Câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày

  • Thread starter Thread starter pmk6688
  • Ngày gửi Ngày gửi

pmk6688

Sơ cấp
Hôm nay mình viết phiếu chi: 5.525.000 đ
(Bằng chữ: Năm triệu,năm trăm hai năm nghìn đồng)

Thế là có mấy người phá lên cười nói là mình bị nói NGỌNG
Họ nói : Phải viết đúng là: Năm triệu, Lăm trăm hai lăm nghìn đồng .

Bạn nào thông thuộc ngữ pháp tiếng Việt giúp mình với. Phải viết số tiền bằng chữ trong trường hợp này như thế nào cho đúng.
Xin cám ơn rất nhiều !
 
" Năm triệu năm trăm hai mươi nhăm nghìn đồng chẵn " <-- Chuẩn :rotfl:
 
Hay là chuẩn nữa này : " Lăm triệu lắm trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn./ " . Tiêu chuẩn Quốc tế đấy :rotfl:
 
Úi giời ơi là giời !!! Rất cám ơn các pác , nhưng mà các pác đưa ra mấy mẫu chuẩn như vậy thì em biết con mẫu nào bây giờ.
Nhờ bà con WKT bỏ phiếu chọn giùm một mẫu đi nào.
 
pmk6688 nói:
Úi giời ơi là giời !!! Rất cám ơn các pác , nhưng mà các pác đưa ra mấy mẫu chuẩn như vậy thì em biết con mẫu nào bây giờ.
Nhờ bà con WKT bỏ phiếu chọn giùm một mẫu đi nào.

Vậy thì phải về hỏi mấy đứa cháu mình học lớp 4, chúng nó vừa học xong bài này, mình vừa đọc sách của nó thấy có, nhưng quên rồi.

Mọi người ai có con cháu học cấp 1 thì cố gắng mở ra đọc, ghi nhớ và biểu quyết trên này nhé.
 
Thường thì miền Bắc hay nói là "nghìn", còn miền Nam là "ngàn"

Chữ số 5 cuối cùng có 3 cách đọc: "năm", "lăm" hoặc "nhăm"

"Năm":
105 - một trăm linh năm
205 - hai trăm linh năm

"Lăm" và "Nhăm":
15 - mười lăm (ở mọi nơi đều như vậy, không ai nói là "mười năm" hay "mười nhăm"
Miền Bắc thì hay gọi: 25 - hai mươi lăm; 35 - ba mươi lăm
Miền Nam thì hay gọi: 25 - hai mươi nhăm; 35 - ba mươi nhăm

Để cho dễ nhớ, nên dùng từ "lăm", bởi vì từ 15 đến 25, 35,..., 95 đều sẽ cùng kết thúc là "lăm".

Chữ số 5 ở hàng chục và hàng trăm đọc là "năm"
 
Thang_MADI nói:
Thường thì miền Bắc hay nói là "nghìn", còn miền Nam là "ngàn"

Chữ số 5 cuối cùng có 3 cách đọc: "năm", "lăm" hoặc "nhăm"

"Năm":
105 - một trăm linh năm
205 - hai trăm linh năm

"Lăm" và "Nhăm":
15 - mười lăm (ở mọi nơi đều như vậy, không ai nói là "mười năm" hay "mười nhăm"
Miền Bắc thì hay gọi: 25 - hai mươi lăm; 35 - ba mươi lăm
Miền Nam thì hay gọi: 25 - hai mươi nhăm; 35 - ba mươi nhăm

Để cho dễ nhớ, nên dùng từ "lăm", bởi vì từ 15 đến 25, 35,..., 95 đều sẽ cùng kết thúc là "lăm".

Chữ số 5 ở hàng chục và hàng trăm đọc là "năm"

Chính xác một trăm phần trăm. Đây quả là câu hỏi thú vị và không ngớ ngẩn chút nào.
 
Cam to ngày xưa chuyên sai kiểu này ! hê hê từ đó viết phiếu chi là cứ cho cái công thức biến số thành chữ ! thế là chẳng sợ sai nữa.

Thi thoảng đi tán gái vẫn : Tôi yêu Làng đều
:wall:
 
pmk6688 nói:
Úi giời ơi là giời !!! Rất cám ơn các pác , nhưng mà các pác đưa ra mấy mẫu chuẩn như vậy thì em biết con mẫu nào bây giờ.
Nhờ bà con WKT bỏ phiếu chọn giùm một mẫu đi nào.
Không đùa đâu, cách viết của mình là đúng.:flower:
 
:banana: Đọc cái mục "lày" thấy vui thật đấy :leapfroga hê hê hê:flower1:
 
viết thế " lào" mà chả được các bạn nhỉ :dzo:
 
giời ơi la giời cac bác ới ơi tui dam đảm bảo là "năm triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng " chuẩn quốc té luôn .... :D
 
Iso

pmk6688 nói:
Hôm nay mình viết phiếu chi: 5.525.000 đ
(Bằng chữ: Năm triệu,năm trăm hai năm nghìn đồng)

Thế là có mấy người phá lên cười nói là mình bị nói NGỌNG
Họ nói : Phải viết đúng là: Năm triệu, Lăm trăm hai lăm nghìn đồng .

Bạn nào thông thuộc ngữ pháp tiếng Việt giúp mình với. Phải viết số tiền bằng chữ trong trường hợp này như thế nào cho đúng.
Xin cám ơn rất nhiều !
"năm triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm linh không đồng chẵn"
 
Nhiều khi viết nhầm là thường, nhưng nhầm nhiều là chết đó. Đừng nói nhầm anh yêu em thành anh ghét em là được.......:cheesebur
 
Viết nhầm cũng không sao miễn là trả đủ tiền là được....:banana:
 
Back
Top