Về việc học t.a mình mún chia sẻ với các bạn cách học của mình như sau. Đầu tiên là bạn hãy xác định trong tư tưởng là bạn học t.A là học 1 ngôn ngữ chứ ko phải 1 ngoại ngữ, khi đó bạn mới học tốt đc.
Thứ hai là bạn hãy vứt những cuốn ngữ pháp t.A sang 1 bên đi nhé, phương pháp của mình ko bắt đầu bằng nhồi ngữ pháp như cách mà các thầy cô dạy trong mấy năm cả trung học lẫn đại học đâu.
Bây giờ bạn hãy bắt đầu bằng việc nhìn các em bé từ khi ra đời đến khi biết đọc, biết viết. Các em ấy bắt đầu học 1 ngôn ngữ bằng việc học nghe trong vòng 2 năm, rồi học nói trong vòng 4 năm sau đó mới học đọc học viết, khi đó các em mới biết đọc biết viết những gì các em nghe và nói suốt 6 năm trước đó. Vậy nên phương pháp của mình là học t.A giống như các em học nói học đọc học viết vậy. Như vậy mình chia cách học theo các kỹ năng sau:
1. Đầu tiên là nghe:
- Nghe VOA special English: bạn down 1 bài nghe về, bạn chia ra làm nhiều đoạn, nghe thật kỹ và tập nói lại theo đúng giọng trong bài, rồi bạn học từ mới trong bài, rồi bạn học thuộc đoạn đó và tập viết lại theo những gì mình nhớ trong bài. Vậy là bạn có thể học 4 kỹ năng qua 1 bài nghe rồi đó. Đây là nghe chủ động, nghĩa là bạn có chủ ý nghe để hiểu nội dung và để phát triển các kỹ năng.
- Ngoài ra bạn có thể nghe thêm Mr Duncan trên youtube, hay trang esl-lab.com và nghe BBC, CNN. Xem các kênh trên tivi như Discovery, Animal planet, disney channel dù ban đầu có thể chưa hiểu gì cũng giúp lên trình lắm đó. Những phần nghe này là nghe thụ động, nghĩa là bạn có thể mở cả ngày để tự động tiếng A vào trong đầu như phản xạ chứ mình ko hiểu nội dung.
2. Nói:
Bạn có thể tự tập nói khi đứng trước gương bằng việc hàng ngày tự kể lại những việc đã làm, rồi mình suy nghĩ gì về 1 việc nào đó, hay hôm nay học đc những j trong t.A hoặc đem 1 đoạn hội thoại ra nói trước gương sao cho giống họ nói...Ngoài ra nên tìm mọi cơ hội để nói với người nước ngoài. Bạn nên xem các phim trên star movies, HBO, Cinemax hay xem Star world, Disney channel để học đc những cấu trúc nói rất đơn giản mà ý nghĩa. Bạn có thể bắt chước cách nói các câu đơn giản trên truyền hình theo giọng điệu của họ để hình thành dần khả năng nói theo phong cách ng nước ngoài ví dụ như mấy câu: I got it, Are you kidding me? ...hồi xưa mình đi học về cũng tập nói, đi trên đường cũng tự lẩm bẩm nói nhiều khi nghĩ lại như ng điên í.
3. Đọc:
Bạn nên đọc sách báo bằng tiếng A như The Economist, CNN, BBC... mấy cái này trên mạng có nhiều lắm, bạn nên trau dồi đọc hàng ngày, cái này là đọc thụ động.
Để đọc chủ động bạn nên học trong các sách dạy tiếng A, mình ko nhớ nhiều nhưng hồi xưa mình hay học trong sách luyện Ielts. Học các bài đọc này bạn buộc phải trả lời câu hỏi của bài.
4. Viết:
Hàng ngày bạn nên tập viết từng đoạn ngắn như nhật ký ấy, nói về những gì trải qua, rồi có thể nói về mong ước của mình... ko cần dài lắm đâu nhưng cần viết theo phản xạ của mình, nghĩ gì viết nấy ko sợ sai. Dần dần bạn sẽ thấy hiệu quả liền đó.
Ngoài ra thì bạn có thể học trong các cuốn dạy viết, có rất nhiều ở hiệu sách, mình hồi xưa học cuốn Academic Writing strategy (ko nhớ chính xác lắm) hoặc Academic Writing for Ielts. Nhưng phương pháp chủ yếu vẫn là bạn viết hàng ngày, và có thể tự viết theo topic và sau đó tự chấm, ko tự chấm cũng ko sao.
Thêm 1 cái các bạn cần chú ý sửa là phát âm vì phát âm của chúng ta đa phần là sai, các bạn có thể mua cuốn Ship or Sheep kèm đĩa về tự học, rất là hay đó, nếu bạn nào ở HN có thể học ở trung tâm Top learn là nơi mình đã từng học và là nơi duy nhất mình thấy nhờ đó mà t.a mình lên hẳn. K phài là mình quảng cáo đâu nhưng mình rất ấn tượng với cô sáng lập ra đồng thời là ng dạy mình lúc đó khi mà buổi học cuối cùng cô mua bánh kẹo lên liên hoan và khóc khi nói rằng cô cũng như bố mẹ các em thực sự mong các em học tốt t.a.
Và quan trọng nhất là bạn phải đặt cho mình 1 mục tiêu, ví dụ như bạn định thi toeic, thì bạn sẽ có động lực học hơn. Có thể bạn sẽ thấy mình chỉ chưa thực sự chi tiết, nhưng với mình thì mình tập trung học nghe nên những phần kỹ năng kia mình ko chú trọng cho bạn lắm, vì một khi bạn nghe tốt bạn sẽ tự có cách học các kỹ năng kia một cách hiệu quả nhất. Quan trọng là bạn phải chịu khó, học ngoại ngữ giống như bước lên bậc thang vậy, thơi gian đầu bạn sẽ thấy sao mãi ko lên j cả, thực ra là bạn đang tích lũy kiến thức, rồi đến khi sẽ thành 1 bước nhảy vọt cho bạn lên level cao hơn, khi đó bạn sẽ thấy giá trị và bạn nên cố gắng vượt qua giai đoạn đầu rất là chán nản. Sau khi lên đc level sẽ lại đến lúc bạn tích lũy, rồi bạn lại chán, và khi bạn qua đc thì bạn lại vọt lên level cao hơn nữa, và cứ thế lên dần. Để mình kể cho các bạn quá trình học của mình cũng khổ sở lắm. Sở dĩ cách học của mình hơi khác vì mình học tiếng pháp cho đến khi ra tốt nghiệp ĐH, khi đó mình muốn học t.A nhưng ko biết bắt đầu từ đâu, và mình đã tham khảo, học ở trung tâm cũng k thấy lên và mình đã hỏi những người đã học và mày mò ra phương pháp này. Mình bắt đầu học và lúc đầu cũng chán vì mãi ko lên trình vì mình chen ngang mà, cũng tự học nữa nên càng chán. Nhưng lúc dó mình đam mê lắm, down 1 đống bài voa special về nghe, rồi khi tìm đc lớp học thì lên lớp cũng mang theo cái đài để ghi âm lời cô nói, ròng rã như vậy rồi trong vòng 2 năm mình dành hết tâm sức ôn ielts nhưng sau đó vì yêu cầu cv mình thi toeic để có cái bằng đi xin việc chứ nhìn hồ sơ toàn t. Pháp k cty dùng t.a nào nhận cả, và đạt 885 điểm, thực sự mình rất mãn nguyện với những gì mình cố gắng. Nhưng quan trọng hơn là mình có thể tự nộp hồ sơ vào cty nước ngoài, phỏng vấn 3 vòng toàn t.A với người nước ngoài và đc nhận vào làm cũng dùng t.A luôn. Bởi vì mình đặt mục tiêu là t.A phải tốt để có thể làm cho cty nước ngoài mà, vì thời đại này ko có t.A thì mình sẽ bị lạc hậu ngay. Vậy nên từ mục tiêu đó mình có động lực hơn nhiều, lúc nào cũng học t.A, tất nhiên đến giờ chưa phải là như những người học 9-10 năm nhưng mình chỉ biết 1 điều là thi bất cứ cuộc thi nào có t.A mình rất tự tin, có thua thì thua về ngữ pháp thôi vì mình có đc học t.A từ hồi trung học đâu.
