Nhat Dieu nói:Đúng là về nguyên tắc thì phải đầy đủ rồi, nhưng trong quá trình làm mình có thể linh hoạt chứ!
Đúng là như thế nếu không đóng dấu họ sẽ không nhận, nhưng bạn nghĩ xem mình không nghĩ các công ty về xây dựng họ xuất hóa đơn 1 ngày đến hàng trăm hóa đơn đâu,nên việc thủ trưởng đơn vị ký là có thể.
Mình nói ra trường hợp đóng dấu treo kia, là thường cho những DN có số lượng xuất hóa đơn xuất trong ngày rất nhiều. Thực sự là công ty mình cũng đã gọi ĐT hỏi bên thuế rồi, chứ không fải tự dưng mà muốn không thực hiện theo nguyên tắc đâu.
Theo mình nghĩ thì không thể có sự linh hoạt ở đây, chẳng qua đó là sự hời hợt của cán bộ thuế. Trong tất cả các chứng từ giao dịch với bên ngoài thì Hóa đơn tài chính là cái quan trọng nhất và bị kiểm tra gắt gao nhất. Vì nó ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến nồi cơm của cả nước, đó là THUẾ. Vì vậy phần lớn các công việc của Kế toán bây giờ thì tỷ trọng công việc bao giừo cũng dành cho bên Thuế nhiều hơn.
Việc công ty xuất hóa đơn nhiều hay ít không quan trọng, nhiều cũng phải kê khai, ít cũng phải kê khai. Mất or hủy nhiều hay ít hóa đơn cũng kê khai. Nói túm lại, với những qui định liên quan đến hóa đơn tài chính, tốt nhất là bạn nên tuân thủ, nếu không sẽ có ngày bạn lại khổ sỏ vì chính những cái linh hoạt đấy.
Ông Giám đốc hoặc người ủy quyền không ký, nếu Tờ hóa đơn đó có liên quan đến vụ án gì đó thì ai chịu trách nhiệm ??? Mà cái này xảy ra rất nhiều, và ngày càng nhiều hơn.
Công ty mình doanh thu một năm khoảng 1.200 tỷ, một ngày phải xuất ra mấy trăm hóa đơn ( tự in) nhưng tất cả đều phải ký hết, không những ký một liên mà còn phải ký cả 3 liên.
Mong các bạn hãy suy xét kỹ trước khi áp dụng một cái gì đó " LINH HOẠT" đối với hóa đơn tài chính.