Thực ra khi in xong thì nó đã mặc định được đưa vào sử dụng rồi, dù bạn có không giao cho khách hàng, khách hàng không lấy hoá đơn thì cũng vẫn phải in cái hoá đơn đó ra mới đúng luật.
Sau đó, thấy sai thì tất nhiên xoá bỏ hoặc làm thủ tục huỷ.
Tuy nhiên, đối với hoá đơn tự in, khi hệ thống kiểm soát còn chưa hoàn toàn chặt chẽ, khi thấy in sai người ta in lại cái số hoá đơn đó, do vậy mà nó thành đúng rồi.
Một số hệ thống kiểm soát chặt hơn, khi đã bấm nút in và in thành công, phần mềm quản lý in đã ghi nhận số hoá đơn đó, khi bạn in lần tiếp, sẽ là số tăng lên, không thể sửa được (như là bạn đã đặt bút viết vào một hoá đơn viết tay rồi, không thể tẩy được mà viết lại). Do vậy, bắt buộc phải xoá, huỷ hoá đơn in sai, làm thủ tục. Hệ thống quản lý và in hoá đơn tự in phải là như vậy mới kiểm soát tốt và chặt chẽ.