Vấn đề lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là một vấn đề rất tế nhị đối với cả kế toán quản trị, kế toán thuế thậm trí nếu công ty bạn đã niêm yết cổ phiếu thì là vấn đề tối kỵ (trừ khi Cty bạn chuyển đổi hình thức, nhượng bán, giải thể, phá sản). tôi khuyên bạn lên cân nhắc kỹ trước khi lập dự phòng nó. Nếu bạn muốn lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho bạn lên lập một Báo cáo đánh giá về các ảnh hưởng đối với từng mặt hàng tồn kho của bạn. Trước nhất bạn cần đánh giá các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính bằng các chỉ số phân tích tài chính liên quan đến hàng tồn kho (chắc bạn làm kế toán HTK thì biết rõ các chỉ số này rồi) trên cơ sở đó so sánh với chỉ số ngành (nếu không có thì sử dụng chỉ số của các công ty cùng ngành).
Sau đó phân tích các chỉ số làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của nó. Phải ước tính được nó làm ảnh hưởng đến giá bao nhiêu %
+ Đầu vào:
- Tăng giá:
-> Tăng thuế nhập khẩu
-> Khấu hao nhanh
.............
- Giảm giá:
-> Chất lượng kém
-> Không có nguồn nhập, nguồn nhập bị hạn chế
.............
+ Đầu ra:
- Nhu cầu thị trường
- Chất lượng hàng hóa
- Các yếu tố cạnh tranh:
-> Đối thủ
-> Chủng loại, mẫu mã chất lượng
Sau đó bạn đánh giá tổng quan và đưa ra kế luận: các ảnh hưởng trên làm giá trị HTK sụt giảm bao nhiêu %
Vậy tỷ lệ trích lập là bao nhiêu %
-----------------------------------------------------
Thực ra mà nói các công ty nội địa hoặc các Dn vừa và nhỏ ở VN chưa làm được điều đó. Vì vậy tôi khuyên bạn chỉ cần căn cứ vào các chỉ số trên BCTC của bạn là được!
Chúc bạn thành công!