vitconlonton nói:
Em thấy xe hơi thì mình dễ thuyết phục bên Thuế cho làm tài sản cố định hơn xe Dylan chị nhỉ? xe hơi thì có thể nói để chở hàng, đi giao tiếp cho lịch sự, chở khách hàng...chứ còn xe Dylan thì chở hàng không được mà chở khách thì cũng kỳ. Em mà là thuế chắc em cũng bỏ nó ra
Cũng còn tùy chứ, DN giàu có, nhiều tiền thì trang bị cho GĐ xe ôtô, còn DN nghèo hơn thì trang bị Dylan, có gì khác nhau trong ý nghĩa đâu nhỉ. Đâu nhất thiết phải chở hàng hay chở khách mới mua xe, đi giao dịch công việc với khách bằng Dylan cũng tốt chứ sao, vừa đẹp mặt hơn chiếc wave vừa tiết kiệm xăng lẫn chi phí so với ôtô mà còn tiện lợi khi phải đến những cơ sở trong hẻm ngóc ngách. Có phải DN nào cũng có tiền để mua ôtô làm TSCĐ.
Đâu phải cứ Dylan là xe ăn chơi và wave hay ôtô mới là xe công việc. Khi bạn làm chủ một DN nhỏ nhỏ thì bạn sẽ nghĩ khác, có thể bạn không cần phải chạy Dylan mới oách nhưng nếu có nó thì nhiều khi công việc làm ăn dễ dàng hơn (nhất là nếu bạn làm thương mại).
Xét về hiệu quả mang lại thì cũng còn tùy, miễn DN chấp nhận chi phí và đầy đủ thủ tục chứng từ theo luật định thì thôi chứ. Nếu so sánh với mấy sếp cơ quan hành chính nhà nước
phục vụ dân đen bằng xe ôtô đời mới cao cấp mua từ tiền thuế của dân thì sao? cái nào vô lý hơn cái nào. Nếu
Vịt làm cán bộ thuế thì bạn nên nhớ là nên quản lý DN bằng luật chứ không bằng cảm tính nhé. May mà
Vịt không phải là cán bộ thuế chứ nếu không thì còn nhiều DN khổ dài dài... he he.