Mình định khoản như thế này, không biết có đúng không?Ngamcuu nói:Mình gặp câu hỏi phỏng vấn này và mong mọi người chỉ giáo:
1. Hạch toán phát sinh sau: Xuất NVL:
- 100 cho SX.
- 20 cho bán hàng.
- 10 cho quản lý DN.
2. Nếu hạch toán tất cà vào chi phí NVL chính SX thì đúng hay sai? Có ảnh hưởng gì tới lợi nhuận trước thuế không?
Xuất cho bán hàng(phục vụ cho việc bán hàng)huyennguyen1507 nói:Mình định khoản như thế này, không biết có đúng không?
Nợ TK 632 20
Nếu thành phẩm còn tồn kho thì có ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế đấy.huyennguyen1507 nói:Lợi nhuận trước thuế mình nghĩ là không ảnh hưởng, nhưng như vậy là hạch toán sai nghiệp vụ đấy!
Không biết ý kiến của mình có đúng không nhỉ?
Nếu như vậy thì người ta đã ghi là "xuất bán"thuong0 nói:theo tôi xuất 20 để bán hàng chứ không phải xuất để phục vụ cho bán hàng nên phải định khoản như bạn huyennguyen1507 là chính xác.Bạn nên xem lại rõ
Không trả lời nước đôi. Có 02 trường hợp xảy ra:Ngamcuu nói:Mình rất cảm ơn các bạn đã chỉ giáo.
Mình muốn đính chính: xuất bán hàng ở đây là phục vụ cho bán hàng.
Còn việc "ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận trước thuế" thì trả lời nước đôi là phương án tối ưu phải không.
Thật sự cảm ơn nhé.