Katherine nói:
Công ty mình nhập khẩu một lô hàng vào tháng 7 năm 2006, chưa nộp thuế VAT hàng nhập khẩu nhưng kế toán bên mình đã kê khai đầu vào có thuế nhập khẩu 10% ngay trong tháng 7.Mình không phải là kế toán, nhưng mình nghĩ như vậy là không đúng, nhắc nhở thì kê toán bên mình lại bảo "kê khai trước đỡ phải kê khai sau".
Có ai giải đáp thắc mắc cho mình với? Bực mình quá đi mất!!!
Có lẽ là do kế toán bên bạn đã căn cứ vào tờ khai nhập khẩu để kê khai thuế ngay trong tháng, đúng ra thì phải đợi khi nộp tiền vào ngân sách (bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt) mới được kê khai căn cứ vào giấy nộp tiền đó. Làm như kế toán bên bạn sẽ bị coi là
khai khống vì thực tế chưa nộp tiền thuế nhập khẩu đã kê khai để được khấu trừ và sẽ bị xử phạt hành chính. Bạn nên giải thích cho kế toán bên bạn hiểu để lần sau không lặp lại.
(Phần kê khai đó không được công nhận, có nghĩa là sẽ bị truy thu số thuế đã khấu trừ của lô hàng nhập khẩu đó trong tháng 7 và phải nộp phạt bằng số thuế đó nữa. Có nghĩa là có thể sẽ phải mất gấp hai lần đấy. Nếu VAT nhập khẩu lớn thì... hic!)
Bên công ty bạn có thể làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế tháng 7 và kê khai lại trong tháng 8 căn cứ vào chứng từ nộp tiền vào ngân sách.