Mình cũng muốn đưa cho các bạn nhiều hơn nhưng khổ nỗi lâu rồi mình ko dùng đến sách vở nên ko nhớ lắm, hơn nữa mình nghĩ bạn cứ bắt đầu bằng nghe cũng đã nhiều việc rồi, cứ từ từ rồi đến đâu hỏi mình thì mình chỉ tiếp cho chứ đưa 1 lúc cả sợ các bạn sẽ bị quá tải mất. Với lại, mình chỉ dùng sách viết hoàn toàn bằng t.a để tạo phản xạ đọc hiểu t.a, hơn nữa sách viết bằng t.a hay hơn rất nhiều so với sách các bác nhà mình viết t.việt. Nếu bạn nào ở HN thì lên Đinh Lễ và đường láng mà lùng sách vừa rẻ vừa có nhiều nguồn sách cũ rất có giá trị. Bạn nào ở SG thì ra đường Minh khai, vào mấy tiệm sách cũ mà mua, hoặc rủng rỉnh tiền thì vô Fahasa trên đường Nguyễn Huệ thì vô vàn sác nc ngoài mỗi tội giá hơi chat. Bạn nào ở Vinh city thì ra đường ng văn cừ hoặc hiệu sách Văn Hoá mà mua, nhưng k đa dạng như ở HN và SG đâu.
À bạn nên mua 1 cuốn English dictionary for advanced learners nhé, mình nhớ tên như vậy nhưng ra hiệu sách có thể tên khác chút, bạn thông cảm vì sách vở mình đang để trong miền Nam nên ko nhớ lắm. Bạn tra từ mới trong từ điển này và qua đó học cách phát âm nhé, chứ đừng tra từ điển A-V vì phát âm ko chuẩn, hơn nữa tra từ điển A-A sẽ luyện khả năng đọc t.A nữa.
Thêm nữa bạn phải nhớ 1 điều là 4 kỹ năng trên chia làm 2 nhóm: 1 là nhóm thu nhận bao gồm nghe và đọc, 2 là nhóm phát ra bao gồm nói và viết. Như vậy kiến thức đến từ nhóm thu nhận và từ kiến thức này bạn sẽ phát ra qua việc nói và viết. Vậy nên bạn tập trung học tốt nghe và đọc thì tự nhiên nhóm 2 sẽ tốt hơn lên.
À 1 tip nữa là bạn đừng nghĩ đến mục tiêu xa xôi như ngồi mơ bao giờ cho dc 6.5 ielts, bao giờ nói đc như ng nước ngoài vì mục tiêu quá xa sẽ làm bạn nản lòng mà hãy nghĩ đến mục tiêu gần như hôm nay học đc bn từ mới, rồi hãy tự thưởng cho mình khi đạt đc điều j đó nho nhỏ, rồi sau này bạn sẽ thấy tự đạt đc mục tiêu xa môt cách đầy bất ngờ.
Ngoài ra khi nào có các cuộc thi miễn phí các bạn nên tham dự để tăng thêm kinh nghiệm thi, biết khả năng mình đến đâu cũng như tramh thủ học thêm đc tí, ví dụ như mình có lúc thi ở IDP để xếp lớp, dù k free nhưng chỉ gần 200k là mình đc test khả năng, đc talk với thầy nc ngoài và đc thực hành bài viết. Test vài cuộc thi xếp lớp cũng giúp tự tin hơn đó.
Đây là những kinh nghiệm mình có đc và quá trinh mình học tự học là chủ yếu, mình chỉ đầu tư mua sách, cái nào down đc trên mạng thì down nên mình nghĩ phù hợp với các bạn thiếu thời gian và money như mình lúc đó

Chúc các bạn học tốt nhé, có gì cần hỏi thì hỏi mình nhé, có thể mình viết hơi lộn xộn vì mình nhớ sao viết vậy

, mong sao sẽ giúp ích đc cho các bạn ít nhiều.