khi khách hàng thanh toán HĐ, chúng tôi đã không trừ đi chi phí mà để tính lãi luôn, khi ấy TK 112 của tôi có dư nợ lớn. Nhân có số tiền lớn trong TK, sếp tôi muốn ghi tăng vốn và tôi đã làm thủ tục để tăng vốn và đã được cấp lại đăng ký KD.
Oi sao sếp bạn và bạn liều quá vậy ! vả lại bạn nói mình cũng chưa hiểu hết ý của bạn !
Thu tiền khách hàng bạn ghi giảm phải thu tăng tiên mặt !
Nợ 112
có 131
Để tăng nguồn thì bạn chỉ còn cách giảm chí phí để tăng nguồn vốn sau đó làm thủ tục tăng nguồn vốn đầu tư bằng lợi nhuận năm 2005 !
Các chi phí có chứng từ bạn không đưa vào, hoặc bạn hoạch toán vào chi phí chờ phân bổ dài hạn !
Theo mình nghỉ bạn nên điều chỉnh lại kết quả lãi lỗ phản ánh một cách chung thưc nhất để bàn giao ! Hoặc bạn rút là thượng sách !
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Hagiang04 nói:
Cảm ơn bạn TungSon đã giúp đỡ tôi. Tôi xin nói rõ vấn đề của tôi mong bạn giúp đỡ nhiều hơn nữa.
Năm 2005, khi khách hàng thanh toán HĐ, chúng tôi đã không trừ đi chi phí mà để tính lãi luôn, khi ấy TK 112 của tôi có dư nợ lớn. Nhân có số tiền lớn trong TK, sếp tôi muốn ghi tăng vốn và tôi đã làm thủ tục để tăng vốn và đã được cấp lại đăng ký KD. Nhưng trên thực tế, số tiền chúng tôi thu được từ khách hàng còn phải trả rất nhiều khoản ( VD như tiền lương, chi phí ... ) nên số tiền đó thực tế là không còn bao nhiêu. Vì vậy bây giờ nếu bàn giao thì số tiền vốn ghi trong đăng ký đó không còn nữa nen sếp tôi muốn làm cách nào đó để ghi giảm được số vốn đã đăng ký ấy đi.
Tôi chưa biết nên phải làm thế nào cho hợp lý. Mong các bạn giúp tôi.

Bạn hãy cho ví dụ cụ thể về qui trình hạch toán các tài khoản liên quan trong năm 2005 thế nào không?
Vì nói thế này, chỉ đoán được nội dung thôi. Không cụ thể.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA