Beauty Sa lun....

  • Thread starter Bim Bim
  • Ngày gửi
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Theo gợi ý của bác Sky mở một topic Make_up cho chị em nhà mình, thấy hay hay nên tớ làm luôn cái Biu ti sa lông..:friend:
Đầu tiên làm gì nhỉ? À, World Cup...làm đẹp mùa WC đê.....


Sau một thời gian dài theo dõi trận đấu, với những buổi thức khuya, uống trà, cà phê, ăn khuya, bạn chắc chắn sẽ mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo, cơ thể uể oải, thiếu sinh lực làm việc. Làn da cũng có nhiều thay đổi: da mắt thâm quầng, thiếu đi sinh khí, da mặt không tươi sáng như thường lệ mà sần sùi, nhiều dầu, có thể nổi mụn. Sau đây là những nguyên nhân và giải pháp:

Thức khuya

Sự thay đổi đột ngột làm cơ thể bạn chưa thích nghi kịp thời, thiếu ngủ làm đầu óc bạn thiếu tỉnh táo, không tập trung làm việc, cơ thể như cạn kiệt sức sống. Ngoài ra, thức khuya còn làm cho mắt bạn bị thâm quầng.

Giải pháp: Bổ sung năng lượng, ngủ bù là giải pháp cơ bản nhất nhiều người chọn, nhưng bạn ngủ bao nhiêu hầu như cũng chưa trả về sự thăng bằng. Bạn nên bổ sung năng lượng cho cơ thể bằng cách đi massage thư giãn để vừa được ngủ sâu vừa được làm khỏe cơ bắp.

Đặc biệt, với sự kết hợp với tinh dầu, công dụng massage sẽ tăng gấp đôi, làm cho đầu óc bạn thêm tỉnh táo và tinh thần sảng khoái.

Uống cà phê, trà

Là giải pháp thông thường được nhiều người chọn, vì cafe hoặc trà chứa cafein kích hoạt hệ thần kinh làm việc, giúp bạn tỉnh táo theo dõi trận đấu. Nhưng cẩn thận, khi hệ thần kinh được kích thích quá mức sẽ mất đi sự thăng bằng, da bạn có thể tiết ra nhiều dầu hơn và cơ hội sẽ nổi mụn trong thời gian này.

Ngoài ra, da sẽ sần sùi, khô đi vì mất nước do chất cafein chứa trong trà và cà phê

Giải pháp: Uống nhiều nước trong ngày để bổ sung lại nguồn nước đã mất đi. Thông thường 1 ly cà phê cần 4 ly nước. Hạn chế uống nhiều cà phê trong ngày.

Khi mụn đã nổi, đừng dùng tay để nặn vì dễ bị viêm, lây nhiễm và để lại thẹo. Khi da thiếu sinh khí, bị khô, dùng sản phẩm cung cấp độ ẩm của các hãng mỹ phẩm có uy tín.

Ăn khuya

Ngồi xem không cũng chán, nhiều người thường có buổi tiệc nho nhỏ vừa ăn vừa xem. Lúc này, những cơ quan như gan thận đã đi ngủ, các chất dư thừa có thể là nguyên nhân của mấy cục mụn nổi trên trán hoặc vùng "con mắt thứ 3".

Giải pháp: Tránh ăn khuya là cách ngăn ngừa nổi mụn tốt nhất. Nếu chỉ là những cục mụn nhỏ nổi trên vùng trán, thì thường chỉ là những cục mụn không mời mà đến sẽ giã từ ngay, nếu bạn thực hiện nghiêm túc việc không ăn quá khuya.

Khói thuốc

Bạn không hút nhưng người xung quanh lại hút, khói thuốc bạn hít vào cũng nguy hại không kém gì người hút. Khói thuốc làm tiêu hủy đi lượng vitamin C cần thiết của cơ thể, ngoài ra làm già nhanh những sợi collagen, khiến da bạn nhanh lão hóa và già đi trước tuổi.

Giải pháp: Tránh xa khu vực có khói thuốc hoặc khuyên người ngồi bên "đừng phì phà". Nếu lời "răn đe" không hiệu quả, bạn nên bổ sung lượng vitamin vào da có thể qua đường tiêu hóa hoặc uống các loại vitamin.

(Theo Thời Trang Trẻ)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
Em đã chẳng may mắc vào một trong số trường hợp trên. Kết quả trên 2 đôi má phính xuất hiện 2 cái mụn. ôi thật đáng ghét! Chắc khi nào hết WC nó sẽ tịt. Có biện pháp nào không?
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Hương thơm quyến rũ

Có một thứ "trang sức" không thể nhìn tận mắt, sờ tận tay nhưng sự quyến rũ của nó lại khó có gì sánh bằng. Vẻ mê hoặc đó được gọi là: nước hoa. :inlove:
1. Nên sử dụng nước hoa như thế nào?

Khi sử dụng nước hoa, bạn cần chú ý những điểm nhạy cảm, như giữa ngực, chỗ gấp khúc của khuỷu tay, đằng sau đầu gối, cổ tay, cổ, gáy, sau tai. Chú ý không chà xát cổ tay vì nó sẽ làm mùi thơm bốc hơi nhanh.

Mẹo: Xịt nước hoa vào không khí, sau đó bạn bước nhanh vào đó, cách này giúp nước hoa có thể toả ra hết cơ thể. Bạn cũng có thể thấm nước hoa vào miếng bông rồi để trong áo ngực.

2. Làm thế nào để giữ mùi hương được lâu trên cơ thể?

Hãy sử dụng các sản phẩm khác nhau từ sữa tắm, sữa dưỡng thể... có cùng một hương thơm và dòng sản phẩm. Hương thơm đó sẽ quyện với mùi cơ thể và tạo cho bạn một hương thơm đặc trưng cho riêng mình và bền lâu hơn.

3. Làm thế nào để bảo quản được nước hoa?

Sau khi dùng nước hoa, bạn nên đậy nắp thật kỹ, không nên san nước hoa từ chai này qua chai khác. Nước hoa là chất rất dễ bay hơi. Do vậy, tuyệt đối tránh để nước hoa dưới ánh nắng mặt trời.

4. Chọn nước hoa như thế nào?

Việc lựa chọn mùi hương nước hoa phụ thuộc rất nhiều vào cá tính và độ tuổi mỗi người. Vào mùa hè bạn nên dùng nước hoa loại Cologne có hương cam quýt, hương hoa, nhẹ nhàng phù hợp với thời tiết nóng nực, oi bức. Ngược lại, vào mùa đông bạn nên sử dụng những mùi hương thơm mạnh và nồng nàn hơn vì thời tiết lạnh làm giảm hương thơm của nước hoa.

5. "Nên" và "không nên" về nước hoa

Nên: dùng nước hoa có thương hiệu, bạn sẽ tránh được nguy cơ bị dị ứng hoặc ngứa ngáy khó chịu. Đợi khoảng 10 phút trước khi quyết định và nên mua vào buổi tối, bạn sẽ cảm nhận được mùi hương tốt hơn. Thử nước hoa trên da của bạn. Cấu tạo da của mỗi người khác nhau, vì vậy cùng hương thơm nhưng sẽ thay đổi trên từng loại da. Sử dụng nước hoa ngay sau khi tắm vì các lỗ chân lông của bạn nở ra và dễ dàng hấp thụ, giữ hương được lâu hơn. Nhưng không nên dùng xà bông diệt khuẩn khi bạn đang sử dụng nước hoa.

Không nên: Không dùng nước hoa gần đồ trang sức như ngọc trai, vàng bạc. Chất cồn trong nước hoa có thể biến ngọc trai thành màu vàng, và làm mất lớp mạ ngoài của nữ trang. Không thử hơn 3 mùi nước hoa cùng một lúc, mũi bạn sẽ mất khả năng nhận biết mùi hương. Nên ngửi hạt cà phê thơm, nó sẽ giúp bạn rửa sạch mũi. Không nên xịt (dùng) nước hoa dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ khiến da bạn dễ bị nám.

Giải thích một số thuật ngữ:

Perfume: là loại có giá nhất bởi nó chứa đựng nhiều thành phần tinh tuý nhất. Perfume thường chứa 20-40% tinh dầu và mùi cuối thường chiếm đến 50%

Eau de parfum: là loại phổ biến nhất, chứa 10-14% tinh dầu

Eau de Toilette: chứa 5-10% tinh dầu

Eau de Cologne: chỉ chứa 4% tinh dầu và hiện nay có rất ít hãng sản xuất loại này

Eau Fraiche: chỉ 1-3% tinh dầu

Trong 1 chai nước hoa thường có 3 lớp mùi: lớp đầu tiên, bạn sẽ nhận biết được ngay khi ngửi, chúng không lưu lại được lâu. Mùi giữa, xuất hiện muộn hơn một chút nhưng lưu được lâu hơn. Mùi cuối chỉ toả hương khi nước hoa đã khô, giữ hương thơm lâu. Đó là lý do vì sao những người sành nước hoa thích mua sản phẩm đã sử dụng quá nửa, bởi đó cũng là cách để phân biệt nước hoa thật hay giả. :friend:

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
hanhlata nói:
Em đã chẳng may mắc vào một trong số trường hợp trên. Kết quả trên 2 đôi má phính xuất hiện 2 cái mụn. ôi thật đáng ghét! Chắc khi nào hết WC nó sẽ tịt. Có biện pháp nào không?

Cưng có thể trị mụn trứng cá bằng những cách sau đây nè :freddy:

Giấm lâu năm với trứng gà

- Nguyên liệu: Giấm ăn để lâu năm (khoảng 3 năm) - 200 ml, trứng gà 1 quả .

- Cách làm: Lấy trứng gà ngâm vào giấm 3 ngày, 3 đêm, khi nào bóp thấy quả trứng mềm là được.

- Cách sử dụng: Vớt trứng gà ngâm từ trong giấm ra, đậy kín để dùng dần. Lấy lòng trắng trứng gà thoa lên chỗ bị mụn. Nhớ trước đó lau vùng da mặt cho sạch với nước cồn hoa hồng (hoa hồng ngâm với cồn thực phẩm) hoặc nước giấm bạch truật (giấm ăn ngâm với vị thuốc bạch truật), lau khô. Rửa sạch mặt với nước ấm.

Lòng trắng trứng và quả hạnh nhân

- Nguyên liệu: Lòng trắng trứng gà (một cái), hạnh nhân (20g).

- Cách làm: Hạnh nhân đem sao cho tróc vỏ, bỏ vỏ, giã nhuyễn, rồi trộn đều với lòng trắng trứng.

- Cách sử dụng: Buổi tối trước khi ngủ dùng nước cồn hoa hồng lau sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt, để đến sáng hôm sau rửa sạch với nước ấm và lau khô bằng nước cồn hoa hồng.

Từ lá mướp non (biện pháp này dễ & nhanh nhất đấy Cưng )

- Cách làm: Lấy lá mướp non rửa sạch để ráo, giã vắt lấy nước cốt.

- Cách sử dụng: Trước tiên lau sạch mặt bằng cồn hoa hồng rồi thoa nước cốt lá mướp lên chỗ có mụn.

Lá nha đam và nhựa nhớt bên trong của nha đam

Mỗi ngày dùng 200g lá nha đam tươi rửa sạch, cắt bỏ gai hai bên, dùng dao inox rạch trên lá nhiều hình vuông bằng con cờ nhỏ rồi cắt rời ra, thêm 50g đường cát, 2 muỗng canh mật ong, nước đá đập nhỏ để ăn; hoặc dùng nước cốt nha đam (500 ml), 200 ml mật ong trộn đều, để vào tủ lạnh dùng dần. Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 3 muỗng canh trước khi dùng bữa.

Cũng có thể lấy nước vo gạo để lắng, bỏ nước trong bên trên (liều lượng tùy dùng trong ngày), dùng muỗng nạo lấy nhựa nhớt bên trong lá nha đam (bằng với lượng nước vo gạo). Trộn đều hai thứ. Buổi tối trước khi đi ngủ lau mặt cho sạch, rồi thoa dung dịch trên lên mặt, thoa cho đều, để vậy đến sáng rửa lại bằng nước ấm.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
hanhlata nói:
Em đã chẳng may mắc vào một trong số trường hợp trên. Kết quả trên 2 đôi má phính xuất hiện 2 cái mụn. ôi thật đáng ghét! Chắc khi nào hết WC nó sẽ tịt. Có biện pháp nào không?

Cưng có thể trị mụn trứng cá bằng những cách sau đây nè :freddy:

Giấm lâu năm với trứng gà

- Nguyên liệu: Giấm ăn để lâu năm (khoảng 3 năm) - 200 ml, trứng gà 1 quả .

- Cách làm: Lấy trứng gà ngâm vào giấm 3 ngày, 3 đêm, khi nào bóp thấy quả trứng mềm là được.

- Cách sử dụng: Vớt trứng gà ngâm từ trong giấm ra, đậy kín để dùng dần. Lấy lòng trắng trứng gà thoa lên chỗ bị mụn. Nhớ trước đó lau vùng da mặt cho sạch với nước cồn hoa hồng (hoa hồng ngâm với cồn thực phẩm) hoặc nước giấm bạch truật (giấm ăn ngâm với vị thuốc bạch truật), lau khô. Rửa sạch mặt với nước ấm.

Lòng trắng trứng và quả hạnh nhân

- Nguyên liệu: Lòng trắng trứng gà (một cái), hạnh nhân (20g).

- Cách làm: Hạnh nhân đem sao cho tróc vỏ, bỏ vỏ, giã nhuyễn, rồi trộn đều với lòng trắng trứng.

- Cách sử dụng: Buổi tối trước khi ngủ dùng nước cồn hoa hồng lau sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt, để đến sáng hôm sau rửa sạch với nước ấm và lau khô bằng nước cồn hoa hồng.

Từ lá mướp non (biện pháp này dễ & nhanh nhất đấy Cưng )

- Cách làm: Lấy lá mướp non rửa sạch để ráo, giã vắt lấy nước cốt.

- Cách sử dụng: Trước tiên lau sạch mặt bằng cồn hoa hồng rồi thoa nước cốt lá mướp lên chỗ có mụn.

Lá nha đam và nhựa nhớt bên trong của nha đam

Mỗi ngày dùng 200g lá nha đam tươi rửa sạch, cắt bỏ gai hai bên, dùng dao inox rạch trên lá nhiều hình vuông bằng con cờ nhỏ rồi cắt rời ra, thêm 50g đường cát, 2 muỗng canh mật ong, nước đá đập nhỏ để ăn; hoặc dùng nước cốt nha đam (500 ml), 200 ml mật ong trộn đều, để vào tủ lạnh dùng dần. Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 3 muỗng canh trước khi dùng bữa.

Cũng có thể lấy nước vo gạo để lắng, bỏ nước trong bên trên (liều lượng tùy dùng trong ngày), dùng muỗng nạo lấy nhựa nhớt bên trong lá nha đam (bằng với lượng nước vo gạo). Trộn đều hai thứ. Buổi tối trước khi đi ngủ lau mặt cho sạch, rồi thoa dung dịch trên lên mặt, thoa cho đều, để vậy đến sáng rửa lại bằng nước ấm.
 
S

sky-blue

Guest
hanhlata nói:
Em đã chẳng may mắc vào một trong số trường hợp trên. Kết quả trên 2 đôi má phính xuất hiện 2 cái mụn. ôi thật đáng ghét! Chắc khi nào hết WC nó sẽ tịt. Có biện pháp nào không?

Nghe qua là biết ngay người chưa có bồ! híc. Chứ có rồi biểu nó ..hun vô một cái là mụn miếc gì tan biến ngay!
Thôi, chưa có thì anh đây cho...vay vài cái nè: X.X.X.X....ích....xìiiiiii. Trời ơi, toàn ..... mụn không hà! may mà sống ở VN chứ ở Sing thì bị phạt chết!

To Bim Bim:
Bé này tuổi trẻ mà cũng giỏi thiệt đấy!
Mà em thấy anh nói có đúng không, hôm giờ mở ra mà cũng chỉ có mình em hà, chẳng có ai giúp sức với em cả, anh cũng muốn giúp lắm mà ... chẳng biết mô tê gì làm sao giúp!
Àh, chờ anh tí nhé, để anh gọi mọi người cho!
Loa loa loa loa... Các em, các chị, các bà ơi! Sao mà tối ngày nợ nợ, có có; lo làm giàu xây nhà lầu không hà! Chân có rồi, cẳng có... àh quên, thiện có rồi, sao mỹ thì chẳng ai quan tâm vậy nhể, vô đây phụ giúp Bim Bim một tay đê!!!! Loa loa loa loa....
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
Thực ra em cũng quan tâm lắm nhưng lại chẳng có phương pháp gì về mỹ cả.Các chị em trong WKT chắc còn mải mê với những con số.Cẩn thận đến lúc nhận ra cái mỹ của con gái thì ôi thôi đã qua mất tuổi trẻ.
Ai biết về các phương pháp post lên cho bà con tham khảo nào?
Bác sky ah, em đã thử cách của bác rùi.không ăn thua gì cả?chắc chỗ đó bị chai nên hiện giờ nó vẫn chưa tịt.Híc!
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Bác Sky ơi, đây là mục Biu ty cơ mà. Có phải thư giãn spam đâu mà bác thích tụ tập chứ. :error: Chỉ là box mà các chị em đọc để thêm kinh nghiệm biu ty thui. Ai có bài nào hay hay post lên cho chị em tham khảo với nhá :bigok:

Thêm cách chữa mụn nữa nè..

Thoa giấm trắng đã chưng cất (có thế pha loãng nếu nó quá mạnh) lên mặt và các nơi có mụn. Để khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại hàng nước ẩm.

Chanh hay bất cứ trái cây nào có citric (chua) vì chúng có hoạt tính tốt như là loại làm tróc tự nhiên, giúp loại bỏ các tế bào da đã chết - nguyên nhân gây bít lô chân lông. Tương tự như giấm trắng, thoa nước ép chanh (hay nước ép có citric) lên mặt, để khoảng 10 phút cho khô, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bạn sẽ cảm thấy hơi ngứa và rát khi thoa chanh lên, nếu gặp tình trạng như thế thì nên pha loãng nước ép chanh.

Uống nhiều nước vì nước giúp loại thải chất độc và truyền các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể.

Chế độ ăn uống cân bằng đầy đủ chất.

Uống viên bổ sung đa vitamin và chất khoáng đế bù vào chất dinh dưỡng còn thiếu trong ngày.

Chú ý: Trong những lời khuyên trên thì có một số chỉ sau 2 - 4 tuần mới có kết quả như ý.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Trà thảo mộc và sắc đẹp

Ngoài công dụng giúp cơ thể thư giãn, các loại trà thảo mộc rất có ích cho bạn gái trong việc chăm sóc tóc, da mặt, tay và chân.

Trà atisô

Bạn muốn cải thiện làn da bị mụn, kém tươi tắn, nên uống đều đặn 1-2 tách trà atisô mỗi ngày. Với công dụng giải nhiệt, lọc gan, trà atisô giúp cơ thể đào thải chất độc hiệu quả và giảm mụn mau chóng. Ngoài ra, bạn có thể dùng túi trà lọc atisô đã qua sử dụng, đắp lên mắt. Cách này giúp bạn thư giãn và giảm sưng mắt.

Trà gừng

Làm cơ thể ấm lên trong những ngày lạnh. Ngoài ra, trà gừng để ngâm chân và tay sẽ giúp xua tan cảm giác mệt mỏi.

Trà bạc hà

Sau khi gội đầu, bạn hãy dùng một ít trà bạc hà xoa đều lên mái tóc, từ gốc đến ngọn. Loại trà này có công dụng giúp mái tóc mượt mà hơn, nên thực hiện 2 lần/tuần.

Trà xanh

Đây là loại trà phổ biến, giá cả phải chăng. Uống trà xanh giúp cơ thể chống lão hóa, ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Nếu bạn bị hôi chân, hãy ngâm chân vào nước trà xanh mỗi tối.

Trà hoa cúc

Có mùi hương nhẹ nhàng, giúp cơ thể giải nhiệt. Trà hoa cúc còn giúp mắt giảm quầng thâm. Bạn hãy dùng 2 miếng gạc thấm nước trà rồi đắp lên mắt khoảng 10-15 phút.

(Theo Mỹ Phẩm)
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Sữa rửa mặt cà chua

Cà chua là một loại trái cây rẻ tiền và dễ dàng tìm mua được ở chợ. Chúng được xem là "mỏ khoáng sản" với nhiều dưỡng chất như vitamin A, B (bao gồm axit folic), vitamin C, kali, magiê và nhiều thành phần chống ôxy hóa da quý giá khác.

Sữa rửa mặt cà chua và sữa tươi, ngoài việc cung cấp dưỡng chất cho da, còn có tác dụng lột da mặt nhẹ.

Chuẩn bị: 1 quả cà chua chín; 5 thìa sữa tươi.

Dùng máy sinh tố xay nhuyễn cà chua. Dùng vải lọc phần bã bỏ đi. Rót sữa tươi vào, quấy đều. Để nước cà chua và sữa tươi vào tủ lạnh cho mát. Sau đó dùng bông cotton thấm dung dịch trên lau đều lên mặt và cổ. Để khoảng 10 phút rồi rửa sạch.

Lưu ý: Bạn nên thử sữa rửa mặt này trên tay để xem da có bị phản ứng không trước khi rửa mặt.

Sữa rửa mặt này thích hợp cho da nhờn và da hỗn hợp. Không sử dụng cho da nhạy cảm. Mỗi tuần sử dụng 1-2 lần.

(Theo Thanh Niên)
 
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
hanhlata nói:
Thực ra em cũng quan tâm lắm nhưng lại chẳng có phương pháp gì về mỹ cả.Các chị em trong WKT chắc còn mải mê với những con số.Cẩn thận đến lúc nhận ra cái mỹ của con gái thì ôi thôi đã qua mất tuổi trẻ.
Ai biết về các phương pháp post lên cho bà con tham khảo nào?
Bác sky ah, em đã thử cách của bác rùi.không ăn thua gì cả?chắc chỗ đó bị chai nên hiện giờ nó vẫn chưa tịt.Híc!
Em thử ăn ổi nhiều thử xem, nghe nói cùng hay lắm đấy, anh hồi giờ không bị mụn nên chưa thử được.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
hanhlata nói:
Em đã chẳng may mắc vào một trong số trường hợp trên. Kết quả trên 2 đôi má phính xuất hiện 2 cái mụn. ôi thật đáng ghét! Chắc khi nào hết WC nó sẽ tịt. Có biện pháp nào không?
Biện pháp trị mụn nhanh hết mà lại không mất tiền đây, dùng miếng băng keo dính dán lên chỗ có mụn, để khoảng 5 đến 10 phút thì nhờ người khác nhắm mắt đếm 1-2-3 dựt ra... hết liền hà, bạn cứ thử đi, sẽ biết ngay ấy mà
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
OldNTV nói:
Biện pháp trị mụn nhanh hết mà lại không mất tiền đây, dùng miếng băng keo dính dán lên chỗ có mụn, để khoảng 5 đến 10 phút thì nhờ người khác nhắm mắt đếm 1-2-3 dựt ra... hết liền hà, bạn cứ thử đi, sẽ biết ngay ấy mà
Chị đã thử rồi cu ah nhưng không ăn thua?!Nghe nói là ăn 1kg mực khô là sẽ hết.Hahaha! :dzo:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
hanhlata nói:
Nghe nói là ăn 1kg mực khô là sẽ hết.Hahaha! :dzo:
Vừa rùi, bão Chan Chu lấy mất mùa khai thác mực của miền Trung rùi, hic hic tiếc quá không còn mực mữa, thôi thì chị xem như nhịn ăn ký mực đó để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp bão nhé. :bigok:
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
OldNTV nói:
Vừa rùi, bão Chan Chu lấy mất mùa khai thác mực của miền Trung rùi, hic hic tiếc quá không còn mực mữa, thôi thì chị xem như nhịn ăn ký mực đó để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp bão nhé. :bigok:
Chắc cu cũng muốn làm đẹp nhưng không có chỗ nào để làm đẹp phải không??Thế nên bức xúc vào đây?Thôi hỏi Bim Bim xem có cách nào nói về mỹ của nam giới không?Hè hè...:cool2:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Uống vào khỏe đẹp

Bạn có thể sử dụng mọi loại nước rau quả khác nhau tùy theo sở thích và điều kiện. Vì ngoài việc cung cấp nước, các chất vitamin, vi lượng cho cơ thể, mỗi loại rau quả đều ẩn chứa trong mình một vị thuốc tốt cho sức khỏe.


Nước nho: Rất hiệu quả trong việc chống lại bệnh thiếu máu, các chứng bệnh phổi, bệnh sỏi thận, và chứng kiệt sức vì mỏi mệt.

Nước táo: Chứa nhiều chất có tác dụng củng cố hệ xương, bởi vậy nước táo được coi là có lợi nhất đối với trẻ nhỏ.

Nước cam: Rất tốt cho những người bị huyết áp cao, bệnh tim mạch hay bệnh hen. Dùng nước cam thường xuyên nếu bạn bị thiếu Vitamin C, thị giác có vấn đề, và sau khi điều trị bằng tia phóng xạ.

Nước chanh: Có tác dụng thải chất độc trong cơ thể ra khỏi các mô và tế bào, tăng cường khả năng miễn dịch và làm sạch gan.

Nước khoai tây: Là kẻ thù của chứng đau đầu và bệnh đau dạ dầy. Với những bệnh nhân bị bỏng, người ta cũng hay cho uống nước khoai tây.

Nước cà rốt: Có tác dụng rất tốt cho thị giác, làm sạch da, niêm mạc, đường hô hấp và đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu người nào bị suy gan, không nên dùng loại thuốc này.

Nước củ cải đỏ: Có tác dụng kìm hãm sự phát triển của khối u và ung thư. Tuy nhiên, nước củ cải đỏ rất chát và khó uống. Vì vậy, để uống dễ dàng hơn, nên pha với nước táo, nước cà rốt hoặc nước bắp cải. Song nước củ cải đỏ có tác dụng rất tốt cho việc giữ cơ thể trẻ lâu.

Nước bắp cải: Có tác dụng chống dị ứng rất hiệu quả.

(Theo Cẩm Nang Mua Sắm)
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Bim ơi, bạn có thể tìm giúp xem có sách nào nói về tác dụng làm đẹp của bia đối với nam giới không?
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Ăn để tươi xinh hơn

Đợt này busy quá nên bi giờ mới tiếp tục được mục này :1luvu:

Làn da mềm mại và láng mịn sẽ góp phần tôn thêm nét quý phái cho người phụ nữ. Một số loại thực phẩm tỏ ra rất hiệu quả trong việc khôi phục lại vẻ nõn nà, tươi mát của làn da. Bạn có thể dùng chúng để chế biến món ăn, làm mặt nạ hoặc tẩy tế bào chết, giúp da thư giãn.

Yến mạch

Loại ngũ cốc này rất tốt cho người có làn da khô. Yến mạch làm sạch bụi bẩn và trẻ hóa làn da. Xoa bột yến mạch lên da khi tắm giúp trị mụn và xoa dịu làn da nhạy cảm.

Đu đủ

Phần thịt quả có có màu vàng ươm này rất giàu enzyme hòa tan protein. Đây là chất giúp loại bỏ tế bào chết mà không ảnh hưởng đến tế bào da khỏe mạnh.

Sả

Loài cây này được tận dụng cả lá và thân để tăng hương vị cho các món ăn. Ngoài ra, sả còn có thể xoa dịu và chữa các bệnh về da như viêm chàm, ghẻ ngứa...

Yogurt (sữa chua)


"Món ruột" vốn được các bạn gái yêu thích này giúp da hồng hào và làm se lỗ chân lông. Nó tăng cường enzyme và duy trì độ ẩm cho da. Axít lactic trong sữa chua có thể tẩy sạch và làm mềm da.

Cây nha đam (lô hội)

Những bẹ lá nhọn, chứa nhiều chất gel, rất hiệu quả cho việc giữ ẩm, giúp da mềm mịn tự nhiên. Nha đam giảm chứng viêm, chàm và giúp vết thuwong ngoài da mau lành. Nó chứa nhiều vitamin B1, B2, C và 18 loại a-xít amino. Vì thế, nước nha đam là loại thức uống giúp cải thiện làn da sần sùi và hệ tiêu hóa.

Quả bơ

Phần thịt của quả bơ rất giàu vitamin A, D, E, chất khoáng lecithin, kali, cần thiết cho da và cơ thể. Nó có tác dụng trẻ hóa, nuôi dưỡng làn da, giúp vết thương mau lên da non và đẩy lùi nếp nhăn.

Mật ong

Những giọt mật ong vàng óng chứa nhiều vitamin B1, B2, C, B6, axít amino, các chất khoáng như: Kẽm, i-ốt và đồng tốt cho da. Mật ong giúp gìn giữ, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và cả làn da nhạy cảm nhờ khả năng duy trì độ ẩm tự nhiên.

(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Mỹ phẩm cho nam giới

Không cần phải quá điệu đà nhưng nam giới cũng nên có một số loại mỹ phẩm tối thiểu để bảo vệ làn da, nhất là trong mùa hè. Những thứ cần thiết nhất là sữa rửa mặt, nước cạo râu làm mát da. :inlove:

Đặc điểm làn da nam giới là dày, lỗ chân lông to, nhiều tuyến nhờn nên rất dễ bị tăng tiết bã nhờn, đặc biệt là vào mùa hè, khí hậu nóng bức, oi ả. Với cấu trúc da như vậy, quý ông rất dễ bị nổi mụn.

Chăm sóc da mùa hè thực ra chỉ là chịu khó giữ da sạch, thoáng bằng những sản phẩm làm sạch có khả năng điều tiết lượng bã nhờn. Ngoài ra, cũng cần sử dụng sản phẩm dưỡng giúp se khít lỗ chân lông để giúp da tươi sáng, không bị bóng nhẫy làm mất mỹ quan.

Mỹ phẩm cho nam giới thường chứa bạc hà, chất làm mát da theo sở thích quý ông. Không nên dùng các loại mỹ phẩm có cồn vì sẽ gây kích ứng cho da.

6 loại mỹ phẩm có thể sử dụng để chăm sóc làn da của quý ông

Sữa rửa mặt: Nên rửa mặt 2 lần/ngày (sáng và tối). Dùng sữa rửa mặt với nước lạnh vào buổi sáng giúp đánh thức làn da, với nước ấm vào buổi tối giúp loại sạch các bụi bẩn tích tụ bên trong lỗ chân lông. Nên dùng dạng gel rửa mặt không chứa xút, giúp làm sạch các chất bã nhờn dư thừa, bụi bẩn nhưng không làm khô da.

Sản phẩm cạo râu: Việc cạo râu dễ gây kích ứng và tổn thương đến da vì những vết xước, cắt. Do đó, cần sử dụng loại gel cạo râu không chứa cồn, mềm mịn để dễ cạo râu, có khả năng làm dịu da và làm lành các vết thương.

Dưỡng cân bằng da: Sau cạo râu, có thể sử dụng những loại lotion hoặc nước thơm after shave giúp xoa dịu và cân bằng da.

Kem dưỡng da: Dùng gel dưỡng giúp làm tươi mát và phục hồi làn da mệt mỏi, giảm dấu hiệu stress và bảo vệ da chống lại ô nhiễm. Có thể dùng sản phẩm cung cấp độ ẩm tạo cảm giác mát lạnh và làm dịu những kích ứng da tức thời, bổ sung độ ẩm cần thiết và giúp da săn chắc hơn.

Các sản phẩm chăm sóc đặc biệt: Dùng cho những người cần chăm sóc kỹ làn da bên ngoài, chẳng hạn undereye serum, tinh chất dưỡng mắt không chứa dầu, giúp làm giảm quầng thâm và bọng mắt, làm mịn các vết chân chim và cân bằng độ ẩm cho mắt.

Các sản phẩm vệ sinh cơ thể: Nên dùng các loại sữa tắm và dầu gội tiện lợi, mùi hương nhẹ, tạo cảm giác sảng khoái, dễ chịu trong mùa nóng bức. Gel tắm gội 2 trong 1 có nhiều loại tiện lợi, làm mềm tóc và mịn da. Xà phòng tắm chuyên dùng chăm sóc da tạo bọt mịn, giữ ẩm và làm mềm da. Khử mùi dạng xịt giữ mùi lâu. Lăn khử mùi mồ hôi dạng sáp có hiệu quả kéo dài suốt cả ngày.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA